Nam chính "Fashion King" có khả năng vẫn... "sống nhăn"?!

Shin Hee, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 25/05/2012

Cộng đồng mạng đang sôi sùng sục vì thông tin (chưa được xác thực) về phần 2 của bộ phim: Sự-trả-thù-của-Young-Gul.

Giữa lúc khán giả đang nóng máu trổ tài điều tra danh tính kẻ chủ mưu sát hại Kang Young Gul (Yoo Ah In), một nguồn tin được-cho-là từ đài SBS "bật mí": nam chính Fashion King thực ra vẫn chưa... "hy sinh". Anh này sẽ có màn tái xuất giang hồ hoành tráng trong phần 2 của bộ phim (?!). Thông tin gây sốc này ngay lập tức được thành viên các diễn đàn điện ảnh truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.



Nguồn tin giấu tên trên úp mở: "Fashion King sẽ tiếp tục được sản xuất phần 2. Cốt truyện dự kiến xoay quanh kế hoạch báo thù của nam chính Kang Young Gul với những kẻ từng hủy hoại đời anh".




"3 năm sau ngày dính đạn ở đất New York, giữa lúc cặp Jung Jae Hyuk - Lee Ga Young đang rục rịch cử hành lễ đính hôn, người xưa Kang Young Gul bất thình lình xuất đầu lộ diện. Với sự giúp đỡ của đối tác Michale J, chàng lông bông đã dần lấy lại được danh tiếng và vị thế trong làng thời trang. Anh quay về Hàn để tính toán "món nợ cũ" với lần lượt từng oan gia".


"Tuyến nhân vật trong phần 2 sẽ được cân nhắc gia tăng số lượng. Thế chân người đẹp Anna ở vị trí trợ thủ đắc lực bên Young Gul sẽ là một bóng hồng mới toanh. Kế hoạch sản xuất dự án Vua thời trang 2 hiện đang được gấp rút hoàn tất".



Bàn luận về cái gọi là kế hoạch "tái xuất giang hồ" của Fashion King 2, cư dân mạng đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Người thì hồ hởi ủng hộ: "Vậy là Kang Young Gul chưa chết à? Cũng đúng nhỉ, anh ta mới dính có một phát đạn ở bụng, sao đã vội lìa đời được. Nếu thực sự có phần 2, tớ sẽ theo phim đến cùng". Bên cạnh đó, một bộ phận khác lại tỏ ra hoài nghi: "Nhỡ là tin vịt thì sao? Với "tài năng" sáng tác siêu-nhảm-nhí của biên kịch Vua thời trang, nhà đài vẫn còn nuôi ý định tiếp tục cộng tác cùng ư?".


Nhà sản xuất Fashion King cũng như đại diện phát sóng - kênh truyền hình SBS - hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về độ xác thực của thông tin trên.