Lee Byung Hun lại đi làm đặc vụ cho Chính phủ

TGĐA online, Theo 00:01 03/03/2010

Sau vai diễn thành công trong IRIS, Lee Byung Hun sẽ tiếp tục đóng vai một nhân viên đặc vụ để truy đuổi kẻ sát nhân trong bộ phim mới nhất của anh.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Sau thành công vang dội của IRIS, Lee Byung Hun sẽ tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với I Saw the Devil, một bộ phim của đạo diễn Kim Ji Woon (The Good, The Bad, The Weird). Bộ phim đã bắt đầu được bấm máy từ ngày 06.02.


Lee Byung Hun trong phim I Saw The Devil.

Đạo diễn Kim Ji Woon là một đạo diễn nổi tiếng ở Hàn Quốc và đã từng thử sức với rất nhiều thể loại phim. Năm 2000, ông cho ra mắt bộ phim hài The Foul King, tiếp đó, năm 2003 là bộ phim kinh dị nổi tiếng A Tale of Two Sisters, năm 2005 là bộ phim tâm lý A Bittersweet Life, năm 2008 là bộ phim cao bồi xứ Kim Chi The Good, The Bad, The Weird. Bộ phim I Saw The Devil là bộ phim trinh thám ly kỳ đầu tiên của ông và đây cũng là lần thứ 3 đạo diễn Kim hợp tác cùng Lee Byung Hun.


Choi Min Shik trong phim I Saw The Devil.

Nội dung I Saw The Devil kể về một người đàn ông đau đớn khi vị hôn thê của mình bị sát hại bởi một tay giết người hàng loạt. Anh là một nhân viên đặc vụ của chính phủ và thường hoàn thành sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, việc không thể bảo vệ người mà mình yêu nhất khiến anh đau khổ, tức giận và nóng lòng báo thù kẻ sát nhân. Bộ phim là câu chuyện truy đuổi kẻ sát nhân này (do Choi Min Shik) thủ vai.


Lee Byung Hun trong phim IRIS.

Sau khi kết thúc cảnh quay đầu tiên, Lee Byung Hun cho biết: “Trước đây tôi đã từng vào những vai con người kiềm chế hoặc nóng nảy, tuy nhiên vai diễn này có 2 mặt”. Choi Min Shik từng rất thành công với những bộ phim nổi tiếng như Old BoySympathy for Lady Vengeance. Đây cũng là sự tái hợp trở lại của anh và đạo diễn Kim sau 12 năm kể từ bộ phim The Quiet Family.


Lee Byung Hun.

I Saw The Devil dự kiến sẽ được công chiếu mùa hè năm nay.