"Mèo mai mối" – Khi mèo ú se duyên

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/03/2015

Bộ phim "Mèo mai mối" đánh dấu sự trở lại của 2 gương mặt ăn khách của Thái Lan: Bayfern và Arak Amornsupasiri.

Mayo (Baifern) là một cô gái trẻ được nhận vào làm việc ở công ty quảng cáo với vị trí thực tập viên. Cấp trên của cô là Mo (Arak Amornsupasiri), một anh chàng bảnh trai, nổi tiếng đào hoa khắp công ty. Bản thân Mayo sau khi gặp Mo cũng đã có ấn tượng về anh, thậm chí cô còn có cảm tình với anh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người có lẽ sẽ không thể diễn ra nếu như không xuất hiện một nhân vật đặc biệt: Mèo Ú Johnny.

"Ông hoàng" quảng cáo Johnny

Mèo Ú Johnny là một “ông hoàng” chuyên quay TVC quảng cáo của Thái Lan. Các nhà sản xuất và đại diện thương hiệu luôn yêu mến chú mèo này. Dĩ nhiên, ở vị trí “ông hoàng”, Johnny tỏ ra rất đỏng đảnh, khó chịu và kén ekip làm việc, chẳng khác gì một minh tinh màn bạc.

Ông Trời run rủi khi một khách hàng khó tính của công ty quảng cáo của Mayo và Mo đã yêu cầu đích danh Mèo Ú Johnny phải là nhân vật chính trong TVC quảng cáo sản phẩm của mình. Mời “ngài Johnny” không khó, nhưng để “ngài” chịu hợp tác để quay quảng cáo mới là nan giải. Mayo, Mo và các đồng nghiệp phải khổ sở, bày đủ trò chỉ để lấy lòng “ông hoàng” Mèo Ú kia.

Chuyện tình cảm của Mayo và Mo dần dần được hình thành thông qua chú Mèo Ú khó tính, khó nết. Và khi câu chuyện tình sắp đi đến một kết thúc hạnh phúc, bất ngờ “ngài Johnny” biến mất. Nguyên nhân là do Mayo bất cẩn khiến “ngài” nghịch ngợm bỏ chạy. Lo lắng trước việc mất tích của Johnny, Mo đã cãi nhau với Mayo khiến cô buồn bã bỏ đi.

Những khung hình đáng yêu trong phim

Liệu rằng họ có tìm lại được Mèo Ú Johnny để hoàn tất công việc quay TVC quảng cáo? Chuyện tình của Mo và Mayo có thể quay trở lại hay cũng kết thúc tại đây? Một câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn, đầy hài hước và cũng kỳ lạ nhất sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh CAT A WABB – MÈO MAI MỐI.

2 diễn viên chính vô cùng đẹp đôi với diễn xuất ngọt ngào

CAT A WABB – MÈO MAI MỐI đánh dấu sự trở lại của 2 người gương mặt ăn khách của Thái Lan: Bayfern và Arak Amornsupasiri. Nếu như anh chàng Arak Amornsupasiri nổi danh qua phim MY NAME IS LOVE – VỊ THẦN TÌNH YÊU (2012) thì Bayfern là nữ diễn viên cực kỳ quen thuộc ở Việt Nam qua vai Nam trong phim Crazy Thing Called About Love (First Love) vào năm 2010, đóng cặp cùng Mario Maurer.

Phim do Lotte Cinema phát hành và dự khiến khởi chiếu từ ngày 20/03/2015 trên toàn quốc.