Moon Geun Young - Thiên thần của xứ Hàn

Leesnowbie (Tổng hợp theo AK), Theo 00:01 11/05/2010

Không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, một khả năng diễn xuất thiên bẩm, Moon Geun Young còn khiến nhiều người khâm phục bởi lòng tốt bụng và khả năng thích ứng với nhiều dạng vai diễn một cách tuyệt vời.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Khán giả vốn đã quen thuộc với hình ảnh của cô nàng Moon Geun Young qua rất nhiều các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Thế nhưng, chính những đam mê nghệ thuật cùng nỗ lực hết mình cho vai diễn của cô diễn viên trẻ tuổi này mới khiến chúng ta nể phục. Hãy cùng đến với những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của Moon Geun Young và những vai diễn cô đã đóng để cùng hiểu rõ hơn về nữ diễn viên tài năng xinh đẹp này nhé.

Trưởng thành trong một gia đình đầy tình thương yêu



Shin Ae Duk là bà của Moon Geun Young. Khi Moon Geun Young còn bé, cha mẹ cô bận làm việc suốt cả ngày, bà là người luôn ở bên cùng bầu bạn và tâm sự với cô. Đã từng có lần bà nói với Moon Geun Young: "Cuộc đời mỗi người sẽ phải trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng bà không muốn cháu nghĩ tới những chuyện đó quá nhiều. Cháu hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để tự tôi luyện chính bản thân mình."


Còn mẹ của Moon Geun Young từng nói, tiền Moon Geun Young kiếm ra không phải là “tiền của gia đình”. Bà khuyên cô hãy sử dụng số tiền đó để quyên góp làm từ thiện bởi “đó là cách để con san sẻ tình thương yêu với xã hội”. Một trong những lí do lớn nhất để Moon Geun Young có thể trở thành diễn viên từ khi còn rất trẻ mà không hề bị nản chí là nhờ vào sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình thân yêu của cô.


Năm 1999, Moon Geun Young tham gia bộ phim thiếu nhi Burnt Rice Teacher and Seven Potatos của đài KBS trong vai một học sinh cá biệt rất hung hăng và không được lòng các bạn cùng lớp. Đây chính là vai diễn đầu tiên của cô, thế nhưng chỉ tới khi tham gia Trái Tim Mùa Thu thì tên tuổi của Moon mới được biết đến rộng rãi.

Nổi tiếng cùng Trái tim mùa thu


Yun Suk Ho là đạo diễn bộ phim truyền hình nổi tiếng Trái Tim Mùa Thu (2000) và ông có nhiều yêu cầu khắt khe đối với diễn xuất của Moon Geun Young. Để đáp lại, cô đã diễn rất đạt vai Eun Seo (vai diễn lúc nhỏ của Song Hye Kyo). Cô cho biết: “Kịch bản phim buồn đến nỗi tôi chẳng nghĩ được đến bất cứ điều gì khác ngoài vai của mình”. Có thể nói, vai diễn Eun Seo lúc nhỏ của Moon Geun Young đã hoàn toàn chinh phục khán giả và thành công của bộ phim có một phần đóng góp không hề nhỏ của cô.


Ngay từ nhỏ, Moon đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

Cùng Lim Soo Jung trong "Tale of Two Sisters"

Lim Soo Jung đã từng cùng với Moon Geun Young tham gia bộ phim điện ảnh Câu Chuyện Hai Chị Em (2003). Trong mắt của Lim Soo Jung, cô em gái quốc dân Moon Geun Young giống như một cô gái nhỏ đầy sức sống và luôn tươi vui. Còn đạo diễn Kim Ji Woon của phim Câu Chuyện Hai Chị Em thì gọi cô là “nữ diễn viên có thể khiến những người xung quanh cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẳm của cô”. Câu Chuyện Hai Chị Em đã trở thành một trong 5 bộ phim ăn khách nhất của năm 2003. Bộ phim hấp dẫn này cũng là nơi để Moon Geun Young thể hiện được khả năng diễn xuất độc đáo của mình. Từ đó, cô bắt đầu nổi tiểng hơn trong nhóm thế hệ diễn viên tuổi teen mới của Hàn Quốc.


Câu Chuyện Hai Chị Em là một trong những phim thành công của Moon.

Nữ diễn viên rất được yêu quý

Kim Jong Do là giám đốc điều hành công ty quản lí của Moon Geun Young. Anh cho biết: Moon Geun Young và mẹ cô ấy là những người thầy của tôi. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào đời sống riêng của họ, thế nhưng cả họ lại là người giúp tôi nhìn nhận những gì xung quanh đang xảy ra.” Còn diễn viên Ahn Seok Hwan đã từng một lần thừa nhận rằng Moon Geun Young “tuyệt đến nỗi tôi thậm chí rất kính trọng cô ấy.”


Trong phim Cô Dâu 15 tuổi.

Trong một lần tham gia chương trình Sunday Nights - Love House của đài MBC, Moon Geun Young đã trao cho những đứa trẻ học bổng thay vì máy tính cá nhân hay điện thoại di động bởi cô cho rằng phí của những dịch vụ này sẽ trở thành gánh nặng đối với bọn trẻ. Chính điều này đã khiến công chúng có thêm cái nhìn yêu mến hơn đối với Moon Geun Young.

Cô dâu 15 tuổi

Moon Geun YoungKim Rae Won có cơ hội cùng nhau hợp tác trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Cô Dâu 15 Tuổi (2004). Moon Geun Young đã từng thừa nhận nụ hôn với Kim Rae Won trong phim cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Khi Moon Geun Young tham gia Cô Dâu 15 Tuổi, đạo diễn Kim Ho Jun đã từng nói với cô: “Tôi tự tin rằng có thể giúp cháu tỏa sáng.” Tuy vậy, Cô Dâu 15 Tuổi chỉ giúp Moon Geun Young nổi tiếng bởi hình ảnh đáng yêu trong sáng và tiến tới danh hiệu cô em gái quốc dân.


Bộ phim khiến cô nổi tiếng nhiều hơn song cũng đồng thời cũng kìm hãm sự trưởng thành trong một diễn viên có chiều sâu nội tâm phong phú như Moon. Cô diễn viên 20 tuổi tâm sự: “Có lẽ hơi buồn một chút khi tôi biết rằng mình muốn đóng những vai diễn nữ tính và già dặn hơn, nhưng lại không thể làm điều đó.”

Trưởng thành hơn từ Vũ điệu Sam Ba


Moon cá tính trong Vũ Điệu Samba.

Trong bộ phim điện ảnh Vũ Điệu Samba (2005), Moon Geun Young đóng cặp với Park Geon Hyeong. Vai diễn trong bộ phim được coi là đánh dấu bước trưởng thành của Moon Geun Young. Cô thủ vai Jang Chae Ryn, cô gái giả danh chị mình để đến Hàn Quốc học khiêu vũ và phát triển sự nghiệp. Để được lưu trú tại Hàn, Chae Ryn giả vờ kết hôn với thầy dạy nhảy Na Young Sae (Park Geon Hyung đóng) - một ngôi sao khiêu vũ đã giải nghệ. Nhờ vai diễn Chae Ryn, Moon Geun Young đã được khen ngợi hết lời bởi những bước nhảy điêu luyện trong phim. Ít ai biết được rằng cô phải tập khiêu vũ 10 tiếng/ngày liên tục trong 6 tháng khổ luyện để nhập vai vũ công Chae Ryn.


Một cảnh trong phim Vũ Điệu Samba.

Năm 2006, Moon Geun Young tham gia diễn xuất trong bộ phim nhựa Love Me Not cùng nam diễn viên Kim Ju Hyeok. Tuy vậy cô đã bỏ lỡ mất một năm học để tập trung diễn xuất cho bộ phim này.




