Khán giả kéo đến kín rạp xem "To The Fore" của Bành Vu Yến và Siwon

Tiểu Phong, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/08/2015

“To The Fore” (Xé Gió) của Bành Vu Yến và Siwon chiếm lĩnh doanh thu phòng vé xứ Trung chỉ trong 2 ngày khởi chiếu với những lí do dưới đây.

Bộ phim To The Fore (Xé Gió) được công chiếu vào ngày 6/8 vừa qua ở các rạp xứ Trung. Ngoài lời khen ngợi từ phía khán giả, bộ phim còn nhận được đánh giá cao từ giới nghệ sĩ. Trong 2 ngày đầu khởi chiếu, doanh thu của To The Fore đã đạt mốc 10 triệu, đứng đầu phòng vé xứ Trung. Ở mỗi suất chiếu của bộ phim, các rạp đều chật kín người hâm mộ. Cùng điểm qua những lí do chính mà To The Fore thu hút đông đảo khán giả nhé. 
 
Buổi công chiếu chật kín khán giả
 
Huỳnh Hiểu Minh nói: “Hãy ủng hộ đạo diễn Lâm Siêu Hiền, tới xem Xé Gió đi nào. Hay lắm! Tràn đầy nhiệt huyết! Dũng cảm tiến lên!”. Lâm Tuấn Kiệt phát biểu: “Có giấc mơ thì phải nỗ lực kiên trì, quyết tâm thực hiện, Xé Gió chính là bộ phim như thế”. Được biết, dàn sao nổi tiếng tham dự buổi công chiếu gồm có: Thành Long, Ngô Ngạn Tổ, Tạ Đình Phong, Châu Kiệt Luân, Lâm Phong, Lâm Tuấn Kiệt, Dư Văn Nhạc, Nghê Ni. 

Poster "To The Fore"
 
Nội dung khơi dậy lòng nhiệt huyết
 
 
 
Dự án điện ảnh To The Fore xoay quanh những tranh chấp, mâu thuẫn trong tình yêu, sự nghiệp của các tay đua trẻ. Đồng thời, đây là bộ phim điện ảnh duy nhất trong mùa hè này kể về những hoài bão, tham vọng, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Tình thân, tình yêu, tình anh em, tranh chấp của tuổi trẻ đan xen vào nhau, tạo nên sự mạch lạc cho toàn câu chuyện, nhận rất nhiều lời khen từ phía khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim cũng thu hút không ít phụ huynh đến xem. Một netizen Trung nói rằng: “Tôi cùng mẹ đi xem, không ngờ tới mẹ xem rất chăm chú, còn có kích động, khẩn trương, thậm chí mẹ còn nói rằng diễn viên đóng phim này chắc chắn không dễ dàng, kêu phim rất hay, ý nghĩa.”
 
 
 
Tập trung nam thần của xứ Trung - Hàn
 
Cảnh quay "ướt át" của Choi Siwon
 
Bộ phim To The Fore là sản phẩm hợp tác Trung Hàn, đồng thời, đây còn là sự kết hợp ăn ý của “con chiên ngoan đạo” Choi Siwon, mỹ nam xứ Đài Bành Vu YếnĐậu Kiêu. Khi xem phim, người hâm mộ chắc hẳn sẽ “mãn nhãn” với cảnh quay Siwon “ướt át” để lộ cơ bụng 6 múi của mình trong phòng tắm hơi. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ ngất ngây với vẻ điển trai rắn rỏi, đầy cuốn hút của Bành Vu Yến và Đậu Kiêu. Ngoài ra, kỹ thuật diễn xuất của dàn nam thần cũng được đánh giá khá cao từ cả hai phía khán giả và giới nghệ thuật. 
 
 
 
 
 
Vẻ đẹp trai đầy nam tính của dàn nam thần
 
Cảnh quay đẹp, đạo diễn giỏi
 
 
Ngoài dàn trai xinh gái đẹp tham gia diễn xuất và nội dung gần gũi, dự án điện ảnh To The Fore còn thu hút khán giả với những cảnh quay đẹp mắt. Được biết, To The Fore được quay tại 4 địa điểm bao gồm Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc và Ý. Bên cạnh đó, người phụ trách cũng như chắp bút biên kịch cho bộ phim chính là đạo diễn Lâm Siêu Hiền. Ông là đạo diễn của các bộ phim hành động đình đám như Ma Cảnh (2014) cùng Ngô Ngạn Tổ, Trương Gia HuyNghịch Chiến (2012) do Tạ Đình Phong, Châu Kiệt Luân thủ vai chính.

To The Fore còn có sự tham gia diễn xuất của Trần Gia Nhạc, Vương Lạc Đan… Phim hiện đang được công chiếu ở Trung Quốc. 
 
(Nguồn: weibo, sina)