Những dự án remake của Disney liệu có thể trở thành kinh điển? (P. 2)

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 12:36 02/04/2016

Đây là câu hỏi mà nhiều người từng đặt ra khi nhìn vào kinh nghiệm đau thương mà ông lớn Disney từng trải qua trong quá khứ.

Liệu những dự án remake của Disney có khả năng thành công lâu dài? Tiếp nối phần trước, dưới đây là những tác phẩm còn lại trong danh sách do Movie Pilot liệt kê và đánh giá mức độ mang lại thành công trên màn ảnh rộng cho Nhà Chuột.

5. Mulan

Những dự án remake của Disney liệu có thể trở thành kinh điển? (P. 2) - Ảnh 1.

Được phát triển từ tác phẩm: Mulan bản hoạt hình (1998)

Tình trạng dự án: Đang trong giai đoạn sản xuất. Kịch bản được chấp bút bởi Elizabeth Martin và Lauren Hynek.

Điểm thay đổi so với bản cũ: Bản live-action của Mulan sẽ bị cắt hết những cảnh các nhân vật chính cất giọng hát. Còn lại, đa phần nội dung sẽ phát triển dựa trên truyền kỳ về cô gái giả trai thay cha tòng quân nổi tiếng – Hoa Mộc Lan.

Cơ hội thành công: 7/10

Trong dàn công chúa nhà Disney, Mộc Lan là nhân vật kém nổi nhất. Bản thân nội dung tác phẩm này cũng khá nặng nề đối với các khán giả nhí. Chưa kể đến việc nếu Disney không thận trọng trong việc lựa chọn diễn viên, rất có khả năng họ sẽ trở thành "tâm điểm" trên báo như trường hợp của Taylor Swift với video Wildest Dreams vừa qua.

6. Tinkerbell

Những dự án remake của Disney liệu có thể trở thành kinh điển? (P. 2) - Ảnh 2.

Được phát triển từ tác phẩm: Peter Pan (1953) do Disney thực hiện

Tình trạng dự án: Đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Nữ diễn viên Reese Witherspoon gia nhập đoàn làm phim với vai cô tiên nhỏ Tinkerbell.

Điểm thay đổi so với bản cũ: Giống như Maleficent, Tinkerbell dự kiến sẽ đưa khán giả nhí đến với câu chuyện chưa từng kể về nàng tiên Tinkerbell. Sẽ có rất nhiều tình tiết bất ngờ được đưa vào bản live-action.

Cơ hội thành công: 6/10

Đây là một cơ hội tốt để Reese Witherspoon trở lại với hình tượng "vàng hoe" như Legally Blonde. Nhưng thành thật mà nói, người xem hình như không mấy quan tâm đến một nhân vật phụ nhỏ bé như Tinkerbell.

7. The Sword in the Stone

Những dự án remake của Disney liệu có thể trở thành kinh điển? (P. 2) - Ảnh 3.

Được phát triển từ tác phẩm: The Sword in the Stone bản hoạt hình (1963)

Tình trạng dự án: Người chịu trách nhiệm sản xuất cũng như viết kịch bản là Bryan Cogman (Game of Thrones). Phim do đạo diễn Alan Taylor (Terminator Genisys, Thor: The Dark World) thực hiện.

Điểm thay đổi so với bản cũ: Được kì vọng trở thành một bản remake khá sát so với bản gốc, tập trung vào chuyện vua Arthur trẻ được dẫn dắt và bảo hộ bởi pháp sư Merlin. Tốt hơn hết, The Sword in the Stone bản điện ảnh nên xây dựng phong cách cổ điển như series Harry Potter thay vì cố gắng "Mỹ hóa" tác phẩm này.

Cơ hội thành công: Sẽ là 7/10 nếu Disney mời được Ian McKellen đóng vai thầy phù thủy Merlin. Nếu không, có lẽ mức độ thành công chỉ là 5/10.

8. Winnie The Pooh

Những dự án remake của Disney liệu có thể trở thành kinh điển? (P. 2) - Ảnh 4.

Được phát triển từ tác phẩm nguyên bản: series phim hoạt hình Winnie the Pooh

Tình trạng dự án: Đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Kịch bản do Alex Ross Perry chấp bút. Ông từng được khán giả biết đến qua tác phẩm Listen Up Phillip.

Điểm thay đổi so với bản cũ: Biên kịch Perry định xây dựng phiên bản live-action dựa trên hành trình của Christopher Robin trong khu rừng Hundred Arce khi cậu đã trưởng thành, tương tự như Alice Through The Looking Glass.

Cơ hội thành công: 0/10

Trang Movie Pilot cho rằng, bản thân Winnie The Pooh không cần một bản remake với nhân vật trung tâm là Christopher Robin – nhân vật chỉ đôi khi được nhắc đến trong câu chuyện của Milne. Nhưng nếu Disney để các nhân vật như Pooh, Piglet, Eeyore, Rabbit và Tigger mang chất giọng Anh trên phim, "nhà chuột" có thể bớt bị "ném đá" hơn.