Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật"

Bông Xù, Theo Pháp luật xã hội 12:31 23/02/2014

Việc những diễn viên Hàn Quốc có gương mặt không tương đồng với tuổi thật đôi khi lại là 1 lợi thế giúp nhà sản xuất tăng thêm các phương án lựa chọn.

Trong vài năm gần đây, làng truyền hình xứ kim chi thường xuyên phải đối mặt với tình huống thiếu hụt các nữ diễn viên Hàn Quốc tài năng ngoài 20 và những sao nam ngoài 30. Theo lý giải của 1 quan chức truyền hình, nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ việc các cô gái ở độ tuổi đôi mươi có chút nhan sắc và tài năng đều mong muốn trở thành ca sỹ hơn diễn viên. Trong khi đó, những sao nam có tiếng sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thường quay sang đóng phim điện ảnh. Hệ quả là khán giả ngày càng thường xuyên bắt gặp cảnh những diễn viên Hàn Quốc "gồng mình" đóng không ít vai chênh lệch so với tuổi thật của họ khá nhiều. 

Tuy nhiên, bên cạnh trường hợp buộc phải "cưa sừng làm nghé" hay ra vẻ "chín ép", làng phim Hàn cũng có không ít gương mặt được nhận xét là "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật". Dưới đây là 4 gương mặt điển hình của "trường phái đặc biệt" này:

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 1


Choi Jin Hyuk là nam diễn viên bắt đầu nổi tiếng từ sau vai thần thú si tình của Gu Family Book. Trong bộ phim này, anh đã đảm nhận rất "ngọt" vai cha ruột của "ngôi sao quốc dân" Lee Seung Gi, bất chấp sự thực là ở ngoài đời, Choi Jin Hyuk chỉ hơn bạn diễn nổi tiếng đúng 1 tuổi.

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 2

Không chỉ Gu Family Book mà trong nhiều tác phẩm khác, Choi Jin Hyuk cũng thường được ưu ái trao cho những vai ngoài 30 tuổi. Nếu đặt ngôi sao The Heirs lên cùng bàn cân so sánh với các đồng nghiệp như Song Joong Ki, Yoon Si Yoon và Kim Hyun Joong thì chắc sẽ hiếm ai bảo rằng, họ cùng lứa tuổi. Bởi vậy, nếu như Song Jong Ki tung tăng mặc đồng phục sinh viên thì Choi Jin Hyuk lại bị yêu cầu mặc vest và thể hiện hình ảnh người đàn ông trưởng thành.

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 3

Trong cuộc phỏng vấn với TVReport sau khi Những người thừa kế kết thúc, Choi Jin Hyuk còn tiết lộ: "Tôi gần như chẳng có cơ hội nào được mặc đồng phục học sinh. Lần duy nhất là bộ phim đã từ rất lâu rồi - Rainbow Romance của đài MBC, với một vai diễn rất nhỏ và xuất hiện rất ít. Thế nhưng hồi ấy thì đúng là tôi vẫn còn rất trẻ. Mới 21 tuổi thôi. Thực ra tôi luôn ao ước được đóng vai nào đó trẻ hơn tuổi thật của mình thì đúng hơn là ao ước bộ đồng phục học sinh. Cứ như này thì thấy mình cũng cô đơn thật đấy". (cười)


Tương tự Choi Jin Hyuk, Choi Daniel cũng là 1 diễn viên Hàn Quốc có ngoại hình tương đối già dặn, bởi thế, các nhà sản xuất phim rất "khoái" để cho anh đóng những nhân vật "cao tuổi". Như trong School 2013, Choi Daniel được phân cho vai thầy giáo 35 tuổi, trong khi Lee Jong Suk, người kém anh chỉ 3 tuổi lại trở thành cậu học trò 19.

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 4

Tại họp báo ra mắt phim, Choi Daniel đã buột miệng than thở: "Chúng tôi thuộc cùng 1 lứa diễn viên nhưng mà mọi người nhìn xem, tôi thì phải làm giáo viên còn cậu ấy vẫn là học sinh (cười lớn)".

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 5


Tuy chưa đến mức bị cho là "già chát" như Choi Daniel song không thể phủ nhận, Lee Min Ho có gương mặt trông tương đối chững chạc, do đó, cũng không ai lấy làm lạ khi anh chàng thường xuyên được làm "phi công lái máy bay" trên truyền hình. Thậm chí, ngay cả khi ngôi sao nam sinh năm 87 này đóng cặp với đàn chị Kim Hee Sun hơn mình 10 tuổi trong Faith, báo chí Hàn Quốc vẫn ca tụng họ là "1 cặp đẹp đôi".

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 6

Tuy nhiên, sang đến vai công tử thứ 2 nhà họ Kim của The Heirs, phản ứng của khán giả lại hoàn toàn trái ngược. Theo nhận xét của cư dân mạng, Lee Min Ho quá già để "cưa sừng" làm chàng công tử tuổi 18, dù anh đã đổi kiểu tóc và cách ăn mặc. Một netizen còn thẳng thắn bình luận: "Chẳng hiểu đoàn phim nghĩ sao mà giao cho Lee Min Ho vai học sinh trung học, làm sinh viên e là cũng hơi quá đà rồi đấy".

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 7


Trái với các trường hợp ở trên, Jang Nara lại là trường hợp hiếm hoi của làng diễn viên Hàn Quốc được trao cho biệt danh "mỹ nhân không tuổi". Sau hơn 10 năm bước chân vào làng giải trí, nữ diễn viên sinh năm 1981 này ngày càng khiến khán giả sửng sốt bởi nhan sắc "không bị thời gian vùi lấp". Điển hình như trong School 2013, cô từng khiến nhiều người xem choáng váng khi bất ngờ diện đồng phục và buộc tóc hai bên cực kì đáng yêu. Hay như trong Whoever - bộ phim tình cảm hợp tác cùng Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long - Jang Nara cũng làm cho không ít fan Trung "té ngửa" khi biết tuổi thực của người đẹp.

Những diễn viên Hàn "đừng bao giờ nhìn vào tuổi thật" 8