Những cái kết khác nhau đã thay đổi các bom tấn trong năm 2015 như thế nào?

Harley, Theo Trí Thức Trẻ 14:36 22/09/2015

Cùng điểm qua những bộ phim sở hữu những kết thúc thú vị khác nhau như "Avengers: Age of Ultron", "Ant-man" hay "Fast & Furious 7".

Bài viết này có thể xem là phần 2 của bài Một trào lưu hai cái kết mà Kenh14 đã có lần đề cập. Những phim được liệt kê dưới đây đáng lẽ đã có một cái kết hoàn toàn khác nếu như nó không bị nhà sản xuất loại bỏ vì nhiều lí do.

1. Fifty shades of Grey - Nhân vật Anastasia gửi cho chàng tỷ phú Grey quyển sổ tay và chiếc máy bay đồ chơi

1a-55c08

Bộ phim kết thúc với dấu hỏi to đùng khi Anastasia Steele (Dakota Johnson) rời bỏ Christian Grey (Jamie Dornan) sau khi cô nhận ra trong anh tồn tại một chút bản tính của quái vật. Tuy nhiên, trong bản DVD được phát hành sắp tới đây đã phát triển thêm nhiều chi tiết xung quanh sự kiện này. Có một số cảnh được thêm vào như việc chàng tỷ phú Christian cố gắng tỏ ra bình ổn sau khi chia tay với Anastasia nhưng thất bại. Trong khi đó, cô cũng không khá hơn khi nằm khóc trong phòng ngủ của mình.

1b-7da60

Trong phân cảnh cuối cùng của đoạn kết đã bị loại bỏ, Anastasia còn gửi cho Christian một chiếc máy bay đồ chơi – gợi nhắc lại kỷ niệm anh và cô cùng bay đến Georgia – cùng một quyển sổ tay với vài dòng cô viết “Những điều này gợi nhớ em về quãng thời gian hạnh phúc mà em từng có. Ana”. Dựa vào kết thúc mở rộng này, ta thấy bản phim chiếu rạp bị lướt đi quá nhiều chi tiết nên rời rạc và khó hiểu.

2. Ant-man - Scott Lang chống lại Mitchell Carson và bảo vệ hạt chứa công nghệ thu nhỏ

2-8f726

Trong Ant-Man, chúng ta đã được chứng kiến Ant-Man / Scott Lang chiến đấu với Darren Cross / Yellowjacket bằng công nghệ sinh học cho phép thay đổi kích thước cơ thể phóng to hay thu nhỏ tùy ý. Ở bản phim chiếu rạp, chúng ta thấy bạn của Scott, nhân vật Luis đã đưa ra thông tin rằng biệt đội siêu anh hùng Avengers đang có ý tìm kiếm để mời Scott tham gia vào đội. Điều này khiến cho các fan Marvel đứng ngồi không yên vì cách liên kết tới phần phim Captain America: Civil War quá khéo và chiều chuộng fan.

2a-bf630

Tuy vậy, trong kịch bản ban đầu của đạo diễn Peyton Reed lại hoàn toàn khác. Ông muốn Scott phải đối đầu với gã Mitchell Carson thuộc tổ chức S.H.I.E.L.D, đồng thời cũng là điệp viên hai mang của HYDRA (hắn xuất hiện trong những cảnh thuộc những năm 1980 thuộc những phút đầu phim). Đạo diễn Reed đã mô tả cái kết thay thế khác biệt đó như sau: “Cuối phim hắn ta (Mitchell) bỏ chạy và lấy được hạt thu nhỏ của Cross. Nhưng có một vài lý do khiến Mitchell đành bỏ hạt Cross lại. Ant-Man đã bắt Mitchell và chiếm lại được hạt Cross”.

Sự thay đổi đoạn kết này hoàn toàn đúng đắn. Nếu có cảnh chiến đấu giữa người hùng tí hon và Mitchell thì nó cũng chẳng làm cho phim có thêm cao trào nào nữa.

3. Ex Machina – Khán giả được trải nghiệm cuộc đào tẩu qua “đôi mắt” của người máy Ava

3a-96300

Ex Machina nổi lên như một trong những bộ phim “tưởng không hay mà hay không tưởng” của năm 2015. Phim được xem như một trong những trải nghiệm điện ảnh thú vị nhất trong lĩnh vực phim khoa học viễn tưởng trong vài năm trở lại đây, không chỉ nhờ kịch bản thú vị mà còn vì kết thúc gây sốc và không ai ngờ đến.

