"Mẹ trẻ" Lưu Thi Thi đẹp rạng ngời trước sóng biển

Ngọc Minh, Theo 12:00 30/12/2011

Sánh đôi với người đẹp là "bạch mã hoàng tử" Minh Đạo.

Thấm thoắt, người đẹp Lưu Thi Thi đã đi được 2/3 chặng đường "làm mẹ" của mình trong Hạnh phúc của thiên thần. Vai diễn của "Tiểu Lưu Diệc Phi" là Hiểu Hàm - chủ một khách sạn nhỏ trên hòn đảo cách biệt với đất liền. Dù đã là mẹ của một cô con gái bé bỏng nhưng dường như Hiểu Hàm vẫn không hề mất đi nét tươi trẻ - nhất là trong loạt ảnh mới về dàn diễn viên của phim vừa được công bố.







Cùng xuất hiện với Lưu Thi Thi trong loạt ảnh này là "ý trung nhân" Minh Đạo (vai bác sĩ tài năng, giàu có và tốt bụng La Kiệt), 2 người bạn thân thiết Từ Chính HyGiang Ngữ Thần và tất nhiên không thể thiếu cô con gái bé bỏng tội nghiệp - diễn viên nhí Hác Di Lâm. Diện những bộ trang phục tông trắng - xanh, dàn diễn viên Hạnh phúc của thiên thần mang tới một không khí trong trẻo, mát lành và tươi trẻ.





Tất nhiên trong số đó, "bà mẹ trẻ" Lưu Thi Thi vẫn là người nổi bật nhất bởi vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi sánh ngang với nữ thần của mình. Vốn được biết đến như một mỹ nhân cổ trang mới nổi của điện ảnh Hoa ngữ nhưng không thể phủ nhận rằng, Lưu Thi Thi vẫn tỏa sáng rực rỡ với tạo hình hiện đại. "Xứng đôi vừa lứa" cùng người đẹp là chàng hoàng tử Minh Đạo điển trai, đầy nam tính. Cặp đôi này sẽ chung tay làm nên một gia đình đầm ấm cho "thiên thần" Nhất Tần (Hác Di Lâm) - cô bé không may bị nhiễm HIV.





Một điều rất thú vị trong cách xây dựng cặp đôi nhân vật chính của Hạnh phúc của thiên thần là để cho một người có IQ cực cao gặp một người có chỉ số EQ vào dạng "khủng". Vốn được biết đến với khí chất "quý tộc" của dòng phim thần tượng, Minh Đạo tiếp tục trở thành La Kiệt - chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái với gia thế và bề ngoài hoàn hảo, cộng thêm trí thông minh trời phú.





Nhưng cuộc đời chàng đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày gặp Hiểu Hàm - cô gái với nét đẹp trong trẻo, thuần khiết và tâm hồn thánh thiện. Hiểu Hàm đại diện cho mẫu người giàu cảm xúc - điều bổ khuyết hoàn hảo cho một La Kiệt chỉ biết vùi mình vào công việc. Và trên hòn đảo nhỏ bé, một mối tình như trên thiên đường đã được gieo mầm.



Thực hiện Hạnh phúc của thiên thần là đạo diễn Vương Minh Đài - cha đẻ của các bộ phim thần tượng ăn khách như Nàng Juliette phương Đông hay Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ. Ông cho biết sẽ thực hiện Hạnh phúc của thiên thần theo phong cách "Tình yêu thuần khiết" - tức là giữa nam và nữ chính nảy nở một mối tình đẹp như mơ, rất trong sáng với những nút thắt éo le.



Hạnh phúc của thiên thần dự kiến sẽ hoàn thành quay phim vào cuối tháng 1/2012 và công chiếu vào khoảng giữa năm.