Jason Statham tiết lộ lí do rời bỏ loạt phim “Transporter”

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 11:40 08/04/2015

Ngôi sao phim hành động cho biết cát-xê thấp cùng việc không biết trước kịch bản phim là nguyên nhân khiến anh ngừng đóng “Transporter”.

Tên tuổi của Jason Statham gắn liền với loạt phim Transporter (Người vận chuyển) qua ba phần phim cùng một video ngắn mang tựa đề Special Delivery: Transporter in the Real World. Tuy nhiên, dự án khởi động lại loạt phim này của hãng EuropaCorp sẽ không có sự tham gia của Jason Statham. Mặc dù cả Statham và hãng phim đều mong muốn phát triển loạt phim này nhưng một vài điều không làm hài lòng ngôi sao hành động đã khiến anh quyết định ngưng đóng Người vận chuyển.

Cảnh võ thuật cực đã mắt của Jason Statham trong vai "Người Vận Chuyển"

Jason Statham và Thư Kỳ trong phần đầu tiên của series "Transporter"

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vulture, Jason Statham đã tiết lộ lí do khiến anh khước từ việc trở lại với loạt phim đã làm nên tên tuổi của mình: “Rõ ràng việc tham gia vào những bộ phim như thế này là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, và tôi mong muốn được tiếp tục vai diễn. Tuy nhiên, hãng phim muốn tôi kí một hợp đồng thực hiện ba phần phim liên tục mà thậm chí tôi còn chưa được xem qua kịch bản. Hơn nữa, khoản thù lao mà tôi nhận được cho cả ba phần còn thấp hơn khoản thù lao mà tôi nhận được cho một phim hiện tại”.


Nam diễn viên tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc đọc kịch bản trước khi quyết định tham gia vào một bộ phim, một công việc làm đau đầu diễn viên, đặc biệt đối với những diễn viên tham gia vào các dự án phim có khả năng mở rộng. Đó chắc chắn là một sự liều lĩnh và một việc mà Chris Evans, Robert Downey Jr. cùng các diễn viên khác trong Biệt đội siêu anh hùng (The Avengers) phải cân nhắc kĩ trước khi đặt bút kí hợp đồng tham gia những bộ phim của Marvel. Những hợp đồng sẽ dẫn đến việc họ bị thuyết phục tham gia vào những dự án phim khác có liên quan. Giống như trường hợp của tài tử Daniel Craig khi quyết định trở thành điệp viên huyền thoại James Bond. Anh đã đóng tổng cộng bốn phim về 007: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và tập phim mới nhất sẽ ra mắt trong năm nay - Spectre. May mắn là nhà sản xuất Barbara Broccoli và Michjael G.Wilson cho biết hợp đồng của anh đã có thể kết thúc. Và nhờ vậy, Daniel Craig có thể tham gia những dự án phim khác để phát triển sự nghiệp thay vì đóng đinh trong vai diễn chàng điệp viên hào hoa.

Daniel Craig trong phần mới nhất của series James Bond: "Spectre"

Phần phim mới của Người vận chuyển có tên The Transporter Refueled, tập trung vào việc khởi động lại loạt phim sẽ do “lính mới” Ed Skrein đảm nhận vai chính. Hiện tại nam diễn viên kiêm nhạc sĩ nhạc rap này được biết đến nhiều nhất qua vai tên chiến binh nóng tính Daario Naharis, bạn đồng hành của “Bà mẹ Rồng” Daenerys trong mùa ba series Game of Thrones. Anh đã nhường lại vai diễn này cho Michael Huisman để trở thành “người vận chuyển”.

Trailer của "Transporter Refueled"

Nhân vật trung tâm của loạt phim hành động ăn khách này là Frank Martin, “người vận chuyển” nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh và tội phạm với kĩ năng lái xe siêu hạng. Frank Martin có thể vận chuyển bất cứ món hàng nào đến mọi địa điểm được chỉ định, chỉ cần được trả công tương xứng. Nguyên tắc làm việc của anh là: không phá vỡ hợp đồng, không hỏi tên và không mở kiện hàng. Nhưng dĩ nhiên trong những cuộc hành trình đầy những điều bất ngờ ập đến, những nguyên tắc kia đã bị phá vỡ. Bí mật bên trong những kiện hàng, những cuộc truy sát, đụng độ giữa Frank Martin và các tên tội phạm cợm cáng luôn đưa đến những cuộc rượt đuổi ngoạn mục, nghẹt thở.

Ed Skrein sẽ vào vai "Người vận chuyển" mới

Loạt phim hạng B này đã không thành công đến thế nếu không phải vì vai chính do Jason Statham đảm nhiệm. Chính một Frank Martin điềm tĩnh, bất cần, phong độ và quyến rũ của Statham đã làm nên thương hiệu Người vận chuyển. Thế nên, việc loạt phim khởi động lại này có thể trụ được hay không khi vai chính được giao cho Ed Skrein là một câu hỏi còn chờ lời giải đáp.


Christophe Lambert, CEO của EuropaCorp cho biết: “Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi một gương mặt mới triển vọng để trở thành ngôi sao phim hành động, và chúng tôi thấy Ed Skrein vô cùng phù hợp. Anh ấy là một diễn viên tài năng và có đủ sức thu hút cũng như thể lực tốt để vào vai Frank Martin”. Lambert cũng tiết lộ nội dung của loạt phim khởi động lại sẽ đưa nhân vật Frank Martin  trở về Riviera, Pháp, nơi diễn ra câu chuyện trong phần một loạt phim gốc. Kịch bản phim sẽ khai thác sâu hơn nội tâm của Frank Martin cũng như mối quan hệ của anh và cha anh.

Dự kiến The Transporter Refueled sẽ ra mắt vào ngày 4/9/2015.