Trong phim một lập trình viên trẻ tuổi tên Caleb (Domhnall Gleeson) đã cố gắng để khám phá một người máy mang trí thông minh nhân tạo có tên gọi là Ava (Alicia Vikander). Ava đã lợi dụng tình cảm và chính lòng tin của Caleb để thoát ra khỏi phòng thí nghiệm mà cô được tạo ra. Cô nhốt Caleb lại và để anh chết dần trong phòng kín, còn bản thân Ava thì được trực thăng đưa đến một nơi khác, nơi cô bắt đầu cuộc sống tiếp cận loài người.

Ex-Machina-Download-Wallpapers-5d959

Thế nhưng kết thúc ban đầu của “Ex Machina” lại có một chút kỳ dị. Nữ diễn viên Alicia Vikander đã bật mí rằng ban đầu đạo diễn muốn khán giả phải cảm thấy hấp dẫn, thú vị bởi hệ điều hành của cô nàng người máy này: "Thời điểm ở trên chiếc trực thăng, trên vẻ mặt của viên phi công”, Alicia nói, “phân cảnh đó trông rất tuyệt, bạn sẽ thấy khuôn mặt của anh ta chuyển động, sự chuyển động đó rất khác lạ dưới “con mắt” của Ava, nó giống như xung điện và âm thanh tuôn trào. Và đó chính là những gì cô ấy thấy cũng như được học trước đây".

Dù trong quá trình xem “Ex Machina” ta cảm thấy rõ nhận thức của Ava trong suốt bộ phim, nhưng do là người máy nên trải nghiệm ở cô ta hoàn toàn khác biệt với loài người, và Ava cũng không có khả năng trải nghiệm như con người ở bất kỳ cách nào khác.

Ex-Machina-01-GQ-22Jan15_rex_b_1083x658-502f2

Oscar Issac, người đóng vai Nathan đồng thời cũng là nhân vật tạo ra Ava, đã úp mở về đoạn kết như sau: “Tất cả mọi thứ sẽ đột ngột thay đổi theo điểm nhìn của Ava. Điểm nhìn của cô ấy hoàn toàn xa lạ đối với chúng ta. Không nghe được âm thanh thực tế, chỉ nhìn thấy xung điện, tất cả đều rất thú vị. Đó là chính là thời điểm khiến bạn chợt nhận ra: "Ồ, cô ta đã nói dối". Nhưng điều đó cũng chưa nói lên được điều gì. Ava có những trải nghiệm khác con người nhưng điều đó không có nghĩa rằng những trải nghiệm đó không phải là ý thức".

Alex Garland thích kết thúc này nhưng cuối cùng ông lại không chọn nó. Chắc chắn một điều rằng, nếu đạo diễn Alex chọn phiên bản kết thúc đầu tiên cho “Ex Machina” thì Ava có thể sẽ nhận ác cảm từ khán giả. Đoạn kết ở phiên bản chính thức đã loại bỏ được điều đó và đã khiến đa số khán giả đều đứng về phía Ava.

4. Fast & Furious 7 - Đoạn kết tập trung vào việc xây dựng đường đi cho các phần tiếp theo

4a-c6d80

Không có một bộ phim nào “thấm thía” sự nhọc nhằn, khó khăn trong quá trình dựng phim như Fast & Furious 7. Paul Walker, nam diễn viên đóng vai đặc vụ Brian O’Conner qua 5 phần phim, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Kết quả là phần lớn kịch bản đã được viết lại để phù hợp với thực tế rằng nam diễn viên tài hoa bạc mệnh đã không thể góp mặt trong bộ phim này nữa. Với hơn phân nửa cảnh quay của Paul Walker đã được quay xong, quá trình dựng phim trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và để lấp đầy một nửa phân cảnh còn lại, nhà sản xuất đã quyết định sử dụng công nghệ CGI cùng sự trợ giúp của người em trai của Paul để vừa cho ra đời một bộ phim liền mạch vừa tôn vinh sự cống hiến của Paul qua các phần phim.

4-b6c0c

Đoạn kết của Furious 7 như một lời tri ân đầy cảm động gửi đến nam tài tử. Như chúng ta đã biết, đó là cảnh đặc vụ Brian trở về với gia đình nhỏ và rời xa đường đua, những phi vụ và anh em thân thiết.

Nhưng đạo diễn James Wan đã úp mở về một kết thúc có hậu khác: "Kết thúc nguyên bản của Furious 7 đã được thiết lập để mở rộng hơn, chúng ta sẽ đi vào một thế giới rộng lớn hơn mà ở đó thương hiệu Fast & Furious có thể tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào. Đó là một cách thức rất thông minh khi tiếp tục xây dựng thương hiệu của series. Thế nhưng thảm kịch xảy ra, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hãng phim nhận ra điều đó nên họ thay đổi cái kết để tôn vinh và tưởng nhớ Paul Walker".

5. Avengers: Age of Ultron - Captain Marvel và Spider-Man tham gia vào Biệt đội siêu anh hùng; Quicksilver hồi sinh

5-47ccb

Avengers: Age of Ultron một phim thành công về mặt doanh thu khi thu được 1,4 tỷ USD trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi xem Age of Ultron thì ai cũng thấy đây là một bộ phim khá lộn xộn. Có quá nhiều nhân vật, hàng chục phân cảnh bị cắt xén khiến khán giả chỉ biết “mắt tròn, mắt dẹt” vì không hiểu tình tiết ra sao, quá trình như thế nào mà lại có kết quả như vậy.

Trong bản chiếu rạp, kết thúc của phim diễn ra thế này: một vùng Đông Âu bị rơi xuống và biến thành đống đổ nát hoang tàn, Ultron chết, Quicksilver cũng chết sau vài phút xuất hiện ngắn ngủi. Iron Man và Hulk rời đội, Thor bay đi mất, Captain America và Black Widow chuẩn bị đào tạo một nhóm Avengers mới. Có cái gì đó hơi kì lạ và chẳng có yếu tố hài hước gì.

5a-a89af

Nhưng đạo diễn Joss Whedon đã từng có ý định mở ra một kết thúc hoàn toàn khác. Trong đó, chúng ta sẽ thấy cả hai nhân vật là Captain Marvel và Spider-Man gia nhập Avengers ở cuối phim. Ban đầu ông muốn những anh hùng cũ rời đi để hai anh hùng trẻ tuổi này tham gia vào biệt đội. Điều này sẽ khiến vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) mở rộng ra một cách bất ngờ nhưng không may, ý tưởng này không được Marvel thông qua.

Không chỉ có thế, Joss Whedon cũng từng muốn “hồi sinh” Quicksilver: "Chúng tôi đã quay vài cảnh của Quicksliver. Anh ấy xuất hiện trong một bộ trang phục mới và đứng cạnh em gái của mình". Điều đó chứng minh rằng có một phiên bản kết thúc của bộ phim mà trong đó Quicksilver sống lại.

6. Pixels - Mario đứng trên đài kỷ niệm Washington và nở nụ cười đe dọa

6-861d3

Pixels được coi là một trong những bộ phim tệ nhất trong năm 2015. Nó sở hữu một cốt truyện rối loạn và hoàn toàn không thể giải thích vì sao hay bằng cách nào mà người ngoài hành tinh xâm nhập vào Trái Đất dưới vỏ bọc của các nhân vật trong trò chơi điện tử những năm thập niên 80. Phim có ý tưởng khá độc đáo và có doanh thu 194 triệu USD trên chi phí bỏ ra là 88 triệu USD. Nhưng đừng vội mừng, doanh thu hơn chi phí sản xuất không có nghĩa là bộ phim không lỗ, thực chất, “Pixels” đã gánh khoản lỗ lên đến 75 triệu USD!

Sau khi chiến đấu với một chuỗi các hình tượng nhân vật trong trò chơi điện tử như Pac-Man, Centipede, phim kết thúc với nhân vật của Adam Sandler và một phi hành đoàn gồm những “game thủ” đánh bại Donkey Kong và dĩ nhiên, được ca ngợi là người anh hùng của nhân loại.

6a-e7d3f

Ban đầu, bộ phim đã dự định kết thúc với sự xuất hiện của biểu tượng video game nổi tiếng nhất mọi thời đại: Mario. Trong dự thảo kịch bản, cảnh cuối cùng trong “Pixels” được mô tả như sau: "Chúng tôi nhìn thấy đài tưởng niệm Washington, dù hư hỏng nhưng vẫn đứng vững hiên ngang. Nhưng khi đưa tầm mắt lên đỉnh của nó, chúng tôi thấy một mảnh hình nhỏ. Tay chống nạnh, đưa tầm mắt từ trên cao quan sát xuống tất cả mọi thứ. Đó chính là Mario. Chúng tôi quay cận mặt Mario và anh ta mỉm cười. Một màn đen xuất hiện".

Đạo diễn Chris Columbus đã giải thích lý do tại sao họ đã không lựa chọn sử dụng Mario vào đoạn kết thúc: "Chúng tôi đã thử, thậm chí còn làm một bản để xem trước. Ý tưởng này rất thú vị nhưng tôi muốn sử dụng hình tượng Mario trong một bộ phim khác nên đã loại bỏ". 

Nhưng vấn đề ở đây là, dù có đọc qua và tưởng tượng đến kết thúc khác của phim, bạn cũng chẳng sẽ cảm thấy chút thỏa mãn nào hơn những gì họ đã đưa ra trong kết thúc chính thức. Đơn giản vì cốt truyện đã rất tệ nên có kết thúc theo cách nào cũng không thể làm bộ phim hay hơn.