Lee Da Hae xin lỗi khán giả vì... đã quá sạch và quá gợi cảm

TGĐA online, Theo 13:41 01/02/2010

Trong buổi phỏng vấn với chương trình “Thông tin nghệ sĩ” của đài KBS phát sóng tối ngày 30, Lee Da Hae đã lên tiếng xin lỗi khán giả về hình tượng nhân vật của cô trong drama cổ trang Chuno. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Với đôi mắt đỏ hoe, Lee Da Hae đã thẳng thắn nói về những tranh cãi gần đây xung quanh lỗi hóa trang và những cảnh để lộ ngực của nhân vật Hye Won trong 2 tập gần đây của bộ phim Chuno: “Tôi đã rất đau lòng khi đọc được những lời bình phẩm ác ý trên mạng. Thậm chí tôi còn đang suy nghĩ xem sau này liệu mình có nên lên mạng nữa hay không. Bản thân tôi thông qua sự việc lần này cũng đã học được rất nhiều điều. Về những tranh cãi vừa qua, tôi xin được xin lỗi mọi người. Sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để nhân vật Hye Won thực sự có hồn trên phim. Xin mọi người đừng ghét bỏ nhân vật của tôi và tiếp tục theo dõi bộ phim”.



Lee Da Hae
ngậm ngùi thừa nhận “Làm một nữ diễn viên quả thực không dễ dàng chút nào, có lẽ kiếp sau tôi muốn trở thành một nam diễn viên”. Cũng trong chương trình, Lee Da Hae đã giải thích về những ý kiến cho rằng cô dùng sơn móng tay, không phù hợp với một bộ phim cổ trang rằng: “Móng tay của tôi rất mỏng nên khi lên hình, dù có không bôi gì nó vẫn bóng. Thật sự chuyện này tôi bị hiểu lầm oan.”



Trước câu hỏi của phóng viên về các nam diễn viên trong Chuno, Lee Da Hae cười nói “Ai nhìn cũng có thể thấy là bộ phim đã quy tụ rất nhiều nam diễn viên có thể hình đẹp. Trong đó, theo tôi anh Jang Hyuk đương nhiên là số 1. Tuy nhiên thể hình của anh Oh Ji Ho cũng không mấy kém cạnh. Chỉ có mình tôi là xấu xí đáng ghét nhất.”



Kể từ khi Chuno được phát sóng, nhân vật Hye Won của Lee Da Hae đã không ngừng gây tranh cãi. Ban đầu, khán giả bất bình vì lỗi hóa trang: Hye Won là nô lệ nhưng cô ấy lại quá sạch sẽ, tinh tươm và là lượt. 



Sau đó là một chuỗi những khó chịu của khán giả về các cảnh lộ ngực. Trong tập 3, Hye Won bị kẻ xấu lột áo để hở phần ngực trên. Nhận được phản hồi tiêu cực từ khán giả, tổ chế tác quyết định dùng kỹ thuật làm mờ che phần ngực của Lee Da Hae trong cảnh chữa trị vết thương ở tập 7. Không ngờ khán giả chê cách xử lý quá kém, làm giảm hiệu quả hình ảnh. Đến tập 8, đoàn phim không dùng kỹ thuật làm mờ nữa, số lời phàn nàn thậm chí lại còn nhiều hơn. Điều này khiến tổ chế tác rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào khán giả mới hài lòng.


Những cảnh gây tranh cãi trong phim Chuno.

Tuy nhiên những tranh cãi, những phê bình gay gắt của khán giả không khiến Chuno bớt nóng trên màn ảnh nhỏ. Theo số liệu thống kê của AGB, rating tập 7 của phim đã đạt 34%, mức cao nhất kể từ khi phát sóng tới nay.