Lục Tiểu Linh Đồng ấp ủ dự án "Tây Du Ký" điện ảnh

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 28/04/2012

Đây là 1 trong 3 ước mơ lớn trong đời "Mỹ Hầu Vương".

Hình ảnh Tôn Ngộ Không do Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện đã trở thành huyền thoại trong lòng nhiều thế hệ người châu Á, trong đó có cả các khán giả Việt Nam. Những bộ phim về sau này, tuy kỹ thuật tạo hình và kỹ xảo đều được cải tiến song tất cả đều không thể tìm được một Mỹ Hầu Vương xuất sắc như Lục Tiểu Linh Đồng. Ở tuổi 53, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn còn đang ấp ủ dự định đưa “đại danh tác” của văn học Trung Hoa lên màn ảnh rộng.



Tâm sự về nguyên nhân khiến anh “sống chết” cũng phải đích thân làm phiên bản điện ảnh cho Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng bộc bạch: “Từ khi chỉ mới là một đứa trẻ diễn xiếc cùng gia đình, tôi đã nguyện trong đời mình phải làm được 3 việc: Đó là đóng phim truyền hình Tây Du Ký, làm một bộ phim về quá trình sáng tác bộ danh tác này của Ngô Thừa Ân và tiếp tục đưa tác phẩm này lên màn ảnh rộng”.



Hai ước mơ đầu tiên đã được hiện thực hóa bằng Tây Du Ký 1986 cùng Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký. Vì vậy, Lục Tiểu Linh Đồng đang xúc tiến việc hiện thực hóa mơ ước cuối cùng của mình. Chọn đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này để công bố dự án, Lục Tiểu Linh Đồng sẽ phải đương đầu với “bom tấn triệu đô” Đại náo thiên cung 3D quy tụ dàn minh tinh do ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan làm thủ lĩnh.



Lục Tiểu Linh Đồng nêu quan điểm: “Tôi nghĩ không phải cứ bom tấn là cần kinh phí sản xuất lớn, kỹ xảo thật hoành tráng này nọ. Một bộ phim điện ảnh bom tấn theo đúng nghĩa trước hết nên là một tác phẩm nghệ thuật đích thực. Sau đó, nó phải có sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng, đại diện cho nền văn hóa Trung Quốc đến với bạn bè quốc tế. Tây Du Ký không phải bản thân nó đã là một viên ngọc quý của nghệ thuật truyền thống Trung Hoa rồi hay sao?”.



Khi được hỏi cảm nghĩ và nhận xét cá nhân về một số tác phẩm phóng tác từ Tây Du Ký và thu được thành công rực rỡ như Đại thoại Tây Du, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết: “Muốn làm được một bộ phim hay về Tây Du Ký, đầu tiên người làm phim phải thực sự thấu hiểu những tinh hoa của bộ tiểu thuyết này. Làm phim về Tây Du Ký mà “chế” tùy tiện là không hay chút nào. Chúng ta làm văn hóa, nên đi cùng với bảo tồn văn hóa”.



Cũng theo “Mỹ Hầu Vương” thì cuối năm nay chính là thời điểm thuận lợi nhất để Tây Du Ký phiên bản điện ảnh khởi quay. Tuy đã bước vào tuổi ngũ tuần song Lục Tiểu Linh Đồng chắc chắn vẫn sẽ nhiệt tình nhận vai Tôn Ngộ Không trong dự án lần này.