Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/01/2013

Khán giả yêu thích bộ phim "Ma Tổ" được phen ngỡ ngàng vì chi tiết quá sức sáng tạo trên của vị đạo diễn.

Bộ phim truyền hình Ma Tổ tuy không đình đám như nhiều tác phẩm khác nhưng lại nhận được rất nhiều cảm tình của khán giả. Mới đây, một cuộc tranh luận đã nổi lên từ việc nữ thần biển Ma Tổ bất ngờ trổ tài nói tiếng Anh như gió.
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 1
 
Trong phim, Ma Tổ (Lưu Đào) ra tay cứu giúp một nhóm người ngoại quốc gặp nạn. Đám người này hết sức cảm kích, dùng tiếng Anh để tỏ lòng biết ơn. Và cả họ lẫn những khán giả xem truyền hình đều choáng váng khi Ma Tổ dùng tiếng Anh trả lời trôi chảy: “You’re welcome! Sorry for your terror!” (tạm dịch: “Đừng khách sáo! Rất xin lỗi vì đã làm mọi người sợ hãi!”).
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 2
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 3
 
Đám người ngoại quốc này hết sức kinh ngạc, bèn hỏi lại: “Người biết tiếng của đất nước con sao?”Ma Tổ cũng rất thản nhiên trả lời: “Just a little. Good luck to you!” (tạm dịch: “Chỉ một chút thôi. Chúc các vị may mắn!”).
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 4

Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 5
 
Nữ diễn viên Lưu Đào cho biết khi quay cảnh quay này, cô cũng rất nghi ngại. Thậm chí cô đã phải hỏi lại đạo diễn rằng ông đang nghiêm túc hay đùa cợt. Và lời giải thích cô nhận được là: “Ma Tổ là bậc Thánh mẫu của người Trung Quốc được thế giới biết đến. Ở Vatican cũng có tượng thờ của người nên chuyện này cũng không có gì quá đáng”.
 

Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 6
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 7
 
Nữ thần biển Trung Hoa nói tiếng Anh như gió 8
 
Ma Tổ kể về cuộc đời của nữ thần bảo hộ cho ngư dân Trung Quốc, có tên thời con gái là Lâm Mặc. Cặp diễn viên chính của phim là Lưu Đào và Nghiêm Khoan. Người đẹp Lâm Tâm Như cũng tham gia với vai diễn khách mời - Quan Âm Bồ Tát.