Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/02/2013

Không thiếu những diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất vô tình tự biến mình thành “tội đồ” trong mắt các fan trung thành với Kim Dung.

Tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung luôn là đề tài được các nhà làm phim vô cùng ưa thích. Vậy nhưng, để chuyển tải được trọn vẹn cái hay, cái tinh túy và tinh thần của truyện võ hiệp Kim Dung lại không hề đơn giản, nếu không muốn nói là khó khăn vô cùng.
 
Thế nên, bên cạnh những hình tượng nhân vật được khắc họa tài tình, những bản phim đã trở nên kinh điển, thì cũng không thiếu những diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất vô tình tự biến mình thành “tội đồ” trong mắt các fan trung thành với Kim Dung.
 

Ỷ thiên đồ long ký 1994
Thủ phạm: Mã Cảnh Đào

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 1

Ỷ thiên đồ long ký 1994 đã tìm được một Chu Chỉ Nhược hoàn hảo – Châu Hải My. Ấy vậy, Trương Vô Kỵ của bản phim này – Mã Cảnh Đào lại là điểm khiến khán giả thất vọng hoàn toàn. May mắn sở hữu ngoại hình đẹp, được các thiếu nữ mê mệt song diễn xuất ở dòng phim kiếm hiệp của Mã Cảnh Đào lại không tương xứng với ngoại hình của anh.
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 2
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 3
 
Lối diễn xuất của Mã Cảnh Đào vốn nổi tiếng là khá… sến sẩm, lại hơi khoa trương và thiếu sự tiết chế cần thiết. Mà những điều này thì lại quá sức “lệch pha” với các vai đại hiệp võ lâm nói chung và nhân vật Trương Vô Kỵ nói riêng. Dù khá giàu kinh nghiệm diễn xuất, ngoại hình lại phù hợp song Mã Cảnh Đào lại “ngã ngựa” một cách khá đáng tiếc với nhân vật này.
 

Thần điêu đại hiệp 1998 (bản Đài Loan)
Thủ phạm: Ngô Thanh Liên

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 4
 
Chưa xét đến nhiều yếu tố khác như võ thuật, nội dung, diễn xuất, bản phim Thần điêu đại hiệp này đã mắc phải một sai lầm chết người. Mà khổ nỗi, lỗi sai này lại “đập thẳng” vào mắt người xem. Ấy là để Tiểu Long Nữ (Ngô Thanh Liên) mặc trang phục… đen tuyền.
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 5
 
Vậy là chưa kịp “dùng nội hàm chinh phục khán giả”, Thần điêu đại hiệp 1998 đã phải nhận một rổ đá to bự. Sánh vai bên các Cô Cô trong trắng, xinh đẹp như hoa như ngọc ở phiên bản khác, Ngô Thanh Liên hoàn toàn lép vế và chỉ nổi bật vì… là người duy nhất mặc đồ đen.
 

Tiểu Bảo và Khang Hy (phóng tác từ Lộc Đỉnh Ký)
Thủ phạm: Hình tượng nhân vật Vi Tiểu Bảo

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 6
 
Tiểu Bảo và Khang Hy 2000 với sự diễn xuất của Trương Vệ Kiện là một trong những phiên bản Lộc Đỉnh Ký gây tranh cãi nhiều nhất. Bởi các fan của Trương Vệ Kiện và khán giả thông thường thì mê tít. Còn những người trung thành với tinh thần nguyên tác Kim Dung lại hoàn toàn thất vọng. Dù nhà sản xuất đã “ý tứ” không lấy tên là Lộc Đỉnh Ký song điều đó vẫn là chưa đủ để "chuộc tội".
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 7

Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 8
 
Sự thất vọng của họ là hoàn toàn có thể hiểu được. Tiểu Bảo và Khang Hy sai lệch nguyên tác quá nhiều, tự ý thêm bớt nhiều nhân vật và “anh hùng hóa” hình tượng Vi Tiểu Bảo. Bởi vậy, nó dễ đi vào lòng khán giả, dễ gây thiện cảm. Song trên phương diện phim chuyển thể từ truyện Kim Dung thì nhiều người sẵn sàng dành cho nó 2 tiếng “thảm họa”.
 

