"Luật sư Seo" khoái hôn Kim So Yeon

TaurusW (Tổng hợp theo AK), Theo 12:30 25/05/2010

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, mỹ nam Park Shin Hoo đã thổ lộ rằng anh thấy trống trải khi "Prosecutor Princess" kết thúc và rất khoái khi được "mi" Kim So Yeon.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Cuối tuần vừa qua, “luật sư SeoPark Shin Hoo của drama Prosecutor Princess đã có buổi gặp gỡ giao lưu với các fan tại Seoul. Tại đây, nam diễn viên điển trai đã có dịp chia sẻ với người hâm mộ về những suy nghĩ về Prosecutor Princess.



Trong phim, Park Shi Hoo vào vai luật sư Seo In Woo luôn âm thầm bên cạnh giúp đỡ cô công tố viên Ma Hye Ri (Kim So Yeon) từ lúc mới chập chững vào nghề cho đến khi cô nàng trưởng thành và yêu nghề hơn.


Rất nhiều khán giả trong và ngoài nước đã rất yêu quý hình tượng của Park Shi Hoo, thậm chí các fan đến từ Nhật Bản còn lặn lội sang Hàn để thăm thần tượng tại trường quay. Và các fan đã không thể bỏ lỡ cơ hội “tra khảo” Park Shi Hoo với những câu hỏi rất dễ thương và hài hước.


Sau khi Prosecutor Princess kết thúc, anh cảm thấy thế nào?

Tôi thấy trống vắng. Bộ phim có vẻ ngắn ngủi vì chỉ có 16 tập, tôi thích kéo dài hơn nhưng nó thực sự kết thúc rồi. Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một phim khác với kịch bản thật hay.


Park Shi Hoo và Kim So Yeon trong tập cuối Prosecutor Princess phát sóng tuần qua.

Cảnh quay yêu thích nhất của anh trong Prosecutor Princess là gì?

Đó là cảnh hôn Ma Hye Ri, dù không bị NG tí nào nhưng chúng tôi phải quay 15 lần với nhiều góc độ khác. Ngoài ra, cảnh yêu thích nữa của tôi là khi tôi đuổi theo Ma Hye Ri (Kim So Yeon) ở sân bay.


Cảnh khoe ngực trần dưới vòi hoa sen của anh đã trở thành chủ đề bàn tán. Nhưng tôi nghe nói là anh không có thời gian để tập thể hình trong quá trình quay phim?

Nếu có thể “khoe” cơ thể đẹp thì tốt quá! Nhưng tôi đã không được chuẩn bị trước, thật buồn là cảnh này chỉ quay có 5 phút thôi. (Cười).


Trông anh rất sành điệu trong phim, đó là trang phục của anh hay là được nhà tài trợ cho dùng vậy?

Cũng có lúc thì tôi mặc đồ của mình, và thi thoảng cũng mặc đồ do các fan tặng nữa.


Park Shi Hoo có tên thật là Park Pyung Ho và bộ phim đầu tiên của anh là Delightful Girl Choon Hyang (2005).  Mặc dù không đóng nhiều phim nhưng Park Shi Hoo nhanh chóng có lượng fan khá hùng hậu. Trước Prosecutor Princess, anh từng tham gia drama Family’s Honor (2008) và đặc biệt là tác phẩm ăn khách Iljimae.


Sau Prosecutor Princess, Park Shi Hoo được coi là đại sứ mới cho làn sóng Hallyu ở Trung Quốc, anh sẽ tham dự Festival phim Thượng Hải vào đầu tháng 6 tới ở Trung Quốc.