Keanu Reeves sẽ trở lại trong phần tiếp theo của “John Wick"

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/05/2015

Sau thành công ngoài mong đợi của “John Wick”, nhà sản xuất đã quyết định thực hiện phần tiếp theo của bộ phim, dĩ nhiên là không thể thiếu sự trở lại của Keanu Reeves.

Hãng Lions Gate Entertainment đã chính thức xác nhận về việc thực hiện phần tiếp theo của phim hành động John Wick do Keanu Reeves thủ vai chính. Cụ thể hơn, hai vị đạo diễn Chad Stahelski và David Leitch cùng biên kịch Derek Kolstad, những người đã góp công rất lớn cho sự thành công của phần trước sẽ trở lại. Summit Entertainment, công ty con của Lionsgate, sẽ chịu trách nhiệm phát hành. Phần sản xuất sẽ tiếp tục do Thunder Road đảm nhiệm. Lionsgate sẽ chào bán bản quyền phim ở Liên hoan phim Cannes 68 năm nay, còn về thời gian cụ thể bộ phim ra mắt vẫn chưa được công bố.
 
Poster “John Wick”
 
Dù được biết sẽ có phần tiếp theo không lâu ngay sau sự thành công vang dội của phần trước, nhưng đến tận thời điểm này sự trở lại của Keanu Reeves mới chính thức được thông báo. Đây là một tin vui cho người hâm mộ của Keanu Reeves, cũng như John Wick – bộ phim xoay quanh cuộc trả thù của cựu sát thủ John Wick khi chú chó cưng của gã bị sát hại – một trong những tác phẩm hành động gây bất ngờ nhất của năm 2014.
 
 
 
 
Keanu Reeves đã gây dựng tên tuổi ở Hollywood với nhiều tác phẩm xuất sắc, có thể kể đến Point Break (1991), Speed (1994) và dĩ nhiên không thể thiếu loạt phim kinh điển The Matrix. Sau đó, Keanu Reeves tham gia những bộ phim kinh phí nhỏ hơn nhưng được đánh giá cao như Thumbsucker (2005) và Street Kings (2008). Những tác phẩm kinh phí cao Constantine (2005), The Day the Earth Stood Still (2008) cũng vô cùng thành công về mặt doanh thu. Còn 47 Ronin (2013), tuy được đầu tư rất nhiều về mặt vốn liếng nhưng không để lại nhiều dấu ấn, cũng như không thành công về doanh thu phòng vé. Tên tuổi của Keanu chỉ thực sự nóng trở lại khi John Wick nhận được phản ứng rất tích cực từ cả khán giả và giới phê bình, cũng như gặt hái thành công về mặt thương mại.
 
Loạt phim gắn liền với tên tuổi của Keanu Reeves – "The Matrix"

John Wick chỉ được sản xuất với kinh phí khiêm tốn 20 triệu đô, nhưng lại đem về xấp xỉ 80 triệu đô doanh thu toàn cầu. Con số này chưa bao gồm 17 triệu đô từ việc kinh doanh đĩa DVD cũng như Bluray sau khi bộ phim ngừng chiếu ở rạp. Thành công về mặt thương mại và sự ủng hộ từ khán giả đã giúp hãng Lionsgate tự tin bật đèn xanh cho việc sản xuất phần tiếp theo của phim.

(Nguồn: Forbes)