Tiếu ngạo giang hồ 2000 (bản Singapore)
Thủ phạm: Mã Cảnh Đào

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 9
 
Mã Cảnh Đào thực sự không có duyên với các vai diễn đại hiệp – cho dù anh rất được lòng các đạo diễn và nhà sản xuất phim. Ở dòng phim tâm lý, tình cảm, Mã Cảnh Đào là ngôi sao sáng. Tuy nhiên với phim võ hiệp thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 10
 
Và sau Ỷ thiên đồ long ký 1994Mã Cảnh Đào tiếp tục thể hiện sự vô duyên của mình với vai diễn Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ 2000 – vẫn bởi lối diễn ủy mị, thiếu phóng khoáng, cộng với tạo hình “cái bang”. Bản phim này dù thu hút được lượng fan đông đảo của người đẹp Phạm Văn Phương song nó lại khiến khán giả cảm thấy thất vọng nhiều hơn.
 
Và những “mầm non thảm họa”…
 
Dù mới ra mắt ít lâu, vẫn đang trên trường quay hay thậm chí còn chưa chọn xong diễn viên, vẫn có những tác phẩm hứa hẹn sẽ nối dài danh sách thảm họa của loạt tác phẩm chuyển thề từ tiểu thuyết của Kim lão gia.
 

Tiếu ngạo giang hồ 2013
Thủ phạm: Biên kịch Vu Chính

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 11
 
Danh tiếng của Vu Chính trong làng truyền hình Hoa ngữ vốn gắn với các tác phẩm màu mè, “sến rện” và phóng tác “tung trời”. Bởi vậy, khi Vu Chính được nhận quyền chuyển thể Tiếu ngạo giang hồ từ nhà văn Kim Dung, rất nhiều khán giả thắc mắc rằng không biết Vu Chính đã “bỏ bùa mê thuốc lú” kiểu gì?
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 12
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 13
 
Và tất nhiên, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Vu Chính thì muôn đời vẫn là Vu Chính. Mỗi một sự sáng tạo mới của Vu Chính trong kịch bản đều khiến khán giả than trời. Tuy chỉ lên sóng được ít tập song Tiếu ngạo giang hồ 2013 đã phải chịu nhiều chỉ trích nặng nề, từ người xem cho tới các chuyên gia phê bình.
 

Thiên long bát bộ 2013
Thủ phạm: Nhà thiết kế Hề Trọng Văn

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 14

Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 15

Khi Thiên long bát bộ 2013 mới công bố dàn diễn viên, mặc dù vẫn còn một vài điều lăn tăn song khán giả vẫn gửi trọn niềm tin vào đạo diễn Lại Thủy Thanh. Nhưng khi tạo hình nhân vật được hé lộ, ai nấy đều phải "ngã ngửa" trước sự xấu xí và luộm thuộm quá thể đáng.

Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 16

Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 17
 
Nhà thiết kế Hề Trọng Văn vốn nổi tiếng bởi những thiết kế cầu kỳ, tinh tế và sang trọng trong các tác phẩm cổ trang. Thế nhưng với Thiên long bát bộ 2013, ông lại nhất định sử dụng phong cách tối giản hóa. Có khán giả còn đùa rằng thiết kế phục trang cho tác phẩm này là chuyện dễ nhất trên đời bởi chỉ cần khoác tấm vải màu “chóe lóe” lên người diễn viên là xong.
 

Thần điêu đại hiệp 2014
Thủ phạm: Vu Chính

 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 18
 
Dù thông tin liên quan đến tác phẩm này mới chỉ vỏn vẹn có Trần Hiểu sẽ vào vai Dương Quá, tuy nhiên, một tương lai u ám dường như đã sẵn sàng chờ đón người hâm mộ Kim Dung. Với tài “xào nấu nêm nếm” danh bất hư truyền của mình, chẳng có lý gì Vu Chính lại không để trí tưởng tượng bay xa – như tiền lệ đối với Tiếu ngạo giang hồ 2013.
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 19
 
Bên cạnh việc quá tự tin vào ngòi bút của mình, Vu Chính còn có một tội danh cực to nữa: quá o bế “gà nhà”. Trần Hiểu hiện là “kép cưng” của Vu Chính, thay thế Hà Thịnh Minh trước kia. Vậy nên Vu Chính hào phóng giao vai Dương Quá cho anh, không cần biết tốt xấu.
 
Những "thảm họa" chuyển thể từ võ hiệp Kim Dung 20
 
Còn về vai diễn được quan tâm số một – Tiểu Long Nữ, khán giả đang hồi hộp không biết ai sẽ là người được ưu ái trong số “đào yêu” của Vu Chính: Viên San San hay Dương Dung? Thậm chí, “mối tình chớm nở” của Vu Chính – “ngọc nữ sexy” Hoắc Tư Yến – cũng là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn này.