"Khuynh thế hoàng phi" bị chỉ trích là "bình cũ rượu mới"

Ngọc Minh, Theo 00:00 07/10/2011

Chúng đến từ chính những độc giả trung thành của tiểu thuyết gốc.

Tuy lên sóng cực kỳ thành công nhưng Khuynh thế hoàng phi lại đang vấp phải vài trở ngại từ chính những độc giả của tiểu thuyết gốc. Một số khán giả đã nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt giữa phim và tiểu thuyết. Đặc biệt là các fan trung thành của nguyên tác, tỏ ra cực kỳ khó chịu về những sự thay đổi này. Họ phàn nàn: "Tiểu thuyết Khuynh thế hoàng phi của Mộ Dung Nhân Nhi đang bị biến đổi đến mức không thể nhận ra."


Khuynh thế hoàng phi bị chính các fan tiểu thuyết gốc phàn nàn

Một độc giả trung thành của tiểu thuyết Khuynh thế hoàng phi nói: "Tôi nhớ những tình tiết đầu tiên của Khuynh thế hoàng phi là Mã Phức Nhã tham gia dự tuyển làm Thái tử phi. Sau đó, cô gặp Mạnh Kỳ Hữu và được anh ta sắp xếp cho làm phi tần của Quốc vương nước Thục (phụ vương của Kỳ Hữu). Lần đầu tiên Phức Nhã gặp Liên Thành là trong một ngày tuyết rơi trắng xóa tại Phức Hương cung. Anh ta nhìn thấy Phức Nhã múa điệu Phượng vũ cửu thiên và đã đem lòng cảm mến cô."




Tuy nhiên, khi lên phim, cuộc gặp gỡ giữa Liên Thành và Phức Nhã lại được đẩy lên trước nhất. Phức Nhã thương yêu dân chúng, luôn cứu giúp họ khỏi cơn hoạn nạn. Cảm phục trước tấm lòng từ bi của Phức Nhã, lại thêm ơn cứu mạng từ trước nên Lưu Liên Thành đã giúp cô thoát khỏi âm mưu của Tĩnh vương gia - kẻ đang lăm le cướp hoàng vị nước Sở. Mẫu thân của Phức Nhã muốn cô kết hôn cùng Liên Thành nhưng cô một mực chối từ, chỉ muốn kết bằng hữu cùng chàng. Đúng lúc này, Phức Nhã gặp Kỳ Hữu và đã bị cuốn hút bởi tiếng sáo của chàng.


Khán giả cho rằng phim đã quá xa rời tiểu thuyết

Vì những tình tiết quá khác biệt giữa nguyên tác và phiên bản truyền hình nên nhiều độc giả tiểu thuyết cảm thấy rất không hài lòng: "Tôi có xem qua những tập đầu tiên của Khuynh thế hoàng phi và thực sự ngạc nhiên là những tình tiết được xây dựng quá xa rời tiểu thuyết. Thậm chí tôi không còn thấy bất cứ sự liên quan nào giữa phiên bản truyền hình và tiểu thuyết gốc, ít ra là tính tới thời điểm này."


Gương mặt Lâm Tâm Như quá đầy đặn so với nhân vật

Bên cạnh những tình tiết, diễn biến của chuyện phim, bộ 3 nhân vật chính Phức Nhã - Kỳ Hữu - Liên Thành cũng được "săm soi" kỹ càng. Nhân vật trung tâm Mã Phức Nhã có thể nói là yên ổn nhất bởi những lời phàn nàn chỉ nhắm vào ngoại hình của cô. Theo tiểu thuyết gốc, gương mặt của Mã Phức Nhã có hình trái xoan thon, hơi dài. Nhưng trên thực tế, Lâm Tâm Như lại sở hữu "khuôn trăng đầy đặn". Tuy nhiên, lời phê bình này nhanh chóng bị cư dân mạng "phủ quyết" vì quá "bới móc".


Hoắc Kiến Hoa "tiếm ngôi" nam chính của Nghiêm Khoan?

Tuy nhiên, 2 mỹ nam Hoắc Kiến Hoa và Nghiêm Khoan lại không ổn chút nào. Đầu tiên có thể nói tới sự "hoán đổi" vị trí giữa 2 anh chàng. Tiểu thuyết gia Mộ Dung Nhân Nhi đã xây dựng Mạnh Kỳ Hữu (nhân vật do Nghiêm Khoan đảm nhận) là nam chính, đóng vai trò chủ đạo trong cốt truyện. Tuy nhiên, có vẻ như biên kịch của Khuynh thế hoàng phi đã cho chàng ta xuống làm "chân phụ" khi có thời lượng "hẻo" hơn hẳn bạn diễn Hoắc Kiến Hoa. Thậm chí, khi giới thiệu diễn viên, cái tên Nghiêm Khoan cũng xếp sau Hoắc Kiến Hoa. Đây là một căn cứ khá chắc chắn cho những suy đoán của cư dân mạng.


