Ngắm "Cô dâu thế kỷ" xinh đẹp của Lee Hong Ki

Bông Xù, Theo Pháp luật xã hội 15:10 04/02/2014

Drama "Bride of the Century" của nam diễn viên - ca sĩ Lee Hong Ki đã tung ra loạt ảnh hậu trường, khoe khéo cô dâu xinh đẹp Yang Jin Sung.

Những hình ảnh hậu trường của bộ phim truyền hình cáp Bride of the Century (tạm dịch: Cô dâu thế kỷ) đã được nhà sản xuất tung dần lên mạng thời gian qua. Đáng chú ý nhất trong số này là những khoảnh khắc phía sau ống kính của nữ chính Yang Jin Sung và 2 nam diễn viên điển trai Lee Hong Ki, Sung Hyuk. Trong khi "cô dâu thế kỷ" tỏ ra có phần hơi lúng túng khi diện trên mình bộ váy cưới trắng muốt đơn giản mà vẫn hết sức quyến rũ thì 2 chàng trai đứng ngay cạnh cô lại "tỏa sáng" với bộ vest tông màu tối cổ điển, sang trọng đầy thanh lịch.

Ngắm "Cô dâu thế kỷ" xinh đẹp của Lee Hong Ki 1

Ngắm "Cô dâu thế kỷ" xinh đẹp của Lee Hong Ki 2

Bên cạnh loạt ảnh, các teaser đầu tiên của Bride of the Century cũng đã được "trình làng" trước đó. Đặc biệt, đoạn clip giới thiệu thứ 2 mới đây còn cho thấy khoảnh khắc chạm mặt không lấy làm "êm thấm" giữa cặp tình nhân oan gia Choi Kang Joo (Lee Hong Ki) - Doo Rim (Yang Jin Sung). Ngay khi vừa trưng ra bản mặt giả-vờ-ngầu để tán gái thì chàng công tử kiêu ngạo Kang Joo đã phải la lên trước "cú ra đòn" của cô dâu tương lai. Một tay đẩy trai đẹp dính sát tường, tay kia vung nắm đấm hầm hố, Doo Rim thẳng thừng tuyên bố: "Thử chạm 1 ngón tay vào người tôi nữa xem, tôi sẽ dạy cho anh 1 bài học".



Bride of the Century là bộ phim xoay quanh tổng công ty gia đình Tae Yang - tập đoàn kinh tế lớn nhất Hàn Quốc. Mặc dù rất mạnh về tài chính song gia tộc này lại phải chịu 1 lời nguyền cay nghiệt suốt 100 năm qua: cô dâu đầu tiên của cậu con cả mỗi thế hệ đều sẽ chết 1 cách bí ẩn. Bất chấp những tranh cãi cùng rắc rối ập đến với các nhân vật chính, một câu chuyện tình lãng mạn giữa họ vẫn diễn ra, khi Doo Rim được chọn làm người kết hôn "hờ" với Kang Joo.

Ngắm "Cô dâu thế kỷ" xinh đẹp của Lee Hong Ki 3

 Bride of the Century dự kiến lên sóng CSTV vào 8 giờ tối (giờ địa phương) từ 22/2.