Idol Hàn Quốc đã "thông minh hơn" khi chọn vai

Cà Phê (Tổng hợp), Theo 13:12 14/11/2010

Ở Hàn Quốc, việc lựa chọn tác phẩm chính là yếu tố quan trọng quyết định đến “sự sống còn” của một ca sĩ đang trên con đường trở thành diễn viên. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Bộ phim Sungkyunkwan Scandal của đài KBS vừa kết thúc mới đây đã kéo theo một lượng fans lớn nhờ sức quyến rũ của những nhân vật trong phim. Một sự “gặt hái” khác của bộ phim chính là “phát hiện” được diễn viên tân binh Park Yoo Chun. Trong phim, Yoo Chun đảm nhận vai chàng thư sinh Lee Sun Jun có phẩm chất và tính cách cương trực. Tuy chưa một lần được kiểm chứng về khả năng diễn xuất nhưng cuối cùng, Yoo Chun đã thể hiện trọn vẹn được vai diễn, khiến ê kíp sản xuất rất quan tâm chú ý.


Micky Yoo Chun trong Sungkyunkwan Scandal

Yếu tố lớn nhất đem đến thành công cho Micky Yoo Chun trong lần đầu thử sức với diễn xuất chính là ở sự lựa chọn nhân vật. Nói về sự thành công này, nhà phê bình phim truyền hình Jeong Deok Hyun đánh giá:Lee Sun Jun là mẫu nhân vật rất quyến rũ, rất đáng yêu nhưng không đòi hỏi khả năng diễn xuất quá cao. Chính vì vậy sự lựa chọn mẫu nhân vật kiểu này không chỉ giảm bớt những thị phi và tranh cãi về khả năng diễn xuất mà còn giúp nâng cao hình ảnh cho các diễn viên mới”.



Việc casting những ca sĩ thần tượng còn non nớt với diễn xuất đảm bảo về mặt hình ảnh và tiếng tăm cho bộ phim. Tuy nhiên, bộ phim cũng sẽ phải chịu những áp lực và cả “rủi ro” vì khả năng diễn xuất của thần tượng chưa hề được kiểm chứng. Theo đó, nếu có những thần tượng may mắn dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả, con đường và cơ hội diễn xuất đều rộng mở thì cũng có những thần tượng bị chỉ trích gay gắt, bị coi là “diễn xuất bằng chân” (một cụm từ mới được sáng tạo ở Hàn Quốc để chỉ những diễn viên diễn dở, không cảm xúc như diễn bằng chân). Các nhà sản xuất phim truyền hình chỉ ra rằng: “Chính là sức mạnh của vai diễn đã tạo nên sự khác biệt này. Nếu đều là những “lính mới”, giữa họ thường không có sự khác biệt quá lớn về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, việc họ có chọn được vai diễn phù hợp với bản thân mình hay không đem lại kết quả hoàn toàn khác.


Hwang Jeong Eum

Một ví dụ điển hình khác của diễn viên xuất thân là ca sĩ  thần tượng “sống được” nhờ hợp vai là trường hợp của Hwang Jeong Eum trong Highkick Through The Roof. Có một sự thật được “truyền tai” là vai diễn nhí nhảnh vui tươi của Jeong Eum trong phim phản ánh đúng đặc điểm và tính cách của cô ngoài đời.


T.O.P

Hay trường hợp của Choi Seung Hyun nhóm Big Bang trong bộ phim “bom tấn” IRIS phát sóng vào năm ngoái. Trong phim, T.O.P vào vai sát thủ lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh và dữ dội, rất hợp với concept của anh trong nhóm nhạc. Diễn xuất bằng ánh mắt của T.O.P được khán giả xứ Hàn nồng nhiệt khen ngợi. Theo đà chiến thắng, sau đó T.O.P tiếp tục được vào vai chính trong bộ phim điện ảnh 71-Into The Fire và vinh dự giành giải thưởng Ngôi sao làn sóng Hàn Quốc.



Trái lại, cũng có những trường hợp ca sĩ thần tượng phải mệt mỏi vì những tranh cãi về khả năng diễn xuất do họ thất bại trong việc lựa chọn vai diễn. Tiêu biểu là trường hợp của Im Seulong nhóm 2AM trong bộ phim Personal Taste phát sóng hồi đầu năm. Tuy là mẫu nhân vật hài hước và có phần “lung tung” xong vai diễn của Seulong đòi hỏi khả năng diễn xuất khá để thể hiện được nhân vật. Lúc đó, Seulong diễn hơi “quá” và còn gượng gạo nên bị chỉ trích là diễn viên “diễn xuất bằng chân”. Ngoài ra, việc chọn vai diễn không phù hợp của Yunho trong Heading To The GroundSon Dam Bi trong Dream cũng khiến khán giả cảm thấy đáng tiếc.

Ngày càng nhiều ca sĩ thần tượng lấn sân sang phim truyền hình và phim ca nhạc. Và một sự thực không thể phủ nhận là việc lựa chọn tác phẩm chính là yếu tố quan trọng quyết định đến “sự sống còn” của một ca sĩ đang trên con đường trở thành diễn viên.