Lại tiếp tục thám hiểm chốn tiên cảnh tràn ngập mỹ nhân

Ngọc Minh, Theo 14:12 18/08/2011

Tuy mỹ lệ xa hoa nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm.

Trong buổi họp báo được tổ chức vừa qua, đoàn làm phim Họa bích đều có mặt đông đủ, ngoại trừ nữ chính Tôn Lệ do cô sắp đến ngày "nở nhụy khai hoa". Ngoài việc là dịp để các diễn viên cùng nhau hàn huyên tâm sự những kỷ niệm trong thời gian quay phim thì Họa bích cũng tranh thủ tung ra trailer phiên bản "người thật" đầu tiên.


Trailer "người thật" đầu tiên của Họa bích

Chỉ trong đoạn trailer ngắn ngủi, những tình tiết sơ lược về nội dung của Họa bích đã được hé lộ. Chu Hiếu Liêm cùng "đồng bọn" bị cuốn hút bởi nhan sắc của những cô gái trên bức tranh tường trong ngôi miếu cổ. Không kìm được dục vọng, họ đã bị lạc vào "tiên giới". Ban đầu, mọi chuyện đều hết sức tốt đẹp. Hiếu Liêm còn quen biết rồi có tình cảm với Mẫu ĐơnThược Dược - 2 "tiên nữ" trong thế giới ấy. Nhưng rồi, một loạt sự việc ma quái và nguy hiểm xảy đến. Lúc này, tất cả mới bắt đầu nhận ra rằng: Thì ra nơi đây không phải thiên đường.


Ông bố trẻ tương lai Đặng Siêu bị "quây" nhiều nhất

Tất nhiên trong số các diễn viên có mặt, ông bố trẻ tương lai Đặng Siêu là nhân vật bị "quây" nhiều nhất. Các ký giả cũng như đồng nghiệp tíu tít hỏi han về tình hình "bà bầu" Tôn Lệ. Đặng Siêu đã thay mặt vợ gửi lời cảm ơn tới toàn thể những ai đã quan tâm và lo lắng. Anh vui mừng thông báo rằng: Cả Tôn Lệ và cháu bé đều khỏe mạnh. Anh đang rất phấn khởi và hồi hộp chờ ngày chào đón đứa con đầu lòng.




Các người đẹp trong đoàn "nghỉ chơi" với Đặng Siêu

Có người trêu đùa Đặng Siêu: "Nghe đồn người mang thai thường hay cáu bẳn. Vậy trong quá trình quay Họa bích, anh có "lỡ làng" chọc giận phu nhân không vậy?". Trước câu hỏi này, anh chàng và cả đoàn làm phim đều vui vẻ cười lớn. Đặng Siêu trả lời: "Không có chuyện đó đâu. Dù trên phim trường phải hợp tác cùng rất nhiều nữ đồng nghiệp xinh đẹp nhưng các cô ấy đều rủ nhau tránh xa tôi ra."








Diêm Ni được "cứu vớt" tuổi thanh xuân

"Nữ vương" xinh đẹp và uy quyền Diêm Ni thì lại gửi lời cảm ơn đạo diễn Trần Gia Thượng vì đã "cứu vớt"... tuổi thanh xuân của cô. Hóa ra, nguyên bản nhân vật của Diêm Ni được các tiên nữ gọi là "bà bà". Nhưng sau khi Diêm Ni nhận vai, Trần Gia Thượng cảm thấy để các đàn em gọi Diêm Ni"bà bà" thì có phần... quá tay. Vì vậy, ông đã đổi cách xưng hô thành "cô cô", cứu cho Diêm Ni một "bàn thua trông thấy".






Cô đã được đổi từ "bà bà" thành "cô cô"

Còn về phần Đặng Siêu, anh cho rằng, việc mình được nhận vai hoàn toàn nhờ cơ duyên. Vốn là Trần Gia Thượng chỉ "nhắm" Tôn Lệ. Khi thấy Đặng Siêu, ông cũng ngỏ lời mời anh thử tham gia casting. Ông nói: "Ban đầu tôi nghĩ: Họ là vợ chồng thật đấy nhưng chắc gì lên phim đã đóng tốt. Tuy nhiên, sau khi thấy tạo hình Chu Hiếu Liêm thì tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Đặng Siêu toát ra khí chất của nhân vật Chu Hiếu Liêm mà tôi đang kiếm tìm."








Đạo diễn Trần Gia Thượng chỉ đạo trên trường quay Họa bích

Trần Gia Thượng từng đảm nhận vai trò đạo diễn cho Họa bìKhiên thượng điệp - những bộ phim mang đậm tính thần tiên. Tuy nhiên, ông cho biết: "Tôi sẽ không tự đóng khung mình trong một thể loại duy nhất. Chắc chắn các bạn sẽ còn được thưởng thức bộ phim có màu sắc đa dạng do tôi thực hiện". Riêng về Họa bích, Trần Gia Thượng tỏ ra cực kỳ tâm đắc: "Kỹ xảo trong phim được thực hiện rất đẹp mắt. Tuy chúng tôi bắt đầu hơi muộn nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt."














Một số hình ảnh tại buổi họp báo

Còn đối với những ai yêu mến Họa bích, các bạn có một buổi hẹn vào ngày 29/9 này đấy! Vì đạo diễn Trần Gia Thượng và đội ngũ thực hiện Họa bích hứa hẹn sẽ cho khán giả chiêm ngưỡng "một tiên cảnh hoàn toàn khác biệt và mới lạ" cơ mà.

Còn bây giờ chúng mình cùng làm quen với các nàng tiên nữ xinh đẹp nhưng cực kỳ "nguy hiểm" này nhé!


Thược Dược quyến rũ (Tôn Lệ)


Nữ vương uy quyền (Diêm Ni)


Mẫu Đơn tinh nghịch - Trịnh Sảng


Thúy Trúc "bà tám" (Tạ Nam)


Vân Mai nhút nhát (Liễu Nham)


Chị cả Đinh Hương (Mạc Tiểu Kỳ)


Bách Hợp tham ăn (Bao Văn Tịnh)


"Đả nữ" Tuyết Liên (Hạ Nhất Dao)


Thục nữ Hải Đường (Lam Doanh Oánh)