Leonardo DiCaprio sẽ là tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 18/09/2013

Nam tài tử Leonardo DiCaprio đang được nhắm cho vai diễn tổng thống thứ 28 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

Thêm một Tổng thống Hoa Kỳ sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng. Được biết, Warner Bros. hiện đang đàm phán để có được quyền chuyển thể cuốn tiểu sử Wilson vừa phát hành kể về cuộc đời Tổng thống Woodrow Wilson. Và ngôi sao tiềm năng vào vai tổng thống được nhắm cho Leonardo DiCaprio.
 
Leonardo DiCaprio sẽ là tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ 1
 
Nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, Leonardo DiCaprio sẽ đóng vai tổng thống thứ 28 cùa Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất bộ phim gồm Jennifer Davisson Killoran (thuộc công ty sản xuất Appian Way của Leonardo DiCaprio) và tác giả của cuốn sách A. Scott Berg. Chưa thấy Warner Bros. đề cập đến đạo diễn chỉ đạo dự án
 
Leonardo DiCaprio sẽ là tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ 2
 
Cuốn sách của A. Scott Berg là câu chuyện về Woodrow Wilson từ ngày còn là một giáo sư đến những năm đắc cử tổng thống từ 1912. Cuốn sách làm nổi bật những thành tựu tiến bộ của ông trong cả việc tạo ra Hệ thống Dự trữ Liên bang, những nỗ lực thành lập Hội Quốc Liên và định hình nên Hiệp ước Versailles.
 
Leonardo DiCaprio sẽ là tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ 3

Cho đến nay, những chính sách của Woodrow Wilson vẫn còn gây tranh cãi, nhưng cuốn sách của A. Scott Berg lại tập trung vào khía cạnh rất nhân văn của cuộc đời ông. Phải mất 13 năm A. Scott Berg mới hoàn thành cuốn tiểu sử về Woodrow Wilson và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.
 
Leonardo DiCaprio sẽ là tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ 4
Cuốn tiểu sử của A. Scott Berg
 
Trước khi trở thành tổng thống, Woodrow Wilson là một giáo sư (và huấn luyện viên bóng đá) tại Đại học Wesleyan, chủ tịch của Đại học Princeton, thống đốc bang New Jersey (1910 -1912). Ông là tổng thống duy nhất có bằng tiến sĩ .
 
Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Woodrow Wilson từng đưa Mỹ vào vòng tham chiến trong Thế chiến thứ nhất sau khi đã cố gắng thương lượng hòa bình ở châu Âu. Ông kết hôn với Edith Galt tại Nhà Trắng vào năm 1915, sau khi người vợ đầu tiên của ông qua đời vào năm 1914. Woodrow Wilson mất vì đột quỵ vào năm 1924, khi còn 1 năm trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình.