Nhận diện Emma Watson và Kristen Steward trong phim lạ hoắc

DESS, Theo 12:05 28/06/2011

Họ chính là hai nữ diễn viên khả ái của hai sê-ri phim bom tấn: Harry Potter và The Twilight Saga.

Hẳn là chúng ta đều đã quen mắt với Emma Watson trong vai cô phù thủy nhỏ Hermione của chuỗi phim Harry Potter, với Kristen Steward - nàng Bella của The Twilight Saga. Tuy nhiên hôm nay, hãy cùng chúng tớ khám phá những vai diễn mà bạn có thể chưa biết đến của họ nhé.

Đầu tiên là Emma Watson, người đã gắn bó với vai diễn Hermione suốt 7 phần của bộ phim Harry Potter. Cô nàng hiếu học Emma khá khiêm tốn với số phim mà mình tham gia và có vẻ cái bóng của Hermione còn quá lớn để vượt qua. Tính cho tới nay, ngoài Harry Potter, Emma mới chỉ tham gia 2 phim khác là Ballet ShoesThe Tale of Despereaux.


Poster "Ballet Shoes"

Năm 2007, Emma đóng vai chính cho bộ phim Đôi giầy Ba-lê (Ballet Shoes) của đài BBC. Phim có cốt truyện kể về 3 cô gái mồ côi (Pauline, PetrovaPosy), được nhận nuôi bởi nhà khoa học lập dị Gum và nuôi dậy như những người chị em. Sau khi nhà khoa học qua đời, họ phải đấu tranh với cuộc sống khốn khó để thực hiện ước mơ của chính mình. Trong phim, Emma thủ vai Pauline, người luôn mong muốn được trở thành một diễn viên. Pauline có khả năng diễn xuất và tham gia thử vai Alice cho Alice in Wonderland. Sau khi nhận được vai diễn, sự kiêu căng mù quáng đã khiến cô nàng có những hành động không phải với chị em của mình. Chính điều đó đã làm hại Pauline nhưng cuối cùng cô cũng thấm thía được bài học cho mình. 



Emma Watson trong vai Pauline

Emma được đạo diễn Sandra Goldbacher khen ngợi về vẻ đẹp “sắc sảo, sang trọng và thanh tú khiến người khác cứ muốn nhìn mãi” và đó cũng là lý do vị đạo diễn này cho rằng Emma phù hợp hoàn hảo với vai Pauline. Các fan của Emma đừng bỏ lỡ tạo hình của thần tượng mình trong The Ballet Shoes nhé.

Một cảnh rất tâm trạng của Pauline (Emma)

Năm 2008, Emma tham gia lồng tiếng cho bộ phim The Tale of Despereaux cùng nhiều diễn viên gạo cội khác như Mathew Broderick, Dustin Hoffman. Trong phim, Emma lồng tiếng cho vai nàng công chúa Pea, người luôn khao khát trốn khỏi lâu đài và cuộc sống tĩnh lặng bao trùm kể từ khi hoàng hậu chết. Phần cao trào diễn ra khi công chúa Pea bị bọn chuột cống bắt cóc và đã được chú chuột dũng cảm Despereux giải cứu. 

Poster của "The Tale of Desperaux"

Emma trong phòng thu của bộ phim

Cùng sinh năm 1990 với Emma, nữ diễn viên trẻ Kristen Steward lại nhét túi nhiều vai chính với các mẫu nhân vật cá tính, nổi loạn, lập dị đủ cả. Năm 2011 và 2012 của cô đều đã kín lịch với Snow White and Huntsman, The Twilight Saga: Breaking Dawn On the Road. Kristen bắt đầu nhận được lời mời vào vai chính từ năm 2004. Khởi đầu là Panic Room, cô đóng cặp với nghệ sĩ nổi tiếng Jodie Foster. Kristen đóng vai cô con gái yếu ớt mắc bệnh hen suyễn, cả hai mẹ con trở thành tù nhân khi gặp phải 3 tên tội phạm đột nhập. Kể từ đây, Steward bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ các đạo diễn và nhà sản xuất. Cô được đề cử giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc cho vai diễn này.

Kristen Steward và Jolie Foster trong phim "Panic Room" (2004)



Tiếp nối thành công, Kristen đã khẳng định được khả năng diễn xuất của mình trong nhiều bộ phim khác như Cold Creek Manor, Catch the Kid, Undertow Speak

Undertow – Bạn có nhận ra cô gái trong ảnh chính là Kristen?

Trong Speak, Kristen vào vai Meline Sordino, cô gái trẻ phải chịu những chấn thương tâm lý sau khi bị làm nhục trong một bữa tiệc. Vai diễn đầy nội tâm khai thác được vẻ ngoài lạnh lùng bí ẩn của Kristen. Mặc dù lời thoại không nhiều, nhưng Steward vẫn thể hiện được những cá tính của nhân vật xuyên suốt tác phẩm. Đây là một gợi ý hay đối với các fan của Kristen nếu muốn khám phá khả năng diễn xuất của thần tượng của mình nhiều hơn nữa.

Kristen xuất hiện trên poster phim "Speak"

Một cảnh trong phim

Nhìn lại một chút những cống hiến của họ trong quá khứ, chúng ta hãy cùng chờ đón sự trở lại của Emma WatsonKristen Steward trong thời gian tới nhé.