Những thông tin thú vị bên lề bom tấn “Ant-Man”

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 13:41 17/07/2015

Cùng điểm qua những thông tin ít người biết đến của “Ant-Man” trước khi bộ phim được khởi chiếu tại Việt Nam.

Chỉ còn vài ngày nữa, bom tấn cuối cùng của Giai đoạn 2 thuộc “Vũ trụ điện ảnh Marvel” - Ant-Man, sẽ chính thức đổ bộ tại các rạp chiếu. Ngôi sao Paul Rudd sẽ thủ vai Scott Lang, một gã siêu trộm được Hank Pym (Michael Douglas) đặt niềm tin vào nhằm ngăn chặn Darren Cross (Corey Stoll) quân sự hóa công nghệ hạt Pym.

Đối với các fan truyện tranh trung thành, Ant-Man là một trong những người hùng đầu tiên của Marvel, nhưng đối với các khán giả đại chúng, Ant-Man sẽ là siêu anh hùng mới nhất của “Vũ trụ điện ảnh Marvel”, một nhân vật hoàn toàn mới lạ. Mặc dù vậy, bất kỳ ai cũng đều đoán được rằng Ant-Man rất có thể sẽ gây hiện tượng bất ngờ như Guardians Of The Galaxy năm ngoái.

Trước ngày phát hành của Ant-Man vào ngày 24/07 tới đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thông tin quan trọng về nhân vật cũng như hậu trường của bộ phim nhằm có thể hiểu rõ hơn về người hùng này.

1. Có đến ba Ant-Men trong Marvel
 
 
Hank-Pym chính là Ant-Man gốc trong truyện tranh của Marvel. Tuy là một nhà khoa học thiên tài nhưng Pym cũng mắc phải một vài vấn đề về nhân cách, dẫn đến sự thay đổi liên tục danh tính siêu anh hùng, từ Ant-Man/Giant-Man cho đến Goliath và Yellowjacket.

Ant-Man thứ hai là Scott Lang, một gã trộm từng đánh cắp bộ đồ công nghệ cao của Pym và dùng nó để cứu đứa con gái đang lâm bệnh nặng. Sau đó, Pym đã rất ấn tượng bởi hành động người hùng ấy và quyết định cho phép Scott Lang tiếp tục sử dụng danh tính Ant-Man.

Vào giữa những năm 2000, một Ant-Man thứ ba xuất hiện với tên thật là Eric O’Grady. Thậm chí, nhân vật này còn được ưu ái phát hành một bộ truyện riêng là Irredeemable Ant-Man bởi tác giả Robert Kirkman và Phil Hester. Trong khi Pym và Lang đã có những lịch sử khá hào hùng thì Eric O’Grady chỉ là một gã dở hơi chính hiệu, luôn sử dụng năng lực của mình để ăn trộm và...nhìn lén Ms. Marvel đang tắm. Hậu quả là Eric đã bị Hank Pym dạy dỗ cho một trận như hình ảnh bên trên. Vào cuối cùng, Eric cũng đã có một vài hành động anh hùng trước khi bị giết chết.

2. Quyết định tạo ra Ant-Man của Stan-Lee và Jack Kirby
 
 
Trong quá khứ, Ant-Man từng suýt nữa không được tạo ra. Stan Lee, Larry Lieber và Jack Kirby từng sáng tác nhân vật Hank Pym trong tập truyện Tales to Astonish #7 vào năm 1962. Trong đó, Pym đã thu nhỏ mình lại và vô tình bị mắc kẹt trong một tổ kiến lửa. Mặc dù vậy, Pym vẫn có thể khéo léo và sống chung với đàn kiến cho đến khi trở lại bình thường.

Sau sự kiện đó, doanh số của bộ truyện Tales to Astonish bắt đầu tăng vọt và điều đó đã khuyến khích cho Stan Lee và Jack Kirby tạo ra người hùng Ant-Man trong tập Tales to Astonish #35. Một thời gian ngắn sau này, Ant-Man Hank Pym trở thành một trong những người hùng khai sinh ra nhóm Avengers cùng với Iron Man, Thor, Hulk và Wasp.

3. Cái chết của Scott Lang và sự trở lại
 
 
Nếu bạn đã đọc đủ nhiều các bộ truyện tranh Marvel, bạn sẽ dễ dàng biết rằng cái chết chỉ là một sự tạm thời. Khi tác giả Brian Michael Bendis tiếp quản bộ truyện Avengers, một trong những điều đầu tiên ông đã làm là giết chết nhân vật Scott Lang trong một vụ nổ lớn phá hủy toàn nhà Avengers. Điều này khiến cho chúng ta nghe có vẻ khá phũ phàng tương tự như cái chết của Eric O’Grady.

Tuy nhiên chỉ vài năm sau, mọi chuyện được tiết lộ rằng Scott Lang đã chưa bao giờ chết vì đó chỉ là du hành thời gian. Đừng hỏi tại sao!

