Những nam diễn viên tài năng của điện ảnh Hàn Quốc

TaurusW (TH), Theo 14:00 17/04/2011

Họ là những cái tên có thể kéo khán giả đến rạp và gật gù tâm đắc suốt bộ phim! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sự ảnh hưởng của các diễn viên thay đổi tùy theo độ tuổi của họ, theo số liệu thống kê gần đây của Hội đồng Phim Hàn Quốc cho thấy thời điểm 40 tuổi là lúc các nam diễn viên có được sự chín muồi về kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất giúp mang đến những vai diễn ấn tượng, tinh tế nhất đến khán giả.

Lứa tuổi 40: Song Kang Ho, Sul Kyung Gu và Jung Jae Young


Song Kang Ho

Song Kang Ho hiện đang được coi là nam diễn viên đắt giá nhất của Hàn Quốc. Kể từ năm 2005, những bộ phim ăn khách nhất hầu như đều có sự tham gia của anh, Song Kang Ho - 43 tuổi từng đảm nhận những vai chính như The Host (2006), Thirst (2009) và Secret Reunion (2010). Bộ phim mới đây nhất của tài tử không sở hữu khuôn mặt điển trai này là Blue Salt vừa đóng máy cách đây không lâu. Tổng cộng, Song Kang Ho đã đóng vai chính trong 7 bộ phim và thu hút tới 28,8 triệu lượt người xem.


Song Kang Ho trong Thirst

Sul Kyung Gu - 42 tuổi cũng là một trong những diễn viên hạng A của màn bạc xứ Hàn. Sul Kyung Gu từng đóng vai chính trong 9 bộ phim và mang về 26 triệu lượt người xem. Anh được biết đến nhiều nhất qua những vai diễn trong Public Enemy (2002), Silmido (2003).


Sul Kyung Gu

Jung Jae Young – 41 tuổi đứng thứ 3 trong danh sách về tổng số khán giả đến rạp xem phim nhiều nhất. Năm ngoái, nhờ vai diễn trong Moss Jae Young đoạt giải Rồng Xanh lần thứ 31. Theo sau là nam diễn viên Hwang Jung Min – 40 tuổi, từng đóng vai chính trong 10 bộ phim, một con số khá ấn tượng so với những đồng nghiệp khác.


Jung Jae Young


Hwang Jung Min

Lứa tuổi 30: Thời hoàng kim của Ha Jung Woo và sự trỗi dậy vượt bậc của Won Bin

Ha Jung Woo được đề cử là diễn viên hóa thân nhiều thể loại vai diễn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 2 bộ phim thành công nhất của Jung WooTake Off (2009) và The Chaser (2009) đưa anh đến đỉnh cao của sự nghiệp khi hóa thân vào 2 nhân vật đối lập nhau: một vận động viên nhảy cầu trượt ván và một kẻ sát nhân bệnh hoạn. Với 5 vai chính trong tay, Ha Jung Woo đã thu được 14,3 triệu lượt người xem.


Ha Jung Woo

Sau khi xuất ngũ, tài tử Won Bin trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Mother (2009) và mới nhất là The Man from Nowhere (2010), chỉ với 2 bộ phim nhưng nam diễn viên điển trai đã thu hút 9 triệu khán giả.


Won Bin

Lứa tuổi 20: Kang Dong Won – ngôi sao tài năng 


Kang Dong Won

Mặc dù đã ngấp nghé sang tuổi 30 nhưng so với những đồng nghiệp cùng lứa tuổi hoặc trẻ hơn, Kang Dong Won vẫn là cái tên làm an lòng nhà sản xuất nhất. Kể từ năm 2005, Kang Dong Won được nhận vai chính trong 5 bộ phim trong đó có Maundy Thursday (2006), Voice of a Murderer (2007), M (2007), The Taoist Wizard Jeon Woo Chi (2009), Secret Reunion (2010) với hơn 15 triệu khán giả. Thậm chí ngay cả các nhà phê bình khen ngợi những bộ phim có Kang Dong Won hầu như không hề có sơ suất nào. Sau bộ phim Psychics ra mắt đầu năm nay, Kang Dong Won đã chính thức lên đường nhập ngũ.

 

Những tài tử trên đều là những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hàn Quốc. Họ được các chuyên gia đánh giá cao kỹ năng diễn xuất và bản thân còn là yếu tố quan trọng đảm bảo cho thành công cả về mặt thương mại của mỗi bộ phim. Nhưng dù gì thì đó vẫn chỉ là ý kiến của các chuyên gia. Còn với riêng bạn, nam diễn viên Hàn Quốc nào có diễn xuất tuyệt vời nhất?