James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar"

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 02/07/2013

Sau 4 lần bị kiện vì đạo ý tưởng thực hiện "Avatar", lần này, James Cameron tiếp tục bị một nghệ sỹ người Anh cáo buộc “cầm nhầm” hình ảnh trên tranh của mình.

Đạo diễn James Cameron vừa bị Roger Dean, người chuyên thiết kế bìa album, cáo buộc sao chép ý tưởng thực hiện bộ phim Avatar. Yêu cầu bồi thường mà nghệ sĩ người Anh này đưa ra là 43 triệu bảng Anh (xấp xỉ 50 triệu USD, tức khoảng 1.050 tỷ đồng)
 
James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar" 1
Sự giống nhau giữa Avatar và tác phẩm Floating Islands
 
Roger Dean đã đệ đơn kiện tại một tòa án ở New York tuần trước. Trong đơn kiện, ông đã cáo buộc Cameron về tội "cố ý sao chép, phổ biến và khai thác" hình ảnh gốc của mình trong tác phẩm Floating Islands. Trong đó bao gồm: hòn đảo nổi rộng lớn, rừng, động vật hoang dã và những chiếc cây làm nhà ở khổng lồ. 
 
James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar" 2
Tác phẩm Floating Islands của Roger Dean
 
Roger Dean (từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia tại London vào năm 1968) cho rằng: sự giống nhau nhau giữa hình ảnh “Cây thần” trong Avatar với hai tác phẩm của ông là PathwayFloating Jungle rất đáng kể. 

Ông viết: “Tôi cho rằng không thể có sự sao chép do vô tình hay tương tự. Đặc biệt, những bức tranh về hòn đảo nổi và những mái vòm khổng lồ tuyệt đẹp trên bầu trời, từng được vẽ trong suốt 40 năm, đã bị đạo diễn sao chép trắng trợn”. Ông cũng cho biết, rất nhiều bình luận trên mạng internet đang đứng về phía ông.
 
James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar" 3
 
Đây không phải là lần đầu tiên Avatar bị dính vào các vấn đề pháp lý. Trước đó, một nhân viên cũ tên Eric Ryder đã kiện James Cameron vi phạm bản quyền từ câu chuyện KRZ 2068 mà anh sáng tạo ra năm 1999. 
 
Lật lại "hồ sơ kiện cáo", vào tháng 3/2010, nhà văn Trung Quốc Châu Thiện Mưu từng đệ đơn đòi James Cameron bồi thường 1 tỷ NDT (tương đương 2.800 tỷ đồng vào thời điểm bấy giờ) vì ăn cắp bản quyền tiểu thuyết The Legend of Blue Raven của ông để dựng Avatar. Sau đó vài tháng, hai tác giả người Nga - Arkady và Boris Strugatsky cũng cáo buộc đạo diễn vi phạm bản quyền series truyện The World of Noon của họ.

James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar" 4

Người đứng đơn kiện tiếp theo là Kelly Van - tác giả cuốn Sheila The Warrior: The Damned – với lý do: ý tưởng tác phẩm của bà đã bị ăn cắp. Tuy nhiên, đạo diễn Titanic luôn kiên quyết phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. 
 
James Cameron lần thứ 5 bị kiện vì "Avatar" 5
 
Hai phần tiếp theo của Avatar ấn định ra rạp lần lượt vào các năm 2014 và 2015.