Những chi tiết thú vị trong "Spectre" mà bạn đã bỏ lỡ

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 11/11/2015

Là phần thứ 24 trong loạt phim về 007, Spectre không thiếu những tình tiết “dành riêng cho fan” được cài cắm xuyên suốt phim.

Ngoài nhân dạng thật của nhân vật phản diện, phần phim 007 - Spectre vừa ra mắt tuần qua chứa đựng khá nhiều các “trứng phục sinh”, nhằm tôn vinh cũng như liên kết phiên bản của Daniel Craig với các đời Bond trước.

Biểu tượng “họng súng” kinh điển đã quay trở lại

Hình ảnh James Bond chĩa súng về phía màn hình rồi bắn xuyên qua “họng súng” là một tình tiết không thể bỏ khi nhắc về dòng phim 007. Spectre cũng không ngoại lệ. Đặc biệt hơn hết, họng súng lần này có tạo hình cùng phong cách y hệt họng súng từng xuất hiện ở đầu phim Dr. No, nhằm tôn vinh người đã sáng tạo ra nó - ông Maurice Binder.

Gợi nhắc nhân vật trong phim 007 cũ – Baron Samedi

"Lễ hội Người chết" (Día de Los Muertos) của người Mexico ở đầu phim là một trong những khung cảnh nổi bật nhất của cả bộ phim. Ở cảnh này, James Bond mang một chiếc mặt nạ đầu lâu, vận một bộ lễ phục màu đen y hệt như gã phản Baron Samedi trong bộ phim Live And Let Die (1973). Nhân vật này do diễn viên quá cố Geoffrey Holder thủ vai.
 
Di sản của M quá cố

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_58407b9756-e5b42

Không giống như những bộ phim về Bond trước đó, Spectre lần đầu tiên tiết lộ và cho khán giả một cái nhìn khá trực diện về căn hộ của chàng điệp viên hào hoa. Nằm ngay trên bàn của anh là bức tượng chú chó Bull màu trắng có in hình Quốc Kỳ Nước Anh trên lưng mà M quá cố đã để lại cho James Bond ở cuối phần Skyfall như một vật lưu niệm.

Nhân dạng thật của Franz Oberhauser

Vai diễn của Christoph Waltz là thủ lĩnh của Spectre. Trong những phần phim cũ, tên trùm của tổ chức tội ác này là Ernst Starvro Blofeld, một thiên tài tội phạm mang giấc mộng thống trị thế giới. Trước khi phim công chiếu, Waltz cùng đạo diễn Sam Mendes đã liên tục phủ nhận Oberhauser và Blofeld là cùng một người, nhưng trong phim thì nhân vật Franz đã tự khẳng định mình chính là tên độc tài trứ danh.

Trước đó, bí mật này đã bị nhiều fan “lật tẩy”, bởi trang phục của Oberhauser – bộ đồ vest với “cổ quýt đứng” y hệt trang phục của Blofeld, chỉ có điều đổi từ màu xám sang màu xanh đậm. Chưa kể, cách mà Oberhauser ẩn mặt trong bóng tối chào Bond cũng giống những gì mà Blofeld từng thể hiện trong hai phần  From Russia With Love (1963) và Thunderball (1965).

Chiếc nhẫn có hình “Bạch Tuộc”

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_e895c8df4f-413b4

Là một cách để nhận diện thành viên của tổ chức tội ác bí mật này. Chiếc nhẫn có hình bạch tuộc được Bond đưa cho Mr.White xem chính là phiên bản nâng cấp hiện đại hơn với chiếc nhẫn mà Blofeld từng đeo trong Thunderball. Nhờ có nó, Bond đã được tham dự vào cuộc họp của Spectre, tuy nhiên tất cả chỉ là cái bẫy do Oberhauser sắp đặt .

Con mèo Ba Tư

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_238f7d8d50-c432f

Đối với những fan gạo cội, hình ảnh ông trùm Spectre ngồi trên chiếc ghế dựa và vuốt ve con mèo Ba Tư lông dài trắng muốt đã trở thành huyền thoại. Con mèo gần như thay thế cho khuôn mặt của Blofeld, cho đến khi hắn lộ diện hiện trong You Only Live Twice (1967), do Donald Pleasence thủ vai.

Trong Spectre, các fan một lần nữa thấy một con mèo trắng tương tự như thế, trong phân cảnh mà Bond bị Oberhauser/ Blofeld tra tấn. Ngoài ra, vết sẹo chạy dọc bên mắt trái của Blofeld về sau cũng “hiện diện” trên gương mặt của Oberhauser.

Bộ Tuxedo màu trắng và hoa cẩm chướng đỏ

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_9991ab8443-563a4

Bộ đồ mà Bond do Daniel Craig thủ vai mặc khi đang ở trên tàu ăn tối cùng Madeleine Swann trông y hệt bộ lễ phục mà Sean Connery - diễn viên đầu tiên thủ vai James Bond đã mặc trong phim Goldfinger (1964).

Một cú lộn vòng bất chấp lực hấp dẫn

b5-20fed

Đoạn 007 đánh nhau với Marco Sciarra trên chiếc trực thăng nhào lộn trong cảnh mở đầu ở Mexico khiến người xem liên tưởng phân cảnh hành động hết sức nguy hiểm trong The Man With The Golden Gun (1974), tuy nhiên lúc đó không phải chiếc trực thăng, mà là chiếc ô-tô do Bond lái đã thực sự lộn nhào trên không trong khi anh đang đánh nhau với sát thủ Francisco Scaramanga.

Rolls-Royce Phantom

Fan “cứng” sẽ dễ dàng nhận ra chiếc xe hộ tống James Bond và Madeleine Swann tới tận sào huyệt của tổ chức Spectre cũng là chiếc xe chuyên dụng của nhân vật phản diện Auric Goldfinger trong Goldfinger, tuy nhiên màu sơn đã được thay đổi.

Cảnh truy sát trên tàu

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_e127210085-fca8c

Cốt truyện của Spectre gợi nhớ đến khá nhiều về các phim 007 cũ. Trong phim có một tình tiết mà Bond phải đối mặt với Mr.Hinx, gã sát thủ được SPECTRE cử đi để truy sát Bond. Người hâm mộ sẽ nhớ đến cuộc đụng độ của Bond với Red Grant (Robert Shaw) trong From Russia With Love và cuộc đối đầu với Jaws trong The Spy Who Love Me (1977). Những trận chiến này thường rất vất vả khi đối thủ to lớn hơn chàng điệp viên nhiều lần, nhưng rồi đều kết thúc bằng việc Bond “tống” chúng ra khỏi tàu.

Chiếc ghế phản lực trong siêu xe DB10

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_75d569aed1-bb1d8

Bộ phim Goldfinger đã trở thành kinh điển vì nhiều lí do khác nhau. Một trong số đó chính là phát minh của nhân vật Q với những cải tiến đặc biệt của mình trên chiếc Auston Martin DB5, với chiếc ghế ngồi có thể giúp 007 “đuổi khéo” những hành khách không mong muốn ra khỏi xe. Spectre cũng sử dụng lại thiết kế này, nhưng thay vì mục đích như bộ phim cũ thì nhà sản xuất đã thay đổi tiện ích để biến nó thành phương tiện thoát thân của anh.

Cảnh núi tuyết quay trở lại

nhung-chi-tiet-thu-vi-trong-spectre-co-the-ban-da-bo-lo_4fcf2a1f7d-ab80b

Đã từ rất lâu rồi chúng ta mới có thể thấy lại những cảnh quay có núi tuyết trong phim 007. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, những cảnh quay có chứa núi tuyết gần như đã gắn liền với James Bond với những phi vụ trong các phim: On Her Majesty’s Secret Service (1969), The Spy Who Loved Me (1977), For Your Eyes Only (1981), A View to a Kill (1985) và The World Is Not Enough (1999).

Cùng nhiều “easter eggs” nhỏ lẻ khác
 
Ở phân cảnh M và C đối đầu với nhau có nói về “lệnh hành quyết” (license to kill). License to Kill là tên một phim 007 được ra mắt vào năm 1989 và Bond lúc đó là Timothy Dalton.

Bàn cờ xuất hiện tại nhà của Mr. White nhằm gợi nhắc đến trận đấu cờ vua giữa James Bond và một tay đặc vụ của Spectre trong From Russia with Love.

Michael G Wilson, cái tên không còn xa lạ với những fan trung thành của James Bond. Ông chính là nhà sản xuất và đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra cốt truyện của 007 trong phim kể từ Moonraker (1979) cho tới giờ. Ngoài ra ông cũng tham gia vào những bộ phim 007 của mình với rất nhiều vai khách mời (cameo). Dĩ nhiên, nhân vật này cũng xuất hiện thoáng qua trong phim Spectre.

Ngoài ra, sau tiết lộ từ Franz Oberhauser, chúng ta được biết rằng tổ chức Quantum, cùng những gã phản diện mà Bond phải đối mặt từ phần Casino Royale như Le Chiffre, Dominic Greenne, Raoul Silva… đều là thành viên của Spectre. Hình ảnh của chúng cũng được thấy qua nhiều cảnh trong phim.