Khi Disney thách thức các "cao thủ soi" (Phần 3)

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:11 10/07/2015

Lần này, người xem sẽ bất ngờ khi thấy khách mời trong các phim của Disney toàn là những gương mặt nổi tiếng.

Các nhà làm phim hoạt hình Disney thường sử dụng chân dung của bạn bè và đồng nghiệp để tạo ra những nhân vật hài hước trong phim. Người xem sẽ bất ngờ khi biết rằng khách mời trong các phim của Disney toàn là những gương mặt nổi tiếng: đạo diễn phim, các nhà làm phim, tác giả truyện...
 
 
Gương mặt khách mời đình đám nhất trong hoạt hình Disney có lẽ là cha đẻ siêu anh hùng Marvel - Stan Lee. Cũng giống như trong hàng loạt những bộ phim Marvel khác, Stan Lee xuất hiện trong những cảnh cuối của “Big Hero 6”. 
 
Các nhà làm phim Nathan Greno và Byron Howard có mặt tại đồn cảnh sát trong “Big Hero 6”.
 
Nathan Greno và Byron Howard còn làm đạo diễn của “Tangled” và được dùng để tạo ra hai trong số những tên côn đồ tại quán rượu Snuggly Duckling. Ở góc dưới bên phải là Nathan Greno. Người nắm vào cánh tay phải của Flynn là Byron Howard. Không chỉ làm cảm hứng tạo hình, Nathan Greno và Byron Howard còn lồng tiếng cho những nhân vật trên.
 
John Musker và Ron Clements làm đạo diễn của "Hercules" (1997), “The Little Mermaid” (1989), “Aladdin” (1992) và “The Princess and the Frog” (2009).
 
John Musker và Ron Clements xuất hiện trong vai trò khách mời ngay đầu phim "Hercules", cảnh Hercules kéo toa xe vào chợ. 
 
Trong “The Princess and the Frog”, John Musker (phải) và Ron Clements (giữa) xuất hiện trên phao của vua Triton trong cuộc diễu hành Mardi Gras. Ngoài ra, trong nhóm hoạt náo viên còn có chuyên gia hoạt hình Bruce W. Smith (ngoài cùng bên trái)…
 
… và nhà biên kịch Rob Edwards (ngoài cùng bên phải)
 
Trong “Treasure Planet” (2002), John Musker trở thành robot ngoài hành tinh đang leo lên thang…
 
…còn Ron Clements thì là ông già to béo, tóc đỏ, đang giữ chiếc thang và chỉ đường cho Jim đi xung quanh sân bay vũ trụ


Ron Clements (ngoài cùng bên trái) và John Musker (thứ ba từ trái sang) tiếp tục làm khách mời trong “Aladdin”
 
Không chỉ làm đạo diễn “Beauty and the Beast”, mà hai đạo diễn Kirk Wise và Gary Trousdale và còn xuất hiện với vai khách mời trong phim.
 
Hai đạo diễn Kirk Wise (vai tôm hùm) và Gary Trousdale (ngồi trong bình nước) làm khách mời trong “The Hunchback of Notre Dame”. Họ xuất hiện vô cùng náo loạn trong cảnh Lễ hội Hề (Feast of Fools).
 
Vừa đạo diễn “Atlantis: The Lost Empire”, Kirk Wise và Gary Trousdale còn làm khách mời với vai những người phụ lái tàu ngầm trong chiếc tàu của Ulysses. 
 
Đạo diễn của “Mulan” là Tony Bancroft và Barry Cook xuất hiện trong vai trò các kỹ thuật viên bắn pháo hoa trong cung điện của hoàng đế.
 
Nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng Hans Christian Andersen, tác giả truyện cổ tích “The Little Mermaid” từng xuất hiện qua một nhân vật cùng tên (Mark Hamill lồng tiếng) trong series truyền hình “The Little Mermaid”, tập phim mang tên "Metal Fish".
 
Tên của các nhân vật trong “Frozen” gồm Hans, Kristoff, Anna và Sven, được đặt để tưởng nhớ đến tên của Hans Christian Andersen. 
 
Đạo diễn, nhà sản xuất “Pocahontas” - Eric Goldberg… 
 
…chính là cảm hứng tạo nên thuyền viên người Anh đầu tiên đăng ký lên đường đi tới Bắc Mỹ tìm vàng trong “Pocahontas”.


Những người bạn của Quasimodo trong “The Hunchback of Notre Dame” mang tên Victor (bên phải) và Hugo (bên trái) được đặt theo tên tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà thơ người Pháp Victor Hugo, tác giả cuốn “The Hunchback of Notre Dame” (1831). Nhân vật giữa mang tên Laverne, đặt theo tên của Laverne Andrews, một thành viên trong ban nhạc Andrews Sisters, nổi tiếng nhất thời chiến tranh thế giới thứ hai.
 
John Culhane là một nghệ sĩ và nhà sử học cho Disney. Ông là nguồn cảm hứng cho nhân vật Mr. Snoops trong phim “The Rescuers”…
 
…và nhân vật Flying John trong phim “Rhapsody in Blue”, phần phim ngoại truyện của “Fantasia 2000”.
 
Đạo diễn của “Wreck-It Ralph” là Rich Moore lồng tiếng cho nhân vật Zangief trong trò chơi điện tử “Street Fighter II” của Capcom.
(Nguồn: Ranker)