Ngạc nhiên với hình ảnh “kinh dị” của cô bé 9 tuổi

Cách Cách (Tổng hợp), Theo 00:00 19/08/2010

Cô bé Trương Tử Phong xinh xắn đã hy sinh 3 tiếng đồng hồ để ngồi hóa trang và hoàn thành bộ phim thảm họa đang gây chấn động điện ảnh xứ Trung! <img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Bộ phim Đường Sơn, đại địa chấn đã gây chấn động mạnh bởi nội dung bi thảm ngay khi được công chiếu. Không chỉ thế, ngày hôm qua, cư dân mạng còn sửng sốt và choáng váng trước những hình ảnh hoá trang của diễn viên nhí Trương Tử Phong trong phim này.











Trong phim, Trương Tử Phong đóng vai bé gái còn sống sót giữa cơn địa chấn kinh hoàng đã giết chết hàng nghìn người. Tỉnh lại từ đống đổ nát, hình ảnh Trương Tử Phong trong phim luôn đầy bùn đất, vết bẩn, vết vôi vữa. Khuôn mặt của em đã để lại xúc động mạnh trong lòng khán giả: một khuôn mặt thực sự hồi sinh từ đống đổ nát.



Đại diện đoàn làm phim tiết lộ, để có được khuôn mặt chân thực tới như vậy, cô diễn viên nhí 9 tuổi tới từ Hồ Nam đã phải “chịu trận” ngồi hoá trang trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Đầu tiên, em sẽ được các chuyên gia bôi nước lên mặt, sau đó đoàn làm phim sử dụng một dung dịch màu xanh đặc biệt bôi lên toàn bộ khuôn mặt. Công đoạn ngồi chờ 3 tiếng để cho tác phẩm cứng lại như nhựa. Được biết, trong một số phân cảnh đặc biệt, tạo hình nhựa này được sử dụng để tăng hiệu ứng hình ảnh.








Trương Tử Phong là diễn viên nhí được đánh giá thuộc hàng “Top star nhí” của màn ảnh Hoa ngữ. Vai diễn để đời của em trong Đường Sơn, đại địa chấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Sinh năm 2001, cô diễn viên mới toe có nghệ danh Tử Tử này khiến nhiều fans phải ngỡ ngàng vì độ chuyên nghiệp của em. Ngoài đời, Tử Phong rất nhí nhảnh, đáng yêu và hay khóc, chứ không hề lạnh lùng và già dặn như trong phim đâu nhé.

















Đường Sơn, đại địa chấn là bộ phim tái hiện lại thảm họa lịch sử xảy ra vào ngày 28/7/1976 đã biến cả thành phố Đường Sơn thành đống đổ nát và cướp đi sinh mạng của hơn 240.000 người. Với kinh phí hơn 100 triệu NDT, Đường Sơn, đại địa chấn do đạo diễn Phùng Tiểu Cương sản xuất đã trở thành tác phẩm điện ảnh kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Được biết, phim đã thu về 160 triệu NDT chỉ trong 1 tuần công chiếu.