Mỹ nam "Full House 2" chuyển nghề… bán hàng lưu động

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 13:00 11/03/2012

Phải chăng anh chàng đang thất nghiệp tạm thời?!

Sau khoảng thời gian khá dài “im hơi lặng tiếng”, cuối cùng đoàn phim Full House 2 cũng chịu “tung hàng” mới. Nhân vật chủ chốt của bộ ảnh lần này là nam chính Noh Min Woo. Mặc dù vẫn sở hữu phong cách đậm chất nghệ sĩ nhưng lạ ở chỗ, anh chàng lại xuất hiện bên cạnh… một chiếc xe bán hàng lưu động. Điều này đã khiến không ít khán giả băn khoăn, liệu có phải anh đã chán làm ca sĩ mà chuyển nghề rồi chăng?


Theo thông tin chúng tớ nhận được, chiếc xe ấy quả thực là thuộc sở hữu của Noh Min Woo. Tuy nhiên, không phải anh chàng đã “nhảy” sang lĩnh vực kinh doanh đâu nhé. Số là vì muốn khích lệ tinh thần những thành viên trong ê-kíp thực hiện bộ phim nên Noh Min Woo đã dành tặng họ “món quà” cực kì đặc biệt này. Nhờ nó mà mọi người vừa được thoải mái ăn uống, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển. Quả là một công đôi việc.


Chia sẻ cảm nghĩ về sáng kiến độc đáo của Noh Min Woo, một nhân viên đại diện cho biết: “Các bạn biết đó, thời tiết đang ngày một lạnh hơn. Vì vậy, chúng tôi rất lo lắng. Thế nhưng, may mắn là Min Woo đã mang đến phim trường chiếc xe cực kì hữu dụng này. Mỗi khi cần, chúng tôi có thể có ngay một tách trà hay cà phê nóng. Điều này thực sự rất tuyệt”.



Full House là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của nữ tác giả Won Soo Yeon. Vào năm 2004, phần 1 của bộ phim - với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng là RainSong Hye Kyo - đã từng “làm mưa làm gió” trên toàn châu Á. Chính vì thế, khi nhà đài “rục rịch” thực hiện phần 2 thì ngay lập tức, dự án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả.




Trong phim, Noh Min Woo vào vai nam chính Lee Tae Ik, thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Take One. Anh là một chàng trai “ngoài lạnh, trong nóng”. Mặc dù luôn tỏ ra bất cần nhưng thực chất, Tae Ik là một người cực kì tình cảm và biết quan tâm người khác.





Hiện Full House 2 vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện. Dự kiến, bộ phim sẽ lên sóng TBS (Nhật Bản) trong tháng 3 này.