"Nhập nhèm" giới tính của Trần Khôn trong "Long môn phi giáp"

Ngọc Minh, Theo 10:48 01/12/2011

Vai diễn thái giám của anh ấy đang khiến khán giả vô cùng tò mò và thắc mắc.

Là nhân vật phản diện trong Long môn phi giáp song Trần Khôn và vai diễn Vũ Hóa Điền của anh lại rất được khán giả "để mắt". Trái với một vài hình ảnh lãng tử trong bộ đồ văn nhân, nhân vật Vũ Hóa Điền thực chất là một tên thái giám nham hiểm, không từ thủ đoạn. Vai diễn này của Trần Khôn được đánh giá là mới lạ và "khó nhằn" vì anh phải thể hiện đồng thời tính "ẻo lả" của nhân vật lẫn sự lạnh lùng của một kẻ giết người không ghê tay.




Ai mà ngờ người thanh niên thư sinh này lại là... thái giám(!?)

Miêu tả về nhân vật độc đáo này, đạo diễn Từ Khắc nói: "Vũ Hóa Điền còn rất trẻ. Anh ta có bá khí tiềm tàng không thua bất kỳ một vị đế vương nào. Địa vị của Vũ Hóa Điền có thể mô tả là dưới một người mà trên cả vạn người". Tuy nhiên theo như chính Trần Khôn cảm nhận thì: "Hắn ta vì luyện công mà "dẫn đao tự cung", khiến cho ngoại hình trở nên giống với Đông Phương Bất Bại".






Trang phục của nhân vật nhiều tới mức Trần Khôn có thể... tự mở show diễn thời trang

Không chỉ tính cách và giới tính "có vấn đề" mà nhân vật của Trần Khôn cũng rất thích... "chưng diện". Trong khi các mỹ nhân của bộ phim trung thành với 1 đến 2 bộ trang phục, chưa kể lúc nào cũng lấm lem cát bụi thì Vũ Hóa Điền lại "mặt hoa da phấn" và sở hữu tới hàng chục trang phục tạo hình vừa đẹp vừa sang trọng. Trần Khôn "kể khổ" rằng: "Các bạn diễn nữ lúc nào cũng trêu là tôi có thể tổ chức... show diễn thời trang cá nhân với đống đồ tạo hình của mình".




Ánh mắt sát thủ

Tuy nhiên, không vì đã "tự cung" mà Vũ Hóa Điền mất đi sức mạnh của mình. Trái lại, nó càng khiến cho võ công của hắn ta được đẩy lên mức "thượng thừa". Đạo diễn mô tả Vũ Hóa Điền là nhân vật thuộc Thị giác hệ - tức là có khả năng giết người bằng ánh mắt. Trần Khôn và tổ hóa trang đã phối hợp mất nguyên 8 tháng để tạo nên một "ánh mắt giết người" đạt "chuẩn". Quả thực, chỉ nhìn vào ánh mắt của anh ta thôi, khán giả đã không khỏi cảm thấy "gai người".




Nhân vật Vũ Hóa Điền lấy cảm hứng từ thái giám "rởm" Vương Trực?

Song, một số khán giả đã tỏ ý nghi hoặc: "Nhân vật Vũ Hóa Điền rốt cuộc có phải là thái giám thật không?". Những người theo phe này đã đưa ra một minh chứng hùng hồn: Vũ Hóa Điền là đốc công tại Tây Xưởng. Mà trong lịch sử thực tế, đốc công nổi tiếng nhất của nơi này là Vương Trực - một thái giám "rởm". Trước mối liên hệ này, họ đặt vấn đề: "Có phải nhân vật Vũ Hóa Điền lấy nguyên mẫu là Vương Trực?". Tất nhiên, đạo diễn Từ Khắc không đời nào "khai" ra bí mật mà chỉ úp mở rằng "hồi sau sẽ rõ".






Giới tính của nhân vật này vẫn rất... "nhập nhèm"

Long môn phi giáp sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 16/12 dưới định dạng IMAX 3D và ngày 30/12 sẽ chính thức "đặt chân" tới Việt Nam.