Lạnh gáy vì dự đoán bi kịch của Park Min Young

Rosa Ng., Theo 14:09 13/07/2011

Và nghe đoàn làm phim City Hunter nói gì về "ánh mắt biết nói" của Lee Min Ho nhé!

Trong City Hunter, Lee Yoon Sung là nhân vật sống với hai thân phận hoàn toàn khác nhau, diễn biến tâm lý của anh vô cùng phức tạp. Rõ ràng, đây là một vai diễn khó nuốt đối với bất cứ diễn viên nào. Đặc biệt, một người trẻ tuổi như Lee Min Ho thì lại càng là một thử thách lớn.









Thế nhưng, Lee Min Ho đã không làm khán giả thất vọng khi đến thời điểm hiện tại, anh đã thể hiện nhân vật Yoon Sung rất tốt. Theo ý kiến của hầu hết những ai theo dõi bộ phim thì ánh mắt thu hút chính là điểm chinh phục khán giả của Min Ho. Có thể thấy, trong phim có rất nhiều cảnh Yoon Sung phải che mặt để hành động. Vì vậy, việc chọn lựa biểu lộ cảm xúc qua cửa sổ tâm hồn là một cách làm rất khôn ngoan. Ngoài ra, trong những hoàn cảnh khác, ánh mắt của Min Ho cũng thành công khi diễn đạt hết được nỗi buồn, niềm vui, sự phẫn nộ trong con người Yoon Sung. Cư dân mạng đã dành cho anh những lời khen ngợi: “Ánh mắt của Lee Min Ho rất thu hút”, “Tôi ấn tượng nhất là cách diễn xuất qua ánh mắt của Min Ho









Phía nhà sản xuất của City Hunter cho biết: Lee Yoon Sung là con người nửa chính nửa tà, ranh giới giữa thiện và ác trong cậu ấy không rõ ràng. Chính vì vậy, nó đòi hỏi người diễn viên phải linh hoạt trong việc biểu đạt ánh mắt. Lee Min Ho đã làm rất tốt điều đó. Nhờ sự nhiệt tình và nỗ lực của bản thân, cậu ấy đã thể hiện nhân vật Yoon Sung rất thành công.”





Không chỉ có Lee Min Ho luôn nỗ lực và cố gắng, Park Min Young cũng rất tâm huyết với nhân vật Kim Na Na của mình. Mới đây, cô đã để lại lời nhắn trên Twitter cá nhân: “Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, City Hunter sẽ đi đến hồi kết. Cho dù có mệt mỏi và vất vả thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết khả năng của mình. Bản thân tôi cũng sẽ luôn cố gắng để không phụ lòng các khán giả.”





Cô còn chia sẻ thêm: “Tôi sẽ thể hiện nhân vật Kim Na Na một cách trung thực nhất”. Các fan của Min Young đã gửi những lời nhắn động viên đến cho cô: “Chị Min Young hãy cố lên nhé!”, “Tôi sẽ bên cạnh và ủng hộ bạn đến cùng, cố lên”, “Park Min Young hãy cố lên, chị diễn rất tốt”… Nhờ sự ủng hộ rất nhiệt tình từ khán giả, chắc chắn Min Young sẽ còn làm tốt hơn nữa.





Vừa qua, khi trả lời phỏng vấn của tờ Yonhapnews, Park Min Young đã vui vẻ cho biết: “Hiện tại, tâm trạng của tôi rất tốt. Tôi cảm thấy vui mừng vì rating của City Hunter đang rất khả quan và có xu hướng tiếp tục tăng. Cả đoàn phim đã làm việc rất vất vả. Thành công này là một khích lệ lớn và là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục cố gắng.”









Vào tập 14 City Hunter phát sóng tuần trước, rating đạt mức 19.6% và vẫn là bộ phim dẫn đầu trên bảng xếp hạng drama giữa tuần. Theo dự đoán, rating của bộ phim có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao. Ngay cả bản thân Min Young cũng không giấu được hi vọng City Hunter sẽ đạt được ngưỡng rating 25%.





Khi được phóng viên hỏi về dự đoán kết cục của City Hunter, Min Young đã cho biết quan điểm của cô: “Theo ý kiến của cá nhân tôi, nếu bộ phim có một ‘happy ending’ thì có vẻ không thú vị lắm. Vì hầu hết những nhân vật trong phim đều có số phận bất hạnh nên nếu kết thúc quá hoàn hảo thì sẽ không phù hợp. Một kết thúc mở sẽ hiện thực hơn và cũng khiến khán giả nhớ lâu hơn”. Tuy nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của Min Young mà thôi. Hiện tại, kịch bản của đoạn kết vẫn chưa được biên kịch hé lộ. Vậy theo bạn, City Hunter kết thúc như thế nào sẽ tốt hơn?







Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Min Young nói: City Hunter không phải là một bộ phim chỉ xoay quanh vấn đề trả thù. Nếu chỉ có trả thù, bộ phim sẽ trở nên rất căng thẳng và vô vị. Biên kịch của bộ phim đã điều chỉnh tiết tấu rất tốt để giúp cho khán giả theo dõi tác phẩm không bị nhàm chán”. Quả thực đúng như lời Min Young, ngoài sự thù hận và những cảnh hành động nghẹt thở, City Hunter vẫn có những cảnh tình cảm lãng mạn, đặc biệt là những nhân vật hài hước đem lại không khí tươi vui cho bộ phim. Vậy những nhân vật đó là ai? Đó chính là Da Hye (Goo Hara), Bae Shik Joong (Kim Sang Ho), Shin Eun Ah (Yang Jin Sung) và Ki Jun (Lee Gwang Soo).





Da Hye là cô con gái rượu của tổng thống đương nhiệm, cô thích Yoon Sung và luôn bám theo anh. Hầu hết khán giả đều nhận xét từng lời nói và hành động của Da Hye toát lên được sự trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất nên Go Ha Ra vẫn chưa nhập vai một cách hoàn hảo nhất.









Về phía Bae Shik Joong, có thể nói đây là nhân vật thân cận với Yoon Sung nhất trong phim. Mỗi cảnh có sự xuất hiện của chú Shik Joong đều làm cho khán giả cảm thấy ấm áp. Ngoài ra, với tài tấu hài của diễn viên kì cựu Kim Sang Ho thì khán giả không thể không bật cười.









Hai nhân vật Eun AhKi Jun cũng là hai yếu tố gây cười của bộ phim. Một người là cộng sự của nữ chính Na Na, người còn lại là đồng nghiệp của nam chính Yoon Sung. Chuyện tình thú vị giữa hai nhân vật này cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.





Đại diện nhà sản xuất City Hunter chia sẻ: City Hunter luôn khiến khán giả vừa hồi hộp vừa cảm động. Bên cạnh nước mắt, City Hunter cũng mang đến cho khán giả nụ cười. Thành công của phim được làm nên bởi cả một tập thể chứ không phải vì một cá nhân nào. Dù chỉ diễn vai phụ nhưng các diễn viên đã thể hiện rất tốt vai trò của mình, giúp cho bộ phim ngày càng hoàn hảo hơn. Chúng tôi thật sự rất biết ơn sự tận tâm tận lực của mọi người.”

City Hunter hiện đang thu hút sự theo dõi của rất nhiều khán giả. Hãy cùng xem preview tập 15 và chờ đợi phim lên phát sóng tối nay nhé!