Lệnh Hồ Xung 2012 kết bạn nhờ... "chè chén"

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 19:52 09/09/2012

Hình ảnh của Hoắc Kiến Hoa ngày càng sát với chàng lãng tử trong nguyên tác "Tiếu ngạo giang hồ".

Sau khi Đông Phương Bất Bại gây sóng gió, đến lượt Lệnh Hồ Xung – Hoắc Kiến Hoa “lên thớt” Bộ ảnh mới ra mắt của Tiếu ngạo giang hồ đã khắc họa hình ảnh một lãng tử với những sắc thái cảm xúc đa dạng bên… bàn tiệc – lúc suy tư, khi hào sảng kết giao bạn hữu.
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
Hình tượng của lãng tử Lệnh Hồ Xung vốn gắn liền với sự phiêu lưu, chút bất cần và… bầu rượu. Theo Hoắc Kiến Hoa thì đây không phải là hình tượng quá tiêu cực. Thực tế, trên giang hồ, cách kết bằng hữu nhanh nhất chính là tham gia tiệc tùng.
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
Ví như khi Lệnh Hồ Xung tới Mai Trang, lãng tử đã cùng 4 vị trang chủ bàn luận về các loại mỹ tửu. Điều này khiến các vị trang chủ cảm thấy vô cùng thích thú. Từ đó, họ đã trở thành tri kỷ của nhau – những người có cùng niềm đam mê.
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
Hoắc Kiến Hoa cho biết, bản phim Tiếu ngạo giang hồ lần này nhấn mạnh vào sự trưởng thành của Lệnh Hồ Xung. Vì vậy, anh đã phải vận dụng mọi trải nghiệm cuộc sống của bản thân để thể hiện nhân vật. Thậm chí, phong cách “chè chén” của Lệnh Hồ Xung cũng biến hóa qua từng giai đoạn.
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
lenh-ho-xung-2012-ket-ban-nho-che-chen
 
Khi Tiếu ngạo giang hồ mới ra mắt tạo hình, Hoắc Kiến Hoa tuy là gương mặt sáng giá nhất song vẫn bị chê là “sạch sẽ” quá. Tuy nhiên, dần dần, hình ảnh một chàng lãng tử bất cần đời trở nên rõ nét hơn. Những giai đoạn trong đời Lệnh Hồ Xung – từ lúc ở Hoa Sơn đến khi kết hôn cùng Thánh cô – đều được Hoắc Kiến Hoa thể hiện khá hoàn thiện.