Khi diễn viên nhí Hàn bị cấm xem phim của chính mình

Bông Xù, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 08/05/2014

Những diễn viên nhí tài năng của điện ảnh Hàn Quốc như Kim Yoo Jung, Kim Sae Ron... đều từng bị cấm xem phim của chính mình vì chưa đủ tuổi.

Kim Sae Ron (sinh năm 2000)

Dù chỉ mới bước sang tuổi 14 song Kim Sae Ron lại là một trong những ngôi sao nhí đặc biệt có duyên với các phim giới hạn độ tuổi khán giả tại Hàn Quốc. Nhờ khả năng diễn xuất bằng ánh mắt đầy ám ảnh, ngôi sao nhí sinh năm 2000 này chuyên đóng vai nạn nhân tới mức từng được đặt cho biệt danh là cô bé bị truy sát nhiều nhất màn bạc. 



Chiếm tới phân nửa gia tài điện ảnh của Kim Sae Ron là các tác phẩm hành động, hình sự, kinh dị có nhiều tình tiết ghê rợn và dĩ nhiên là bị dán nhãn 18+. Nổi tiếng hơn cả trong số đó phải kể đến bộ phim điện ảnh hành động hạng nặng về đề tài bắt cóc trẻ em, buôn bán chất cấm và nội tạng: The Man From Nowhere, đóng cùng tài tử Won Bin.


Dù đã quá quen với cảnh bị cấm xem của chính mình song nữ diễn viên nhí xinh đẹp này cũng từng có lần bộc lộ nỗi bức xúc. Tại họp báo tác phẩm kinh dị The Neighbors, Kim Sae Ron chân thật bày tỏ: "Điều duy nhất em không vừa ý là bộ phim này cấm khán giả lứa tuổi vị thành niên tới xem". 


Kim Sae Ron đóng 2 vai ấn tượng trong"The Neighbors" (trailer)

"Đây là câu chuyện của một em nhỏ bị hại nhưng bản thân bọn em lại không thể xem. Bộ phim có nhiều cảnh ghê rợn đến vậy ư? Vẫn biết một phim giới hạn sẽ có những cảnh rất sốc. Nhưng dù sốc đến đâu mà nó giúp cho bọn em có được bài học kinh nghiệm thực tế thì vẫn tốt chán. Bản thân mình phải biết tự bảo vệ lấy mình, không phải như vậy sao?”. 


Tuy nhiên, quy định thì vẫn cứ quy định và Kim Sae Ron sẽ phải chờ tới khi đủ tuổi mới được xem không ít phim mà mình đóng. Danh sách đó hẳn sẽ còn kéo dài khi mà mới đây, A Girl At My Door - bộ phim Hàn sắp tranh tài tại Cannes 2014 do em đóng chính cùng nữ diễn viên Bae Doo Na - tiếp tục lọt vào "mắt đen" của Cơ quan kiểm duyệt (Korea Media Rating Board – KMRB).


A Girl At My Door thuộc dòng phim hình sự tâm lý, nói về nạn bạo lực gia đình. Nội dung phim xoay quanh thiếu nữ 14 tuổi bị cha dượng bạo hành, ân nhân của cô - 1 nữ cảnh sát và những nguy hiểm bị che giấu nơi thị trấn nhỏ. Theo lý giải thì "có rất nhiều cảnh quay trực tiếp và vô cùng bạo lực. Những hình ảnh trần trụi của bộ phim sống động tới mức giới trẻ có thể bắt chước theo". Do đó, A Girl At My Door nhanh chóng bị dán nhãn 18+.


Trailer và teaser "A Girl At My Door" của Kim Sae Ron

Kim Yoo Jung (sinh năm 1999)

Tương tự Kim Sae RonKim Yoo Jung cũng là diễn viên nhí thường xuyên được mời về xem chương trình thiếu nhi trên ti vi sau mỗi buổi họp báo, thay vì được vào phòng chiếu để thưởng thức thành quả của mình. Sớm bộc lộ tài năng từ khi còn rất nhỏ, ngôi sao nhí xinh đẹp sinh năm 1999 này được các đạo diễn tin tưởng giao cho không ít vai diễn "nặng ký" trong những bộ phim cộp mác "cấm trẻ con" như Sympathy for Lady Vengeance, The Chaser, Rainbow Eyes...



Tuy không được xem song ký ức những ngày ghi hình những bộ phim "người lớn" này cũng để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho Kim Yoo Jung. Trong một cuộc phỏng vấn thực hiện năm 2012, Kim Yoo Jung từng kể rằng, cô bé đặc biệt nhớ cảnh nhân vật của mình tên là Jae Kyung bị bắt cóc và bị nhốt tại một trường học khóa chặt cửa trong Sympathy for Lady Vengeance. Khi ấy, em có nhiệm vụ phải kêu cứu thất thanh: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”


Khổ rằng lúc ấy, nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik đảm nhiệm vai kẻ bắt cóc lại đứng ngay trước mặt, vì thế cô bé Kim Yoo Jung 6 tuổi cứ òa khóc liên hồi, đến nỗi đạo diễn Park Chan Wook cũng phải hỏi: "Cháu vẫn muốn diễn đấy chứ?". Thậm chí, Kim Yoo Jung còn được đề nghị rời địa điểm quay song cô bé nhất quyết không chịu. Sau này, mẹ cô bé đã mắng con gái một trận khi nghe chuyện từ người quản lý.

Cảnh Kim Yoo Jung khóc trong "Sympathy for Lady Vengeance"

Kim Hyun Soo (sinh năm 2000)


Nếu khán giả màn ảnh nhỏ chủ yếu biết tới Kim Hyun Soo qua 2 drama gần đây là Good Doctor và Man from the Stars - vai Song Yi nhí, thì với các fan mê điện ảnh, Kim Hyun Soo đã sớm để lại ấn tượng với vai cô học sinh bị câm trong tác phẩm gây chấn động cả Hàn Quốc năm 2011 - Dogani (Buộc phải im lặng). Khi ra mắt, bộ phim 18+ này từng gây nhiều tranh cãi xung quanh việc để 1 ngôi sao nhí 11 tuổi như Kim Hyun Soo phải quay cảnh bị thầy hiệu trưởng lạm dụng tình dục, gây ảnh hưởng tới tâm lý lâu dài của em.


Chưa dừng ở đây, sang năm 2012, Kim Hyun Soo tiếp tục tham gia một bộ phim "cấm trẻ con" khác thuộc thể loại kinh dị là Horror Stories. Vừa qua, cô bé lại tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm rùng rợn Murderer, hợp tác cùng nam tài tử kỳ cựu Ma Dong Suk. 

Kim Hyun Soo xuất hiện trong teaser "Horror Stories"

Trong phim, Kim Hyun Soo vào vai thiếu nữ trung học mới chuyển trường và phát hiện ra bố của bạn trai là kẻ sát nhân hàng loạt. Dĩ nhiên, cốt truyện u ám và những cảnh hành động máu me đã khiến Murderer bị đóng mác Cấm trẻ vị thành niên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Kim Hyun Soo chưa thể xem bất kỳ bộ phim chiếu rạp nào mà mình góp mặt.




Trailer và teaser của "Murderer", với diễn xuất ấn tượng của Kim Hyun Soo 

Yeo Jin Goo (sinh năm 1997)

Giữa dàn sao nam tuổi teen hiện tại, Yeo Jin Goo được đánh giá sẽ là gương mặt thống trị điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai gần nhờ tài diễn xuất cực "đỉnh". Cũng bởi vậy, chàng trai trẻ sinh năm 1997 này từng được mời đóng không ít phim "người lớn". A Frozen Flower (Song Hoa Điếm) và Hwayi là 2 tác phẩm được Yeo Jin Goo chọn ra trong số đó. Tuy nhiên, nếu ở bộ phim khai thác đề tài đồng tính A Frozen Flower, Yeo Jin Goo chỉ vào vai thời niên thiếu của nhân vật Hong Lim thì sang Hwayi, cậu đã được đóng hẳn vai nam chính, bất chấp nội dung vô cùng đen tối và bạo lực.

Yeo Jin Goo trong "A Frozen Flower"

Hwayi xoay quanh cậu bé Hwayi (Yeo Jin Goo) bị cha nuôi là tội phạm khét tiếng điều khiển và dạy cách trở thành sát nhân. Xuyên suốt bộ phim có quá nhiều cảnh bạo lực đẫm máu nên nó ngay lập tức bị đóng mác 18+. Thành ra, dù vẫn có mặt đầy đủ tại các sự kiện quảng bá và buổi ra mắt song đến khi chiếu phim, Yeo Jin Goo lại lặng lẽ ra về bởi chưa đủ tuổi xem những tác phẩm thể loại này. Trả lời phỏng vấn với báo chí, cậu cũng tỏ ra tiếc nuối vì không được xem thành quả của chính mình.  

Bí mật "chết người" của các ông bố trên màn ảnh Hàn 11

Yoo Seung Ho (sinh năm 1993)

Dù nổi tiếng là một sao nhí tài năng của làng phim Hàn song khác với mọi trường hợp ở trên, gia tài điện ảnh của Yoo Seung Ho hầu như đều là các tác phẩm thiếu nhi, hài dễ thương, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy vậy, "em trai quốc dân" cũng từng có lần được hân hạnh "mời về nhà xem tivi" do không đủ tuổi vào rạp xem Blind - bộ phim rùng rợn 18+ hợp tác cùng đàn chị Kim Ha Neul. Năm đó, Yoo Seung Ho cũng chỉ mới là 1 cậu học sinh trung học 16 tuổi.