Ninh Dương Lan Ngọc khó chịu vì Thơm (Trúng Số)... tốt đến mức kỳ lạ

Việt Nữ - Ảnh: NVCC, Theo Trí Thức Trẻ 00:39 26/02/2015

"Ngọc nữ phim Việt" Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về thành công từ phim Tết đầu tiên của mình - "Trúng Số".

Lần đầu tiên "ra quân" trong mùa phim Tết - "cuộc chiến" phim ảnh dữ dội nhất trong năm, "ngọc nữ phim Việt" Ninh Dương Lan Ngọc cùng Trúng Số bất ngờ ghi điểm với khán giả dù trước đó, bộ phim có phần yếu thế so với các đối thủ khác. Được đánh giá cao bởi phong cách bình dân, nội dung gần gũi, không thể không tuyên dương Ninh Dương Lan Ngọc trong vai cô bán vé số "hiền nên không có tiền" - Thơm bằng diễn xuất chân thật, trong trẻo đã khéo léo dẫn dắt người xem hòa vào câu chuyện tình người ấm áp đầy ý nghĩa này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Ninh Dương Lan Ngọc vào những ngày đầu năm để nghe cô chia sẻ đôi điều về phim Tết đầu tiên của mình.

Chào Ninh Dương Lan Ngọc, chúc mừng bạn đã có phim Tết đầu tiên. Lần đầu tham gia "đường đua" mùa Tết - mùa cao điểm nhất năm, bạn cảm thấy thế nào? Hào hứng hay lo lắng ra sao trước những đối thủ nặng ký khác?

Không chỉ riêng Trúng Số, mà với bất cứ phim nào mình tham gia được ra mắt khán giả, Ngọc đều cảm thấy có sự hồi hộp, lo lắng. May mắn là trong những ngày qua, Ngọc liên tục nhận được nhiều phản rất hồi tốt từ khán giả và truyền thông về bộ phim cũng như vai diễn Thơm, nên sự lo lắng đó cũng được chuyển hóa thành niềm vui luôn rồi.



"Trúng Số" là phim theo thể loại hài quen thuộc - "món" này thì chỉ có thừa - không thiếu trong mùa phim Tết. Bạn nghĩ phim của mình có ưu điểm gì để cạnh tranh với những phim hài khác?

Mỗi bộ phim sẽ có những ý nghĩa, màu sắc riêng, nhằm mang đến cho khán giả sự mới mẻ, phong phú, và nhiều lựa chọn. Với Ngọc, điểm mạnh của Trúng Số không chỉ nằm ở tiếng cười đơn thuần, mà bên cạnh sự hài hước đó còn là những cảm giác lắng đọng, giúp mọi người có thêm cái nhìn mới về niềm tin trong cuộc sống. 

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký sở hữu dàn sao "hot", "Trúng Số" bất ngờ được đánh giá cao nhất trong mùa phim Tết năm nay. Cảm xúc của bạn thế nào?

Tất nhiên Ngọc thấy rất vui khi Trúng Số nhận được nhiều tình cảm như vậy. Nhưng như Ngọc đã nói, mỗi phim Tết năm nay đều có cái hay, màu sắc riêng, nên cũng khó để so sánh với nhau. Rất nhiều người, sau khi xem về có nói với Ngọc rằng rất thích tinh thần mới mẻ mà Trúng Số mang lại, họ bất ngờ về một câu chuyện ấm áp thay vì chỉ là tiếng cười đơn thuần.


Xem phim, không chỉ tôi mà nhiều khán giả khác đều thấy nhân vật Thơm của bạn tốt đến mức hư cấu, khiến người khác bực mình. Bản thân bạn đánh giá thế nào về nhân vật này? Khi đọc kịch bản, bạn có thấy... bực vì cô ấy không?

