Nghi vấn Vin Diesel gây khó khiến “Fast & Furious 8” không tìm ra đạo diễn

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 14:14 27/09/2015

Ngày ra rạp của “Fast & Furious 8” đã được lên lịch, nhưng đến nay vẫn chưa có ai chịu ngồi vào ghế đạo diễn.

Năm 2015 chỉ còn lại ba tháng nữa và đây cũng là một năm kỷ lục tại các phòng vé cho Universal Pictures. Họ đã trở thành hãng phim đầu tiên trong lịch sử có ba bộ phim có doanh thu toàn cầu trên 1 tỷ USD (trên 22.540 tỷ đồng) trong một năm gồm Fast & Furious 7, Jurassic WorldMinions. Thành tích này đã đóng góp cho tổng thể kỷ lục của hãng phim với thu nhập 6,3 tỷ USD (hơn 142.000 tỷ đồng) trong năm nay. Thông tin phấn khích nhất về Universal fan nhận được gần đây là họ đang khởi động Jurassic World 2, dự kiến phát hành vào ngày 22/6/2018. 

fast-furious-81-f15e0

Tuy nhiên “phúc bất trùng lai”, mới đây một thông tin từ The Hollywood Reporter tiết lộ khiến người xem không khỏi lo lắng: hãng phim đang có vấn đề với phần tiếp theo của Fast & Furious 7. Theo kế hoạch Fast & Furious 8 sẽ phát hành ngày 14/4/ 2017, nhưng cho đến nay hãng phim đang gặp khó khăn khi tìm một đạo diễn. Thậm chí một số nguồn tin còn cho rằng lỗi này thuộc về “quái xế” Vin Diesel.

Ban đầu, Universal Pictures đã ký hợp đồng với đạo diễn của Fast & Furious 7 là James Wan để chỉ đạo luôn hai phần phim Fast & Furious 8 và 9. Nhưng trước khi Fast & Furious 7  hoàn tất quá trình sản xuất, nhà làm phim thông báo cho Universal rằng ông muốn quay sang thực hiện The Conjuring: The Enfield Poltergeist.

Không thể từ chối nguyện vọng của ông, Universal phải đồng ý và cố gắng quay lại với Justin Lin, người đã ngồi ghế đạo diễn của The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious, Fast Five và Fast & Furious 6. Tuy nhiên, Justin Lin lúc này đã quyết định ngồi sau máy quay của Star Trek Beyond. Không còn cách nào khác, hãng phim lại quay về với James Wan với một lời đề nghị cùng số tiền khổng lồ mà nghe nói sẽ làm “thay đổi cuộc sống" của ông.

fast-furious-82-97268
Justin Lin không nhận lời trở lại với "Fast & Furious 8"...

fast-furious-88-6c7d4
...còn James Wan đang bận rộn với "The Conjuring: The Enfield Poltergeist"

Theo THR, James Wan đã từ chối lời đề nghị chỉ đạo Fast & Furious 8 của hãng phim với lý do sau khi hoàn thành Fast & Furious 7 sức khỏe của ông bị tổn hại không ít. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, lý do lớn nhất liên quan đến việc James Wan từ chối chính vì ngôi sao kiêm nhà sản xuất Vin Diesel là người "cực kỳ khó tính". Đây là “giọt nước làm tràn ly”, bên cạnh việc vốn liếng sản xuất Fast & Furious 7 gặp khó khăn sau cái chết bi thảm của Paul Walker; sau đó là viết lại kịch bản; quay lại và việc sử dụng các em ruột của ngôi sao quá cố đóng thế anh mình. Được biết quá trình sản xuất vốn đã phức tạp, nhưng Vin Diesel đòi hỏi từng chi tiết nhỏ nhất, nửa đêm còn triệu hồi các nhà biên kịch đến gặp và yêu cầu họ sửa lại từng câu kịch bản sao cho hài lòng nhất.

fast-furious-84-7ac2c
Vin Diesel bị cho là người "cực kỳ khó tính" khiến không ai muốn ngồi ghế đạo diễn của "Fast & Furious 8"

Tuy nhiên, đại diện của Vin Diesel lập tức lên tiếng phủ nhận những cáo buộc trên. Bên cạnh đó phía James Wan cũng bác bỏ thông tin rằng vì bất hòa giữa nhà làm phim và Vin Diesel, mà ông từ chối nhận lời thực hiện phần tiếp theo. Lý do duy nhất chỉ là vì gánh nặng quá sức trong quá trình sản xuất bộ phim, sau cái chết của Paul Walker. Nhà sản xuất Neal H. Moritz cũng lên tiếng rằng họ không thể cùng làm bộ phim Fast & Furious thứ tám với Vin Diesel, chẳng liên quan đến bất kỳ rắc rối cá nhân nào. 

fast-furious-87-2487a
James Wan không hề có bất hòa với Vin Diesel

Đại diện của Universal Pictures đã phát biểu về James Wan và Fast & Furious 8 trong một phỏng vấn gần đây: "Hãng phim chúng tôi và nhà làm phim thích làm việc với James Wan sau Fast & Furious 7, nhưng anh ấy không thể làm bộ phim thứ tám do xung đột lịch với The Conjuring 2. Chúng tôi đang tích cực tuyển diễn viên và tìm kiếm một đạo diễn thích hợp cho chương tiếp theo của series nhượng quyền này".

Được biết Universal muốn thực hiện thêm ba phim sau Fast & Furious 7 và Vin Diesel đã thống nhất với hãng phim rằng anh phải có quyền có ý kiến về việc ai sẽ chỉ đạo Fast & Furious 8, nhưng không có quyền phủ quyết bất kỳ sự lựa chọn nào của hãng. Có tin Universal đã gửi lời "thăm dò" tới một số đạo diễn có kinh nghiệm làm  phim hành động như Jaume Collet-Serra và một vài đạo diễn mới. 

fast-furious-86-c99c9

Các nguồn tin khác lại cho rằng studio đang tỏ ra "lo ngại" có thể Vin Diesel sẽ đòi được ngồi ghế chỉ đạo một trong những bộ phim Fast & Furious, bởi vì ngôi sao đã từng viết kịch bản và đạo diễn bộ phim ngắn dài 18 phút tên là Los Bandoleros. Tuy nhiên một số nguồn tin khác khẳng định Vin Diesel chả dại gì "phơi bày bản thân để người ta ném đá” bằng cách chỉ đạo một dự án hành động lớn như Fast & Furious 8.