Lâm Chí Dĩnh "chuyển đổi giới tính" để trở lại showbiz

Trang Thùy (Tổng hợp), Theo 10:19 14/10/2010

Sau khi vắng bóng tới 5 năm, anh chàng điển trai Lâm Chí Dĩnh đã quyết định quay trở lại đóng phim. Tuy nhiên, anh lại xuất hiện trong vai một... phụ nữ.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Nam diễn viên điển trai của màn ảnh Hoa ngữ Lâm Chí Dĩnh đã quay trở lại sau 5 năm vắng bóng trong một bộ phim điện ảnh mời có nhan đề If I Were You cùng với các diễn viên Diêu Địch, Ngô MãTăng Chí Vỹ.



If I Were You là bộ phim điện ảnh hài lãng mạn đầu tiên của Trung Quốc về đề tài hoán đổi linh hồn. Trong phim, Lâm Chí DĩnhDiêu Địch vào vai một cặp đôi tình cờ gặp nhau nhưng bất ngờ họ bị hoán đổi linh hồn cho nhau sau khi tiếp xúc với chất phóng xạ.





Đạo diễn Lý Kỳ cho biết, đây là một thử nghiệm mới của các nhà làm phim điện ảnh Hoa ngữ. Nội dung của bộ phim thật sự là một cuộc đột phá gây bất ngờ cho khán giả yêu điện ảnh.


Nhà sản xuất cũng vừa phát hành một số bức ảnh chính thức từ bộ phim. Bộ ảnh chủ yếu tập trung vào hai nhân vật chính do Lâm Chí DĩnhDiêu Địch thủ vai. Họ ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất ấn tượng trong những cảnh quay của mình. Đặc biệt, ánh mắt và nụ cười của ông bố trẻ Lâm Chí Dĩnh vẫn đủ sức làm cho trái tim của các cô gái phải đập dồn dập. Ngoài ra, một số ảnh hậu trường của phim cũng được tiết lộ.











Lâm Chí Dĩnh cho biết, cốt truyện cự kỳ độc đáo của bộ phim If I Were You đã thật sự thu hút anh. Đây vừa là một cơ hội nhưng cũng là một thử thách mới cho nam diễn viên kỳ cựu trên màn ảnh này. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện hoán đổi linh hồn ngoài đời thực và bản thân mình đến lúc nào đó bỗng nhiên trở thành phụ nữ. Đây thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời và là thử thách lớn đối với kỹ năng diễn xuất của tôi.”


Lâm Chí Dĩnh cũng cho biết đây là bước khởi đầu mới cho sự trở lại màn ảnh rộng của anh: “Trong thời gian qua, tôi đã mê mải tham gia đua xe. Bây giờ đã có con, tôi muốn mang những trải nghiệm trong cuộc sống của mình vào vai diễn trong bộ phim lần này.”


Phim chưa có ngày công chiếu chính thức.