Ban đầu thì Ngọc cũng hơi khó chịu như bạn đó, cũng nghĩ là sao cô bé này tốt bụng tới mức… kì lạ. Nhưng bạn biết không, thật ra nhân vật Thơm lại được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, về người phụ nữ bán vé số ở Long An trả lại 10 tờ vé số độc đắc cho người trúng. Câu chuyện này nổi tiếng lắm, bạn có thể tìm xem chi tiết ở trên mạng.


Sau khi đọc được câu chuyện đó, Ngọc thấy lòng mình ấm áp kinh khủng, và tự nhiên yêu vai diễn, bộ phim của mình hơn. Chúng ta thường bị áp đặt suy nghĩ rằng cuộc sống này không còn người tốt nữa, nhưng thật ra họ vẫn luôn ở xung quanh. Cô bé Thơm như người truyền đi niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống, và hi vọng khán giả cũng sẽ như Ngọc, cảm nhận được niềm tin qua nhân vật thật thà, tốt bụng này.  

Trước giờ hình tượng của Ninh Dương Lan Ngọc bị đóng khung trong những vai gái quê. Liệu bạn có dự định "lột xác"?

Một trong những lý do khiến Ngọc quyết định tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ là để bản thân có cơ hội được thể hiện thật nhiều hình tượng nhân vật khác nhau và Ngọc cũng muốn khán giả nhìn thấy được sự biến hóa trong diễn xuất của mình. 



Hi vọng sắp tới Ngọc sẽ nhận được những vai diễn mới với nhiều tính cách khác, không chỉ xoay quanh, đóng khung ở hình tượng hiền lành, chất phác nữa.

Được ưu ái đặt cho danh hiệu "ngọc nữ" của làng phim Việt từ lâu lắm rồi, thế nhưng Lan Ngọc trong nhiều năm qua dường như không năng nổ hoạt động nghệ thuật lắm. Cho đến năm vừa vừa rồi, bạn mới đẩy mạnh hoạt động của mình: từ phim điện ảnh, phim truyền hình, đến show giải trí... Lý giải cho việc này thế nào nhỉ?

Không phải là không năng nổ làm việc đâu. Ngọc vẫn cố gắng mỗi ngày đấy, nhưng Ngọc nghĩ mỗi nghệ sĩ sẽ có những thời điểm để được bùng nổ, khi đó, những cơ hội tốt sẽ đến với mình nhiều hơn, và nhiệm vụ của mình là phải biết nắm bắt. Ngọc thấy mình đang ở trong thời điểm như vậy. Hi vọng trong năm mới, sự cố gắng của Ngọc trong thời gian qua sẽ được đền đáp, khán giả sẽ yêu mến Ninh Dương Lan Ngọc nhiều hơn nữa! (Cười)



Bạn có bao buồn vì mình không "hot" bằng một số ngôi sao đồng trang lứa hay nhỏ tuổi hơn, bước chân vào showbiz muộn hơn?

Tự nhiên lâu lâu nghĩ tới cũng có chút chạnh lòng đó (cười to), nhưng mà nói thật là hiện tại công việc của Ngọc quá bận rộn, nên cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa rồi. Thôi thì mình cứ cố gắng làm tốt mọi cơ hội mình có, và luôn giữ được niềm vui, tình yêu với nghề, để công việc sẽ ngày một phát triển vững chắc, lâu dài.



Sau một năm hoạt động tích cực như năm vừa rồi, trong năm mới, Lan Ngọc đã có kế hoạch gì chưa?

Ngọc có nhiều kế hoạch lắm, nhưng muốn giữ lại chút xíu. Hiện tại, sau thành công của Trúng Số thì Ngọc tiếp tục đón chờ phản hồi của khán giả về bộ phim truyền hình Nhân Tình Lạc Lối sắp được lên sóng. Đây là nhân vật Ngọc rất thích vì cuộc sống của cô ấy đầy sóng gió, thăng trầm. Bên cạnh đó, Ngọc vẫn dành nhiều thời gian và tập trung cho cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ hiện đang đến giai đoạn gay cấn và ngày một khó khăn hơn.



Cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc!