Nạn bắt cóc lấy nội tạng được đưa vào phim "Bụi Đời Chợ Chó"

Trang Duy, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 16/04/2015

Phước Sang sắp bấm máy phim điện ảnh "Bụi Đời Chợ Chó" khai thác các vấn đề xã hội nổi cộm gần đây như nạn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng...

Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp, "ông bầu" Phước Sang sắp sửa quay trở lại làm phim với dự án điện ảnh có cái tên gợi liên tưởng đến một phim điện ảnh ồn ào của Charlie Nguyễn trước đây: Bụi Đời Chợ... Chó. Được biết, Bụi Đời Chợ Chó sẽ đề cập đến nhiều vấn đề xã hội nổi cộm gần đây như nạn bắt cóc trẻ em lấy nội tạng, nạn hút chích ma túy...


Phước Sang

Dự kiến được bấm máy vào khoảng tháng Bảy năm nay, Bụi Đời Chợ Chó thuộc thể loại hành động - hài, do Phước Sang làm đạo diễn và đồng biên kịch. Bối cảnh phim diễn ra tại một xóm lao động nghèo, nơi có nhiều mảng đời xã hội. "Trong đó, người thì sống vì tình đời, không vụ lợi, biết sẻ chia, nhưng cũng có người sống thua cả nghĩa tình của một con chó", anh chia sẻ.

Về việc tên phim bị cho là ăn theo độ "hot" của phim hành động Bụi Đời Chợ Lớn đã bị cấm chiếu, Phước Sang phủ nhận và cho biết đó chỉ là sự trùng hợp: "Theo ngôn ngữ bình dân, ở Sài Gòn có khá nhiều chợ chó, những mảnh đời cơ cực, vất vả với nhiều số phận diễn ra hàng ngày ở thành phố này. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi và một tác giả nữa chấp bút nên nội dung phim".