Michael Caine tham gia tranh giải Cannes 68 với phim "The Early Years"

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 17/04/2015

Vị đạo diễn tài ba người Ý Paolo Sorrentino trở lại với “The Early Years” (Tên gốc: La giovinezza), một tác phẩm hứa hẹn sẽ nối tiếp thành công của “The Great Beauty”.

Theo Danh sách chính thức mà Liên hoan phim Cannes 68 vừa công bố, The Early Years của đạo diễn Paolo Sorrentino sẽ tham gia tranh tài cùng hàng loạt những tác phẩm nặng đô khác. Ngoài việc được vị đạo diễn tài ba Paolo Sorrentino cầm trịch, tác phẩm còn có sự tham gia của một dàn diễn viên gạo cội Michael CaineRachel WeiszJane Fonda,…

Đạo diễn Paolo Sorrentino và dàn diễn viên Michael Caine, Rachel Weisz, Paul Dano

Cách đây không lâu, trailer tuyệt đẹp và đầy hứa hẹn của bộ phim đã được công bố rộng rãi. The Early Years hứa hẹn sẽ nối tiếp thành công của The Great Beauty khi đây rõ ràng là một tác phẩm tiếp theo của Paolo Sorrentino bàn về nghệ thuật, về cái đẹp. Bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng như tài tử gạo cội Michael Caine hay người đẹp Rachel Weisz, bao trùm toàn bộ trailer là những hình ảnh ấn tượng tại Thụy Sĩ và Rome trên nền nhạc du dương tạo một cảm giác hoài cổ đến ám ảnh.

Trailer của "The Early Years"
 
 
Năm 2013, tác phẩm The Great Beauty của Paolo Sorrentino như một cơn mưa rào tưới mát điện ảnh Ý khi mang về cho đất nước này tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” lần thứ 14 sau gần hai thập kỷ (Tác phẩm trước là Life Is Beautiful). The Great Beauty là một bộ phim bàn về nghệ thuật lấy bối cảnh thành phố Rome tráng lệ, tác phẩm xoay quanh nhân vật chính Jep Gambardella và hành trình tìm kiếm “vẻ đẹp hoàn mỹ” của ông, cũng qua chính lăng kính Jep Gambardella mà The Great Beauty truyền tải những thông điệp ý nghĩa về nghệ thuật, về cái đẹp và về những suy tư đời thường trong cuộc sống. Không như những bộ phim khác lấy Rome chỉ để làm nền, The Great Beauty đã khiến Rome trở thành một phần hơi thở quan trọng trong hành trình truy tìm cái đẹp mà ở đó Jep quan sát, đáp trả những sự giả tạo của nghệ thuật, của cuộc đời với thái độ mỉa mai, giễu cợt nhưng cũng vô cùng cảm thông.

Trailer của "The Great Beauty"
 
Poster tác phẩm The Great Beauty của đạo diễn Paolo Sorrentino
 
Với những gì mà trailer của The Early Years thể hiện, có lẽ The Early Years cũng sẽ là một bộ phim bàn về nghệ thuật, về cái đẹp và về chính cuộc sống. The Early Years xoay quanh câu chuyện về một người chỉ huy dàn nhạc đã về hưu đi nghỉ dưỡng cùng cô con gái của ông và người bạn đạo diễn của cô ấy. Trong thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn, người chỉ huy dàn nhạc nhận được lời mời của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị về việc trình diễn ở bữa tiệc sinh nhật của Hoàng tử Philip.
 
 
Chúng ta hoàn toàn có thể gửi gắm niềm tin vào The Early Years khi tác phẩm được cầm trịch bởi vị đạo diễn tài ba, người rất có duyên ở các Liên hoan phim. Nhắc đến sự có duyên của đạo diễn Paolo Sorrentino với các lễ trao giải danh giá, chúng ta có một minh chứng hùng hồn khi từ năm 2004 đến nay, trung bình cứ khoảng hai năm thì một tác phẩm của vị đạo diễn này lại được đề cử giải thưởng Cành cọ vàng ở Cannes. 
 
Đạo diễn Paolo Sorrentino cùng tượng vàng Oscar cho phim "The Great Beauty"
 
Người yêu điện ảnh trên khắp thế giới đang rất trông chờ The Early Years sẽ tỏa sáng ở Liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới Cannes. Liên hoan phim Cannes lần thứ 68 sẽ khai mạc vào ngày 13 và bế mạc vào ngày 24 tháng năm với anh em nhà Coen là Joel và Ethan Coen trong vai trò chủ tịch Hội đồng giám khảo.