Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 11:10 24/12/2012

Trai xinh gái đẹp SM đã có 1 năm thất bại trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Là một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc, mỗi năm SM Entertainment đều đưa lên sân khấu âm nhạc vô số ngôi sao sáng giá với khuôn mặt long lanh và vũ đạo “hàng chuẩn”. Tuy nhiên khi chuyển sang tấn công bộ môn nghệ thuật thứ 7, các thần tượng dưới trướng SM đều không được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao.

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 1

Đặc biệt, năm 2012 này có thể coi là thời kỳ đen tối nhất cho sự nghiệp đóng phim của các nghệ sĩ SM. Từ Wild Romance, Fashion King… đến mới đây nhất là The King of Dramas, tất cả đều vô phước nhận phải bản án rating siêu lẹt đẹt. 

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 2

Còn nhớ hồi đầu năm, khán giả Hàn Quốc đã được phen sôi-sùng-sục trước thông tin: các nữ “thần tượng quốc dân” sắp sửa chiếm sóng truyền hình với hàng loạt dự án cực kỳ hấp dẫn. Ngoài Yoona đã quá nhẵn mặt các mọt phim thì sự đổ bộ của Yuri, JessicaSoo Young cũng hứa hẹn sẽ gây bão trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Thậm chí có người còn nói vui rằng: 2012 sẽ là năm của SNSD!

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 3

Và thực tế đã diễn ra đúng như dự đoán, chỉ có điều là theo chiều hướng… ngược lại. Sau những ngày đầu lâng lâng như bay trên mây, người hâm mộ bắt đầu “hạ cánh xuống mặt đất”. Dù đã cố gắng nhìn nhận 1 cách “bao dung” nhất song ai cũng phải thừa nhận:  khả năng diễn xuất của các cô gái nhà SM vẫn còn không ít thiếu sót.

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 4

Nhưng dù đã “mắt nhắm mắt mở” bỏ qua sự thể hiện tệ hại của thần tượng thì các fan vẫn khó có thể “đỡ nổi” kịch bản nhạt nhẽo của các bộ phim này. Fashion King với mớ tình cảm lộn xộn và 1 kết thúc củ chuối vẫn sẽ là nỗi ác mộng của những ai chẳng may xem hết. Wild Romance kết thúc trước đó chẳng chịu kém cạnh khi đưa ra 1 chuyện yêu đương tay ba đậm chất… hoang tưởng. 

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 5

Thậm chí đến Love Rain do Yoona cùng ngôi sao Hallyu hàng đầu Jang Geun Suk “lĩnh xướng” cũng thu về mức rating thấp-đừng-hỏi vì diễn biến chậm chạp và nội dung lòng vòng. May ra chỉ có The 3rd Hospital của Soo Yong là ổn hơn cả. Tuy nhiên, bộ phim này lại khá mờ nhạt khi lên sóng tvN tháng 9 vừa rồi và nội dung phim cũng chỉ được đánh giá ở mức trung bình khá.

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 6

Chẳng riêng gì gái đẹp mà trai xinh nhà SM cũng nằm trong nhóm bị vùi dập không thương tiếc trên màn ảnh nhỏ. “Thảm” nhất có lẽ là trường hợp của Minho. Trong năm nay, thành viên điển trai của SHINee có tới 2 dự án quan trọng là Salamander Guru cùng tác phẩm chuyển thể To the Beautiful You. Và cả hai bộ phim này đều nằm dưới đáy Bảng phong thần xứ kim chi, đặc biệt tỷ suất theo dõi sitcom Salamander Guru còn bị xếp hạng NR (tức là quá thấp để lọt vào Top 20 chương trình hàng ngày theo TnmS).

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 7

Chung kết cục “đau thương” như Minho còn có 2 đàn anh Si WonDong Hae. Có vẻ những lời chỉ trích khi tham gia Skip Beat xứ Đài chưa thể làm nguôi tham vọng chinh phục cánh cửa nghệ thuật thứ 7 của 2 thành viên Suju. Bằng chứng là cả hai đều quay lại màn ảnh nhỏ trong nửa cuối 2012 thông qua 2 dự án Panda and HedgehogThe King of Dramas.

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 8

Tiếc rằng vẫn như thường lệ, “hội chứng” kém duyên màn ảnh của Si Won lại tiếp tục phát tác. Bằng chứng là bộ phim của đài SBS liên tục về bét trong cuộc đua rating tối thứ 2 – 3. Trong khi đó, với mức rating… phát hoảng : khoảng 0,3%/tập phim, Panda and Hedgehog của Dong Hae chưa biết hay dở ra sao đã nghiễm nhiên được dân tình liệt vào hàng “ế ẩm”.

Năm đóng phim "vô duyên" của thần tượng SM 9

Kết: 

Không ai cấm nghệ sỹ SM nói riêng hay giới thần tượng nói chung đóng phim bởi suy cho cùng, dù hay dù dở, sự góp mặt của họ luôn giúp nhà sản xuất tranh thủ lôi kéo một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, các ngôi sao tay ngang này cần phải được đào tạo kỹ càng hơn trước khi “lấn sân”, vì hẳn là chẳng có khán giả nào lại muốn xem một bộ phim có những diễn viên không thể diễn xuất.