Những kiều nữ đẹp nhất trong con mắt teengirl Nhật

Isaya Jang (Tổng hợp theo KJ), Theo 14:00 09/03/2010

Tạp chí Oricon Star đã mở một cuộc khảo sát và chọn ra 10 nữ diễn viên Nhật xinh đẹp nhất trong mắt của các teengirl đó. Cùng thưởng thức 10 bông hoa hương sắc nhất của xứ sở hoa anh đào nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu một nữ diễn viên giành được sự ủng hộ đến từ các chàng trai. Nhưng để "lấy lòng" được những cô gái như chính mình, đó thật không phải là công việc đơn giản. Ai sẽ là người được con gái Nhật Bản yêu thích nhất? Câu trả lời ấy có trong kết quả bình chọn mà tạp chí Oricon Star đã khảo sát với 300 nữa sinh trung học. Còn chờ gì nữa chứ! Ngay bây giờ đây Kênh14 sẽ đưa bạn đi gặp những nàng hoa của làng giải trí Nhật Bản.

01. Kitagawa Keiko



Kitagawa Keiko đang dần trở thành một trong những cái tên nổi bật trong làng giải trí Nhật Bản. Cô diễn viên có khuôn mặt búp bê thiên thần này cũng chính là người về đích trong cuộc bình chọn người bạn lý tưởng cho Valentine ngọt ngào mà Oricon thực hiện cách đây một tháng. Cô còn là lựa chọn số một của các fan hâm mộ cho ngôi vị nữ hoàng phim truyền hình của năm 2009.



Kitagawa Keiko lần đầu tiên được khán giả Việt Nam biết tới là nhờ vai diễn Thủy Thủ Sao Thủy trong loạt phim chuyển thể ăn khách từ bộ truyện tranh Sailormoon. Tuy nhiên phải đến tận mùa hè năm ngoái, khán giả mới thực sự bị Keiko chinh phục bởi vai nữ chính trong bộ phim Buzzer Beat đóng cặp cùng với chàng hot boy Yamashita Tomohisa. Bộ phim này cũng mang về cho Kitagawa Keiko giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Nikkan Sports Drama Grand Prix lần thứ 13.



Năm 2010, khán giả sẽ còn gặp lại nữ diễn viên xinh đẹp này trong bộ phim Hitsudan Hostess, tác phẩm chuyển thể từ cuốn tự truyện vô cùng ăn khách của Saito Rie về một cô gái điếc nhưng sống đầy nghị lực. Hãy cùng chờ xem nhé.

02. Shibasaki Kou



Có thể nói nữ diễn viên kiêm ca sĩ già dặn kinh nghiệm Shibasaki Kou đã dành được sự ủng hộ từ những nữ khán giả nhờ vào đôi mắt đầy ma thuật của mình. Một teen girl tham gia bình chọn nhận xét: "Chị ấy thật dễ thương mà cũng thật cá tính. Đặc biệt là đôi mắt của chị đẹp mê hồn.”



Shibasaki Kou đã từng rất thành công với tư cách là một diễn viên truyền hình khi cô tham gia đóng bộ phim Galileo cùng với nam diễn viên Fukuyama Masaharu năm 2008. Một năm vắng bóng trên truyền hình sau đó dường như vẫn không làm cho danh tiếng của Kou bị sứt mẻ. Vị trí thứ hai trong bảng bình chọn này chính là một minh chứng cho điều đó. Ngoài ra, Shibasaki Kou sẽ trở lại với khán giả màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình ngắn tập Wagaya no Rekishi.

03. Becky





Danh sách những bộ phim mà Becky góp mặt có cả những tên tuổi hàng đầu như Hana Yori Dango Final hay Nodame Cantabile SP. Tuy nhiên, Becky xuất hiện trong phim ảnh dường như chỉ với tư cách khách mời. Cô nổi tiếng hơn cả với vai trò là một người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang danh tiếng của Nhật Bản.

04. Karina



Cũng như Becky, Karina là một người mẫu nổi tiếng cho các tạp chí thời trang dành cho phụ nữ, cô cũng sở hữu một thương hiệu thời trang riêng của mình. Nhưng không chỉ có vậy, Karina còn là một nữ diễn viên không kém phần tên tuổi.





Tham gia đóng phim từ năm 2001, Karina cũng đã có được những thành tựu đáng kể. Năm 2006, Karina lần đầu tiên nhận được giải thưởng Hàn lâm Truyền hình cho vai nữ phụ xuất sắc trong phim Boku no Aruku Michi. Hai năm sau đó, vai nữ chính của cô trong Daisuki!! cũng dành được chiến thắng cả ở giải Hàn lâm Truyền hình lẫn bình chọn báo chí Nikkan Sports. Hai bộ phim gần đây mà Karina tham gia diễn xuất là Love Shuffle và Real Clothes cũng dành được sự yêu thích từ phía khán giả.

05. Miyazaki Aoi



Miyazaki Aoi hiện đang là người giữ kỉ lục nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đảm nhận vai chính trong một bộ phim lịch sử hàng năm của đài truyền hình trung ương Nhật Bản NHK. Bộ phim Atsu-hime là một mốc son sáng chói tiếp theo, sau thành công của vai diễn Hachi Aoi đảm nhận trong tác phẩm điển ảnh ăn khách Nana.



Miyazaki Aoi vẫn chưa trở lại với truyền hình kể từ cuối năm 2008 cho đến nay bởi cô còn bận bịu với những dự án điện ảnh lớn như Shounen Merikensack (2009), The Summit: A Chronicle of Stones to Serenity (2009) và Solanin (2010). Mới đây nhất, tác phẩm The Summit: A Chronicle of Stones to Serenity đã dành được những chiến thắng lớn với giải thưởng của hội điện ảnh Nhật Bản.

Xếp sau Miyazaki Aoi, top 10 bảng bình chọn những người phụ nữ nổi tiếng Nhật Bản được teen girl ngưỡng mộ còn nhắc đến những cái tên: Sasaki Nozomi, Koyuki, Aragaki Yui, Ayase Haruka và Kuroki Meisa.


Aragaki Yui.


Koyuki.


Sasaki Nozomi.


Ayase Haruka.


Kuroki Meisa.

Có ngôi sao mới nổi như Sasaki Nozomi, có cả bậc tiền bối trong làng điện ảnh như Koyuki, và cả những diễn viên vẫn đang tiếp tục tỏa sáng như Aragaki Yui, Ayase Haruka hay Kuroki Meisa. Điều đó đã khẳng định rằng chị em phụ nữ ở tuổi nào cũng có thể là một bông hoa quyến rũ sắc hương, phải không nào?