Những tình tiết trong “50 Sắc Thái” gợi nhớ đến “Twilight”

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/02/2015

Do tiểu thuyết “Fifty Shades of Grey” (50 Sắc Thái) được phát triển từ fanfic của “The Twilight Saga”, người xem dễ dàng nhận thấy những nét tương đồng giữa hai tác phẩm này.

Cho đến thời điểm này, Fifty Shades of Grey (50 Sắc Thái) đang là một trong những bộ phim chuyển thể nhận được sự quan tâm lớn của khán giả toàn cầu. Do nội dung của tác phẩm này được phát triển từ fanfic của The Twilight Saga bởi chính tác giả E.L James chấp bút, có không ít tình tiết xuất hiện trong Fifty Shades of Grey lại khiến người xem nhớ đến “người đàn anh” đi trước. Dưới đây là những phân đoạn tiêu biểu được netizen cùng các fan chú ý nhất.

1. Ana phỏng vấn Christian - Bella lần đầu trò chuyện với Edward
 

Với Fifty Shades of Grey, Anastasia Steele lần đầu gặp mặt tỷ phú Christian Grey khi đến phỏng vấn hộ cô bạn thân Kate. Trong buổi phỏng vấn này, Christian Grey dần để ý đến nữ sinh viên rụt rè đang ngồi trước mặt mình và mở lời hỏi Ana về chuyện cá nhân của cô ấy. Phân đoạn này khiến các fan dễ dàng nhớ đến màn đối thoại lần đầu tiên giữa Bella Swan và Edward Cullen trong Twilight. Vì không đọc được suy nghĩ của Bella, Edward buộc phải cất lời hỏi cô bạn ngồi cùng bàn những câu như: “Bạn có thích mưa không?”, “Không thích thì sao lại chuyển đến nơi mưa nhiều nhất nước Mỹ này?”
 

Không những vậy, Twilight lấy bối cảnh tại thị trấn Forks thuộc bang Washington. Còn câu chuyện được kể trong Fifty Shades of Grey lại diễn ra tại Seattle – một thành phố lớn rất gần thị trấn Forks.

2. Christian giúp Ana tránh xe đạp – Edward cứu Bella khỏi bị ô tô đâm
 
 

Sau buổi cà phê với Ana, Christian quyết định phải đẩy cô gái này ra xa khỏi anh. Lúc hai người vừa đi vừa tranh luận trên đường, Christian đã kéo Ana về phía mình để giúp cô tránh khỏi chiếc xe đạp đang bất thình lình lao tới. Trong Twilight, Edward nói với Bella rằng cô không nên làm bạn với anh. Thế nhưng khi thấy chiếc ô tô bị mất kiểm soát đang lao thẳng về phía Bella, Edward đã sử dụng sức mạnh của ma cà rồng để cứu cô.

3. Ana ra mắt gia đình Christian – Bella ra mắt gia đình Edward
 
 

Ở đoạn gần cuối của bộ phim Fifty Shades of Grey, Christian Grey đã đưa Ana về ra mắt gia đình anh. Tại đây, cô đã gặp bố mẹ của Christian là ông bà Carrick Grey và Grace Trevelyan Grey cùng cô em gái Mia Grey. Đặc biệt, nhân vật Mia Grey do Rita Ora thể hiện có mái tóc ngắn màu nâu khiến người xem ngay lập tức nghĩ đến Alice Cullen trong Twilight. Lần đầu Mia gặp Ana, cô ấy cũng ôm chầm lấy người yêu anh trai giống hệt như hành động của Alice với Bella.

4. Christian tiết lộ bí mật về bản thân cho Ana – Edward “phát sáng” trước mặt Bella
 
 

Trong Fifty Shades of Grey, Christian từng hé lộ bí mật về mối “quan hệ” của anh cùng bà Robinson cách đây 6 năm cho Ana. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện trong một cánh rừng nhỏ. Christian cũng nói rằng Ana không giống những người tình trước của anh rồi hôn cô nồng nàn. Ở Twilight, Bella tiết lộ với Edward việc cô biết anh là ma cà rồng tại một cánh rừng sau trường. Edward mở rộng tầm mắt của Bella bằng cách đứng dưới ánh mặt trời để cô có thể nhìn thấy cơ thể phát sáng của anh. Sau đó, hai người cũng xác định luôn tình cảm dành cho đối phương. Nếu đặt hai tình tiết này lên so sánh, có thể thấy trình tự nội dung giống nhau đến 90%.

5. Màn tay ba: José – Ana – Christian, Jacob – Bella – Edward
 
 

Hẳn nhiên, cuộc tình nào trên màn ảnh cũng không thể thiếu sự xuất hiện của người thứ ba. Nhân vật José trong Fifty Shades of Grey được E.L James xây dựng khá giống với Jacob Black. Anh ta là một trong những người bạn thân thiết của Ana, lại có tình cảm với cô nhưng không dám thổ lộ. Cảnh Christian Grey đẩy José trước cửa quán bar trong phim cũng “na ná” màn Edward nhảy vào chen ngang cuộc nói chuyện giữa Bella và Jacob ở đoạn gần cuối của bộ phim Twilight.
 

Thế nhưng, mối quan hệ giữa Ana cùng Christian Grey gần như không bị José ảnh hưởng quá nhiều. Ana vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Trong khi đó, Bella lại thích Jacob dù vẫn chọn Edward làm “bến đỗ cuối cùng”. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nhân vật nam phụ này.

6. Điệu nhảy trong căn hộ của Christian – màn khiêu vũ trong buổi prom
 
 

Phân đoạn Edward cùng Bella khiêu vũ với nhau là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của Twilight. Tương tự như “cặp đôi đàn anh”, Christian Grey cũng đã nhảy cùng Ana trong phòng khách tại căn hộ của anh. Nếu Ana bộc lộ hết khả năng khiêu vũ trước Christian thì Bella lại hoàn toàn ngược lại. Cô vừa nhảy không giỏi, chân lại còn bị thương phải bó bột. Do đó, Edward phải để bạn gái giẫm lên chân mình rồi bước theo nhịp điệu của anh. 

(Tổng hợp SX)