Nghiêm Khoan "kém oai" so với tiểu thuyết

Không dừng lại ở đó, sự thay đổi trong cách xây dựng nhân vật Mạnh Kỳ Hữu cũng khiến nhiều người phải "tròn mắt". Một khán giả nhận xét: "Trong tiểu thuyết, Mạnh Kỳ Hữu là một vương tử rất có thực lực, trực tiếp tham gia và cuộc tranh đoạt vương vị. Anh ta là người vừa mạnh mẽ, vừa lắm âm mưu, toát lên bá khí khiến người đối diện phải choáng ngợp. Vậy sao trên phiên bản truyền hình lại trở thành thái tử bị phế truất như thế? Trong trailer, tôi còn thấy Kỳ Hữu bị cầm tù. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?"


Mỹ nam Hoắc Kiến Hoa cũng chưa làm khán giả vừa ý tuyệt đối

Ở phía bên kia, nhân vật Lưu Liên Thành của Hoắc Kiến Hoa cũng bị dân tình "soi" ra nhiều điểm không vừa ý. "Liên Thành trong tiểu thuyết là một hoàng tử thanh lịch, tinh tế và ấm áp; bên cạnh đó cũng không hề thiếu sự mưu trí và khôn ngoan. Vậy mà những khí chất tuyệt vời ấy lại hoàn toàn mất đi trong phiên bản truyền hình. Liên Thành của tôi sao lại trở nên độc ác và xấu xa đến thế? Sao Liên Thành lại gặp Phức Nhã trong hoàn cảnh "lạ lẫm" như vậy? Tôi muốn thấy cái nhìn say đắm của Liên Thành giữa trời tuyết trắng" - một khán giả chia sẻ.






Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như rất đẹp đôi

Tuy nhiên, Hoắc Kiến Hoa vẫn còn may mắn hơn nhiều so với Nghiêm Khoan. Bù lại cho những thiếu hụt và sai khác trong cách xây dựng nhân vật, Hoắc Kiến Hoa được đánh giá là cực kỳ đẹp đôi với mỹ nữ Lâm Tâm Như. Nhiều khán giả đã nghĩ tới việc ghép đôi cho họ ngoài đời: "Hoắc Kiến Hoa rất đẹp trai với tạo hình Liên Thành. Anh ấy vô cùng xứng đôi với Lâm Tâm Như. Hy vọng họ có thể thành một cặp thực sự."






Những chi tiết trong phim không thật sát với nguyên tác

Một số người bày tỏ sự thất vọng với phiên bản chuyển thể này: "Tôi không hiểu vì lý do lợi nhuận hay vì điều gì mà Khuynh thế hoàng phi lại trở nên thế này", "Đối với người mê tiểu thuyết gốc như tôi thì chỉ có thể cảm thấy thất vọng và tiếc nuối", "Câu chuyện trong tiểu thuyết đã từng lấy đi biết bao nước mắt. Lẽ nào nhà sản xuất lại chỉ giữ lại cái tên?"






Một số khán giả lại ủng hộ Lâm Tâm Như

Trái lại, một bộ phận khán giả lại có quan điểm ủng hộ Lâm Tâm Như và bộ phim truyền hình Khuynh thế hoàng phi"Có sao đâu mà! Tiểu thuyết lên phim, khác biệt là điều chắc chắn. Sai khác một chút để giảm bớt áp lực cho người chưa đọc tiểu thuyết thôi mà!", "Phim mới bắt đầu thôi, cố gắng chờ thêm một thời gian nữa xem sao", "Phim hay là được, biết đâu sau này sẽ có biến chuyển"...


Khuynh thế hoàng phi có chơi chiêu "Bình cũ rượu mới" như City Hunter?

Có thể nói, việc Khuynh thế hoàng phi có đi quá xa nguyên tác hay không, làm vậy là đúng hay sai đang là chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn mạng Trung Quốc. Việc mượn tên tác phẩm gốc rồi chuyển thể thành một phim có nội dung hoàn toàn khác cũng không phải là chuyện gì quá xa lạ. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách thời gian vừa qua City Hunter cũng đã sử dụng chiêu "Bình cũ rượu mới" này. Còn về Khuynh thế hoàng phi, có lẽ mọi kết luận lúc này vẫn còn quá sớm.