Mỹ nhân Việt toả sáng trong làng giải trí Hàn

TaurusW, Theo 00:00 27/12/2010

Cùng khám phá một mỹ nhân người Việt Nam mang tên Hà Hoàng Hải Yến đang toả sáng giữa dàn sao của làng giải trí xứ kim chi nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Làng giải trí xứ kim chi được hàng triệu các fan trên thế giới biết đến, trong đó tất nhiên có cả những người hâm mộ Việt Nam. Ấy vậy mà trong giới showbiz Hàn Quốc một cô gái người Việt Nam đang giành được sự chú ý của các fan Hàn, cô gái này có tên Hà Hoàng Hải Yến, sinh năm 1986 tại Hà Nội, tên tiếng Hàn của cô là Ha Hwang Haiyen. Tờ Chosun của Hàn Quốc mới đây đã có một bài viết giới thiệu về mỹ nhân xứ Việt có khuôn mặt xinh xắn này.


Hải Yến trong poster drama Face Me and Smile

Hà Hoàng Hải Yến đến Hàn Quốc cách đây vài năm, hiện đã trở thành một công dân Hàn Quốc, cô đã gặt hái được những thành quả không nhỏ và được chú ý khi hoạt động trong giới giải trí Hàn Quốc. Sau 1 năm chuyển đến Hàn Quốc, Hải Yến lần đầu tiên làm quen với khán giả màn ảnh nhỏ bằng drama Flowers For My Life năm 2007 (diễn viên chính là Cha Tae Hyun - Kang Hye Jung) và từ đó xuất hiện trong một số chương trình truyền hình nhiều kỳ của SBS và KBS.




Những hình ảnh Hải Yến trong Face Me and Smile

Tất cả những chương trình tôi tham gia đều quay ở nông thôn. Tôi luôn phải quay hình ngoài trời vào ngày thường nên tôi bận rộn cả tuần bởi phải đi đến nhiều các vùng như Yesan và Taean ở miền nam tỉnh Nam Chungcheong”- Hải Yến nói về công việc của mình. Từ nhỏ, cô gái Hà Thành 24 tuổi đã có ước mơ trở thành diễn viên, và mơ ước của cô đã thành hiện thực trên đất nước có nền công nghiệp giải trí phát triển nhất nhì Châu Á, cô nói: “Thậm chí, khi tôi sống ở Việt Nam, tôi đã rất thích thú với diễn xuất. Tôi thường bắt chước các diễn viên trên TV nữa".  Hải Yến cũng cho rằng cô có lợi thế khi là người Việt Nam bởi số lượng dân nhập cư và các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc đang ngày càng tăng nên các nhà sản xuất cần những diễn viên thực tế để có thể miêu tả khía cạnh của xã hội. “Là một cô gái Việt Nam, tôi có lợi thế trong lĩnh vực ấy”- Hải Yến chia sẻ. Những vai diễn đầu tiên của cô đều nhỏ bé và lời thoại Việt nhưng cùng những trải nghiệm, Hải Yến dần phát triển được sự nghiệp của mình. Vốn tiếng Hàn và diễn xuất của cô tốt hơn, Hải Yến có thể tập trung vào việc thể hiện cảm xúc nhân vật hơn là chỉ nhớ lời thoại.


Hải Yến trong nhóm Miso (vảy đỏ)

Trong thời gian rảnh rỗi, Hải Yến thích ở nhà và nghỉ ngơi, nhưng cô cũng rất thích gặp gỡ bạn bè- những người đem lại nguồn năng lượng đáng kể cho Hải Yến. Sống ở Hàn Quốc khá lâu nhưng Hải Yến vẫn giữ liên lạc với bạn bè ở Việt Nam bằng trò chuyện trực tuyến đồng thời cô vẫn thường tụ tập, đi chơi với những người bạn cô quen được qua các lớp học tiếng Hàn. Bên cạnh diễn xuất, Hải Yến còn là thành viên nhóm nhạc Miso cùng với 3 thành viên khác đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù sự nghiệp đang phát triển nhưng Hải Yến vẫn chưa thể chắc chắn vào tương lai trong làng giải trí. Đó là lý do tại sao Hải Yến theo học ngành kinh doanh thay vì diễn xuất tại trường Đh Hanyang, ngôi sao 24 tuổi tâm sự: “Tôi chọn kinh doanh bởi tôi không chắc chắn rằng mình có thể đặt cược vào sự nghiệp của tôi không. Tôi đang cố gắng hết mình để hỗ trợ bản thân mình nhưng luôn có rủi ro bị đẩy ra bất cứ lúc nào, và sau đó một tấm bằng kinh doanh sẽ có ích hơn”.







Hiện tại, Hải Yến được coi là diễn viên Việt Nam đầu tiên nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhờ vào vốn tiếng Hàn trôi chảy, cộng với khuôn mặt mang nhiều nét tương đồng với người bản địa nên nhiều người không nhận ra Hải Yến là người nước ngoài: “Tôi thực sự trở thành người Hàn rồi, trước đây tôi lúc nào cũng lo lắng sợ người ta sẽ không hiểu những gì mình nói, nhưng giờ thì khác rồi. Diễn xuất đã giúp cải thiện tiếng Hàn của tôi rất nhiều, khi đọc kịch bản, gặp một từ mà tôi không biết, tôi sẽ tra từ điển và ghi nhớ nó”. Cũng theo Hải Yến, nếu có cơ hội, cô cũng muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại Việt Nam, người đẹp còn có tham vọng mở rộng lĩnh vực hoạt động cho các diễn viên Việt muốn thử sức mình trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc: “Đối với thời điểm này, tôi đang làm việc chăm chỉ để trở thành một diễn viên giỏi hơn và tập trung vào việc học hành. Có thể trong tương lai gần, tôi hy vọng sẽ lập một công ty quản lý cho những diễn viên Việt Nam cần hỗ trợ và quản lý đồng thời cho hoạt động kinh doanh giải trí của riêng tôi”.








Theo cộng đồng mạng nhận xét, Hải Yến sở hữu khuôn mặt xinh xắn và khá giống với người Hàn Quốc, thậm chí có người nhận xét cô giống với nữ ca sỹ người Nhật-Hàn Ayumi Lee. Kể từ khi lập nghiệp, Hải Yến đã góp mặt trong 3 drama Flowers For My Life (2007), Can Anyone Love (2009) và Face Me and Smile (2010).