Phim Love Me Not.

Tạm biệt hình ảnh “em gái quốc dân” sau Họa Sĩ Gió

Moon Geun Young đã trở thành chủ nhân tượng vàng Dae Sang trong Lễ trao giải SBS Drama năm 2008 nhờ bộ phim truyền hình Họa Sĩ Gió (2008). Thay vì mô tả nhân vật Shin Yoon Bok là nhân vật nữ giả trang nam, Moon Geun Young mô tả vai diễn của cô giống như một con người trong quá trình lớn dần lên khi bắt đầu biết mở đôi mắt của mình để yêu và để vẽ cho nghệ thuật.


Moon xúc động khi đoạt giải thưởng danh giá Dae Sang.

Người biên kịch từng nói bộ phim này còn nhiều điểm thiếu sót và dường như nó chỉ vẽ ra những yếu tố tình cảm, lãng mạn giữa các nhân vật chính. Nhưng đôi mắt của nhân vật Shin Yoon Bok đã cho khán giả thấy được sự thay đổi lớn của cô, từ một kẻ chuyên gây rắc rối trở thành một con người am hiểu về tình yêu và hội họa. Moon Geun Young đã chứng minh được rằng cô có thể trở nên trưởng thành mà không cần đến những khía cạnh nữ tính hay gợi cảm. Với bộ phim này, Moon Geun Young đã thực nói lời chia tay với hình ảnh em gái quốc dân của mình.


Moon trong Họa Sĩ Gió.

Một diễn viên hạng A

Moon Geun Young đã chọn nam diễn viên Jang Dong Gun làm tấm gương học tập bởi cô ấn tượng cái cách anh vững bước trên con đường riêng của mình. Gần đây, Moon Geun Young tham gia đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách Cinderella’s Sister và chọn vai diễn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh em gái quốc dân. Điều này có nét gì đó tương tự với Jang Dong Gun khi trong sự nghiệp của mình, anh đã chuyển từ một diễn viên đẹp trai sang một diễn viên có kĩ năng diễn xuất tốt.



Trước đây, Moon Geun Young đã từng chịu nhiều sức ép khi bị gán hình ảnh “em gái quốc dân” sau khi đóng phim Cô Dâu 15 Tuổi. Sau này, cô được mở rộng phạm vi diễn xuất của mình khi tham gia đóng các vai diễn đa dạng khác nhau. Moon học được nhiều kĩ năng diễn xuất rất ấn tượng nhờ các vai diễn: vũ công trong Vũ Điệu Samba, cô gái mù trong Love Me Not và họa sĩ trong Họa Sĩ Gió. Hiện nay, thật khó để có thể tìm một nữ diễn viên nào vừa nổi tiếng hàng sao lại có khả năng diễn xuất giỏi như Moon Geun Young.


Moon luôn biết cách thể hiện cảm xúc.

Và trở thành chị gái của Lọ Lem

Moon Geun Young đã từng thổ lộ: “Tôi muốn lớn lên để trở thành nữ diễn viên giỏi như Lee Mi Sook.” Trong phim, Moon Geun Young đóng vai người chị của Lọ lem – Eun Jo còn Lee Mi Sook đóng vai mẹ Eun Jo. Sau tập 5, khi Eun Jo trở thành một cô gái đã lớn, Moon Geun Young cũng có cơ hội để chứng minh với khán giả rằng cô có thể diễn tốt vai một người phụ nữ phải đối diện với nhiều nỗi đau trong cuộc đời như thế nào.


Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh "em gái quốc dân, Moon bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Để đến được với thành công của ngày hôm nay, Moon Geun Young đã không ngừng học hỏi và luôn luôn rèn luyện hết mình. Cô xứng đáng trở thành một diễn viên đàn chị dày dặn kinh nghiệm để những diễn viên trẻ hiện nay noi theo.