4. Công nghệ Pym Particle
 
 
Pym Particle – công nghệ giúp thay đổi khoảng cách giữa các nguyên tử. Khi các nguyên tử thu hẹp khoảng cách, kích thước của đồ vật cũng vì thế sẽ trở nên nhỏ hơn. Về mặt lý thuyết, công nghệ này cũng có thể phóng to các đồ vật. Và dựa trên nguyên lý đó, Hank đã phát minh ra bộ áo giáp đặc biệt này”.
 
“Có một hệ thống điều khiển gắn trong bộ áo giáp để kiểm soát việc phân bổ các hạt phân tử và có một bộ chuyển đổi trạng thái nằm ở bên tay áo, bên phải là nút ‘thu nhỏ”, bên trái là “phóng to”. Hệ thống sẽ phân bố các phân tử theo đúng kích thước mong muốn. Trong quá khứ, công nghệ này đã từng được sử dụng tại S.H.I.E.L.D và Hank Pym cũng từng là một thành viên của tổ chức này với mật danh là Ant-Man. Hank đã từng rất thành công và công nghệ mà ông ấy sáng chế ra thực sự đã mang lại những giá trị rất lớn lao. Nhưng trong quá trình đó, Hank đã nhận ra rằng mình không hề thích thú với công việc đang làm cũng như cách mà người ta đang sử dụng phát minh của ông” - Đạo diễn Peyton Reed cho biết.

5. Edgar Wright đã phát triển bộ phim Ant-Man đến 12 năm
 
 
Mặc dù Marvel Studios đã lấy lại bản quyền Ant- Man vào những năm 80, nhưng dự án phim đã không bao giờ được dòm ngó mãi cho đến khi Edgar Wright bắt tay vào thực hiện. Wright và đồng nghiệp của ông là Joe Cornish đã viết kịch bản cho Ant-Man từ năm 2003, nhưng phải tận năm 2006, cả hai mới quyết định ký hợp đồng cùng Marvel Studios nhằm đưa Ant-Man lên màn ảnh.

Tuy nhiên, quá trình đồng hành cùng Ant-Man của Edgar Wright đã chính thức chấm dứt vào năm ngoái vì định hướng của ông quá khác biệt với Marvel. Sau đó không lâu, Marvel đã quyết định thay thế Peyton Reed cho vai trò đạo diễn của bộ phim.

6. Đạo diễn Peyton Reed
 
 
Trước khi thay thế vai trò đạo diễn Ant-Man của Edgar Wright, đạo diễn Peyton Reed từng được hãng Fox chọn để cầm trịch cho bộ phim Fantastic Four vào năm 2005. Tuy nhiên, sau đó hãng lại quyết định thay thế Tim Story để cầm trịch bộ phim. Reed sau này được Marvel Studios nhắm cho bộ phim Guardians Of The Galaxy, nhưng đạo diễn James Gunn đã được Marvel chọn sau đó.

Cả Guardians Of The Galaxy và Ant-Man đều từng được đánh giá là hai dự án rủi ro nhất của Marvel khi họ công bố các phim thuộc Giai đoạn 2. Và rồi, chính Guardians đã chứng minh được sự sai lầm từ những dự đoán của giới truyền thông. Vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Ant-Man có phải là một thành công hay không, nhưng thật ngớ ngẩn nếu khẳng định rằng đây là một thất bại của Marvel.

7. Sự cạnh tranh cho vai diễn
 
 
Tại một thời điểm trước đây, ngôi sao Joseph Gordon-Levitt từng được nhắm cho vai Scott Lang trong Ant-Man và thậm chí cả Peter Quill trong Guardians. Adrien Brody cũng từng bày tỏ sự quan tâm của mình cho vai Ant-Man trước khi Marvel chính thức thông báo Paul Rudd sẽ thủ vai này.

Đối với Hank Pym, các ngôi sao như Sean Bean, Pierce Brosnan và Gary Oldman đều từng là những ứng cử viên cho vai diễn nhưng cuối cùng, Marvel đã quyết định chọn nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas.

8. Diễn viên Bobby Cannavale được cho phép tự nghĩ ra lời thoại
 
 
Tài tử Patrick Wilson ban đầu từng được đề cử cho vai Paxton, một người bạn thân của Scott Lang và chồng mới của Maggie (vợ cũ của Lang). Tuy nhiên, ngôi sao "Boardwalk Empire" Bobby Cannavale sau đó đã được Marvel chọn thay thế Patrick cho vai diễn này. Bên cạnh đó, kịch bản mới của Reed và Paul Rudd cũng mở rộng vai trò của Paxton hơn trước.

Cannavale cho biết rằng, trong lúc thủ vai nhân vật này, anh được phép thoải mái tự nghĩ ra lời thoại cùng với nữ diễn viên Judy Greer (Maggie). “Công việc trong bộ phim này thực sự khá vui vẻ. Tôi cảm thấy đây gần như là một bộ phim độc lập vậy” – Cannavale chia sẻ.

Nhân dịp Ant-Man được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 8 vé xem phim tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Để giành lấy cơ hội sở hữu chúng, bạn hãy gửi suy nghĩ về vai trò của Ant-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!