Lưu Diệc Phi bắt đầu ngồi xe lăn đóng phim

Ngọc Minh, Theo 14:07 30/04/2011

Sau khi kết thúc công việc với dự án Thiện nữ u hồn, Lưu Diệc Phi lại bắt tay vào dự án kiếm hiệp tiếp theo trên... xe lăn. <img src='/Images/EmoticonOng/18.png'>

Nếu như trước đây Lưu Diệc Phi bị khán giả đánh giá là “bình hoa di động” với những vai diễn được đóng khung trong những nữ hiệp xinh đẹp, dịu dàng nhưng thiếu cá tính thì trong thời gian gần đây cô lại liên tục gây ngạc nhiên khi đảm nhiệm một loạt các vai diễn mang tính đột phá, khác biệt như vai cô sinh viên học viện nghệ thuật Tống Hiểu Thanh trong Thông cáo tình yêu hay Nhiếp Tiểu Thiện đáng thương trong Thiện nữ u hồn. Sau Thiện nữ u hồn, Lưu Diệc Phi lại bận rộn với một loạt dự án điện ảnh hoành tráng khác, trong số đó có bộ phim võ hiệp Tứ đại danh bổ. Mới đây, đoàn phim Tứ đại danh bổ đã mở cửa phim trường tại Tượng Sơn, Ninh Ba và thu hút rất nhiều cơ quan thông tấn lớn của Trung Quốc tới đưa tin.

Đoàn làm phim Tứ đại danh bổ


Phim trường hoành tráng của Tứ đại danh bổ

Trong số 4 diễn viên chính của Tứ đại danh bổ, vai diễn của Lưu Diệc Phi là đáng chú ý nhất. Bởi lẽ, trong nguyên tác của nhà văn Ôn Thụy An và tất cả các phiên bản trước đó, Vô Tình đều là một trang hảo hán tinh thông võ nghệ, tài trí hơn người. Tuy nhiên trong phiên bản điện ảnh lần này, biên kịch và đạo diễn đã “mạnh dạn” đổi mới, đưa Vô Tình trở thành một cô nương xinh đẹp. Sự thay đổi này đã tạo nên một cuộc tranh luận xôn xao giữa các fans của bộ phim, người thì ủng hộ và cho đây là một điểm sáng tạo độc đáo, còn những người trung thành với nguyên tác thì lại ra sức phản đối.

Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai diễn Vô Tình phiên bản nữ

Ngoài việc thay đổi vai diễn Vô Tình thành nữ nhân thì mọi chi tiết khác về nhân vật này hầu như được giữ nguyên. Nhân vật Vô Tình của Lưu Diệc Phi cũng có võ công cao cường, túc trí đa mưu, giỏi ám khí nhưng lại bị liệt cả 2 chân. Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong Tứ đại danh bổ với trang phục đen, trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc tết khiến nhiều khán giả liên tưởng đến nhân vật Kim Yến Tử của cô trong bộ phim Hollywood Vua Kungfu. Một điểm độc đáo nữa của Vô Tình chính là khả năng chuyện trò với loài vật. Vì vậy trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim, ngoài các bài tập võ thuật như các bạn diễn, Lưu Diệc Phi còn phải làm quen với các con vật nhỏ như chim non hay mèo con – những “diễn viên” đáng yêu sẽ xuất hiện trong Tứ đại danh bổ phiên bản điện ảnh này.

Lưu Diệc Phi với trang phục đen, trang điểm giản dị và ... phải ngồi xe lăn

Trong phiên bản điện ảnh lần này, cùng với sự xuất hiện của nữ Vô Tình thì một điểm khác biệt nữa chính là tam giác tình yêu giữa Vô Tình, Lãnh Huyết và nhân vật của Giang Nhất Yến. Vai diễn của Giang Nhất Yến đến giờ vẫn là một ẩn số bởi đoàn làm phim mới chỉ công bố phân vai 5 thầy trò Lục Phiến Môn Cát Thần Hầu: Huỳnh Thu Sinh vai Lục Phiến Môn Cát Thần Hầu, Lưu Diệc Phi vai Vô Tình, Đặng Siêu vai Lãnh Huyết, Trịnh Trung Cơ vai Truy Mệnh Trâu Triệu Long vai Thiết Thủ.


Tứ đại danh bổ là tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng đã đưa tác giả Ôn Thụy An lên hàng Võ hiệp ngũ đại gia, kể về tứ đệ tử của Lục Phiến Môn Cát Thần Hầu: Đại đệ tử Vô Tình có đôi chân tàn phế, lòng dạ lại mềm yếu nhưng là kẻ cơ mưu, túc trí, giỏi ám khí. Nhị đệ tử Thiết Thủ tính điềm đạm, ôn hoà, nội lực hùng hậu vô song, cánh tay cứng rắn như thép, không gì phá nổi. Tam đệ tử Truy Mệnh tính tình hào sảng, vui vẻ, thích uống rượu, giỏi khinh công, thoái pháp. Tứ đệ tử Lãnh Huyết sống cương nghị, giỏi kiếm pháp, lại nhẫn nại, lãnh đạm nhưng vô cùng si tình. Bốn người với bốn tính cách khác nhau nhưng đều là những cao thủ, lập không ít công lao trong việc truy bắt tội phạm cho triều đình.


Giang Nhất Yến

Đặng Siêu vai Lãnh Huyết


Huỳnh Thu Sinh vai Lục Phiến Môn Cát Thần Hầu

Trịnh Trung Cơ vai Truy Mệnh

Trâu Triệu Long vai Thiết Thủ

Vô Tình - Lưu Diệc Phi
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày