Lộ diện "nhóm nhạc" của "Mr. Idol" Jay Park

Rosa Ng., Theo 15:00 23/08/2011

Còn nam tài tử Kwon Sang Woo bị thương trong khi quay... "Pain".

Lộ diện "nhóm nhạc" của Jay Park


Vừa qua, nhà sản xuất của dự án điện ảnh Mr. Idol đã tiếp tục tung ra một poster mới toanh khoe những nhân vật chính trong phim. Đó là 4 thành viên của nhóm nhạc thần tượng mang một cái tên khá trẻ con: Mister Children.






Hình ảnh của bốn chàng trai đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, Jay Park Jin Hyun Woo là hai thành viên giành được nhiều mối quan tâm nhất. Thậm chí, các fan còn phấn khích hơn khi nhà sản xuất tiết lộ: “Trong bộ phim này, khán giả sẽ được dịp thưởng thức những màn vũ đạo cực đỉnh cũng như khả năng ca hát tuyệt vời của họ.”









Mr. Idol là bộ phim điện ảnh xoay quanh quá trình luyện tập cực khổ của nhóm Mister Children với ước muốn đạt được vị trí là những thần tượng hàng đầu. Trong suốt giai đoạn đó, họ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là phải vượt qua những mặt trái tiêu cực của ngành giải trí.









Trong phim, Jay Park vào vai Jio, một vũ công chuyên nghiệp. Về phía Jin Hyun Woo, anh sẽ là Yujin, giọng ca chính của nhóm. Ngoài ra, Mr. Idol còn có sự tham gia của một số diễn viên khác như Park Ye Jin, Kim Soo Ro...








Được biết, bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10 năm nay. 

Kwon Sang Woo bị thương trong quá trình quay "Pain"


Theo thông tin mới nhất từ đoàn phim Pain, nam diễn viên Kwon Sang Woo đã bất ngờ gặp phải tai nạn trong lúc đang thực hiện việc ghi hình. Hậu quả là anh bị đứt đến 4 dây chằng ở mắt cá chân. 







Để biết rõ tình hiện tại của Kwon Sang Woo, tờ Newsen đã trực tiếp liên lạc với một đại diện phía nhà sản xuất và nhận được câu trả lời như sau: “Trong quá trình quay, có một cảnh Kwon Sang Woo phải nhảy ra khỏi một ngôi nhà. Chính vì vậy, anh ấy đã gặp phải chấn thương ở mắt cá chân. Tuy bị đau nhưng Kwon Sang Woo vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành cảnh quay mà không hề phàn nàn. Điều này đã cho thấy được tinh thần làm việc chuyên nghiệp của anh.”







Ông còn cho biết thêm: “Vì vết thương nên Sang Woo đã khập khiễng khi đi lại. Trùng hợp là trong kịch bản, nhân vật Nam Soon cũng có một cảnh tương tự. Vì thế, chúng tôi đã quyết định thay đổi một chút nội dung phim để phù hợp hơn.”







Về phía Kwon Sang Woo, anh cũng tiết lộ là hiện giờ, mắt cá chân của anh vẫn chưa ổn. Anh còn cảm thấy đau và có lẽ sẽ phải sớm nhập viện để tiếp nhận việc chữa trị.





Được biết, trước đó, Kwon Sang Woo đã từng bị thương ở mắt cá chân 2 lần. Một lần là trong thời gian quay bộ phim 71: Into the Fire và lần còn lại là lúc anh... chơi bóng đá. Vết thương cũ và mới cộng lại làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ, anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian để phục hồi.





Pain là dự án phim điện ảnh mới nhất của Kwon Sang Woo. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Jung Ryeo Won. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm động giữa hai con người mang những nỗi đau riêng. Người đàn ông tên Nam Soon (Kwon Sang Woo) bị mất đi cảm giác đau đớn do những ám ảnh trong quá khứ. Anh tình cờ gặp và yêu một người phụ nữ vô cùng mẫn cảm với những vết thương, nguyên nhân là vì cô mắc căn bệnh máu khó đông.





Do tính chất của vai diễn nên Kwon Sang Woo phải thường xuyên thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn lần này.