Những mỹ nam, kiều nữ "tiềm ẩn" của điện ảnh thế giới

Diệm Tử Linh, Theo 14:24 01/06/2011

Đủ khắp các châu lục và các kinh đô điện ảnh thế giới đó nha <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Tài năng thì không phụ thuộc vào tuổi tác. Thế nên mới có những diễn viên nhí diễn xuất rất tuyệt vời làm biết bao người hâm mộ đấy thôi. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, mình cùng điểm danh những cô bé cậu bé vừa tài năng vừa dễ thương này nhé.

Dakota Fanning – ngôi sao nhí kỳ cựu của điện ảnh Hollywood





Khởi nghiệp từ năm 1999, cô bạn sinh năm 1994 này là diễn viên đình đám trong làng giải trí. Dakota nhận được rất nhiều giải thưởng như Saturn Award, Broadcast Film Critics Association Award… đều cho sự nghiệp diễn viên nhí của mình. Cô bạn cũng đang giữ kỉ lục diễn viên nhỏ tuổi nhất nhận được đề cử giải thưởng Screen Actors Guide.





Dakota Fanning từng chinh phục hàng triệu khán giả với những biểu cảm chân thực của Lucy Diamond Dawson lúc nhỏ trong I am Sam, hay khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi nàng Jane lạnh lùng trong Twilight. Fan của hoạt hình cũng không nên bỏ qua những Kim trong Kim Possible, Coraline trong bộ phim cùng tên và Lilo trong Stich has a glitch.

Abigail Breslin – mặt trời bé con



Abigail Breslin sinh năm 1996, được coi là một trong những diễn viên nhí tài năng nhất Hollywood với biệt danh rất đáng yêu “mặt trời bé con”. Bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí khi mới có 3 tuổi, cô bạn góp mặt vào một quảng cáo trò chơi của Toy “R” Us. Abigail chính thức bước chân vào giới điện ảnh năm 7 tuổi trong phim kinh dị khoa học viễn tưởng Signs với vai diễn Bo Hess, con gái của nhân vật chính. Vai diễn đó được giới phê bình đánh giá rất cao và sự nghiệp của cô bạn thành công liên tiếp từ đó. Abigail thật sự đột phá trong Little Miss Sunshine với vai diễn Oliver Hoover, đem một đề cử Oscar về cho mình. Sau đó, cô bạn một lần nữa khẳng định tài năng diễn xuất thiên bẩm trong phim Kit Kittredge: An American Girl.





Abigail được Entertainment Weekly đưa vào danh sách 30 ngôi sao dưới tuổi ba mươi nổi tiếng nhất đương thời. Với thành tích đáng nể như vậy, Abigail Breslin được xem là nữ hoàng của những fan hâm mộ đồng trang lứa.

Mason – "hotboy" tiềm ẩn xứ kim chi



Không biết đến Mason, đó không phải fan phim Hàn Quốc! Với gương mặt đẹp như thiên thần, bé đĩnh đạc có tên trong danh sách Top 100 mĩ nam do khán giả của MNet bình chọn, thậm chí còn đứng hạng 11 cơ đấy. Khi được hơn 3 tháng tuổi, bé bắt đầu “tập đi” vào giới nghệ thuật, bắt đầu đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, làm người mẫu…



Mason
ra mắt khán giả màn ảnh rộng qua Baby and Me khiến ai ai cũng điên đảo trước vẻ đẹp hotboy “tiềm ẩn” của mình. Phim chỉ vừa kịp khởi quay, lượng fan của diễn viên nhí này đã rất hùng hậu. Cậu bé được báo chí Hàn tặng danh hiệu Diễn viên nhí hot nhất mùa hè 2008. Mason cũng là MC của chương trình thực tế Good Daddy Variety Show đó các bạn ạ.





Năm nay bé Mason được 4 tuổi. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng bé sẽ càng ngày càng tài giỏi nhé! Cũng bật mí với các bạn, bé Mason có sở thích vô cùng đáng yêu là thích ném bóng và thu dọn đồ linh tinh mỗi khi thấy bừa bãi đó.

Từ Kiều - Trái tim nhỏ của đất nước tỉ dân Trung Hoa



Sinh năm 1997, “cô gái Trung Hoa” này cũng là một nhân vật vô cùng lẫy lừng các bạn nhé. Từ Kiều khởi nghiệp lúc 6 tuổi với những vai diễn đầu tiên là ở đoàn nghệ thuật Thất sắc hoa. Qua diễn xuất cực kì tuyệt vời, chỉ một năm sau, cô bạn nhận được giải Học viên ưu tú của đoàn. Sau đó, Từ Kiều tham gia diễn Hình tượng thành phố Ninh Ba.



Thú vị nhất trong sự nghiệp đóng phim của Từ Kiều phải kể đến vai diễn điện ảnh đầu tiên: cậu bé Tiểu Địch trong Siêu khuyển thần thông – một phim của Châu Tinh Trì. Sau khi ra mắt, phim gây được tiếng vang lớn, cô bạn nhận được rất nhiều đề cử tại các liên hoan phim châu lục và khu vực nói tiếng Hoa, ẵm trên tay giải Diễn viên mới tại Liên hoan phim Kim Tượng.



Tiếp nối sự nghiệp với Hoa Mộc Lan, Cảnh sát tương laiTừ Kiều được kỳ vọng trở thành Chương Tử Di mới của châu Á.

Ashida Mana – người đại diện cho SushiF



Ashida Mana hiện là một trong những diễn viên nhí tài năng nhất Nhật Bản. Mới có 7 tuổi, Ashida đã bỏ túi 8 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Ấn tượng về cô bé có nụ cười thiên thần này đến từ diễn xuất vô cùng cảm động trong phim truyền hình Mother. Ashida nhận được giải Diễn viên phụ xuất sắc của Nikkan Sports Drama Prix, Diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Hàn lâm truyền hình Nhật Bản, Giải đặc biệt của Tokyo Drama Award nhờ thế.





Không chỉ có vậy đâu nhé, Ashida còn là diễn viên nhí trẻ nhất được đóng vai chính trong lịch sử phim truyền hình Nhật với Marumo no Okite, cũng thử sức luôn với sự nghiệp ca hát trong tác phẩm này (cùng với diễn viên Suzaku Fuku), là host radio trẻ nhất từ trước đến nay đó.

Phương Trinh – bà mẹ “nhí” đến từ Việt Nam



Hẳn là ai cũng đã biết đến cô bạn đáng yêu này rồi nhỉ?

Sinh năm 1995, Phương Trinh là một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhất Việt Nam với hơn 30 bộ phim bỏ túi. Trinh đã góp mặt trong Kính vạn hoa với vai cô em gái nhỏ, Mùi ngò gai với vai Vy, Tấm hộ chiếu vào đời trong vai bé Khánh Phương, Niềm đau chôn giấu với vai Su… và với vai Uyển Lan, cái biệt danh “người mẹ nhí” trong tên phim đã trở thành một thương hiệu riêng cho Phương Trinh.





Bạn ấy còn là MC cho chương trình Ngày chủ nhật của em trên đài truyền hình TP.HCM. Không chỉ vậy, cô bạn học tập ở trường lớp cũng cực kì đỉnh luôn nhé. Phương Trinh chia sẻ rằng sau này bạn còn muốn tỏa sáng tại những cuộc thi hoa hậu, muốn “mở rộng lãnh thổ” sang khu vực ca hát nữa đó. Một tràng pháo tay cho Phương Trinh nào!

Hiền Lâm – Tài tử “xinê” Việt



Là một “tài tử xinê” vô cùng đắt show nhưng Hiền Lâm mới lên 8 thôi đó. Bé xuất hiện lần đầu trên TV khi được 3 tháng tuổi, làm quảng cáo cho một hãng tã giấy. Được 1 tuổi thì bé trở thành người mẫu độc quyền cho hãng sữa Mead Johnson trong suốt 3 năm liền. Đến 4 tuổi bé bước chân vào làng điện ảnh với vai diễn đầu tiên là bé Minh trong Tường vy cánh mỏng. Theo sau là rất nhiều vai diễn khác, như vai Dinh trong phim Kính vạn hoa, vai Bin trong Cuộc chiến hoa hồng, Kỳ Nam trong Cô bé phép thuật





Hiếu động, nhanh nhạy mà lại rất đa cảm. Những yếu tố đó tạo nên một Hiền Lâm không lẫn vào đâu cho được. Với gương mặt đẹp như búp bê cùng diễn xuất rất có hồn, chúng ta khó có ai mà ghét bỏ bé được nhỉ? Nếu mở tivi kênh VTV3 tối thứ 7 hàng tuần, chúng ta sẽ gặp được bé trong chương trình Con yêu của mẹ đấy. Chúc cho con đường tương lai của bé thật tươi sáng nào!