"Hype Nation" chỉ là chiêu "đánh bóng tên tuổi" cho Jay Park?

Trang Thùy (Tổng hợp theo KN), Theo 12:01 20/06/2010

Một bài viết của nhà báo Yoo Jin Mo về những uẩn khúc phía sau bộ phim "Hype Nation" được đăng trên trang TVDaily vào ngày 18/6 đã khiến người hâm mộ xôn xao. Cùng đọc và suy ngẫm nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/27.png'>

Những ngày trước, tất cả các fan đều nín thở chờ đến ngày Park Jeabeom trở lại và không chú ý nhiều đến những lý do đằng sau việc anh trở về Hàn Quốc ngoài thông tin Jay trở về để quay một bộ phim. Nhưng điều đáng lo ngại là có rất nhiều những câu hỏi đằng sau bộ phim Hype Nation mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải.  Sau đây là nguyên văn bài viết đăng trên trang TVDaily về những nghi ngờ quanh Hype Nation, xuất bản chỉ vài giờ trước khi Jay Park đặt chân đến Hàn Quốc.


Thời gian bắt đầu đếm ngược khi sự trở lại của Park Jaebeom đã được đề cập đến rất nhiều lần trên các trang web và diễn đàn khác nhau. Theo báo cáo của nhà sản xuất, anh sẽ nhập cảnh và bắt đầu quay bộ phim đầu tay của mình, Hype Nation, kể từ ngày 20/6. Tuy nhiên, có rất nhiều lỗ hổng trong các thông tin của họ đưa ra, làm cho nhiều người bị nhầm lẫn.


Park Jaebeom sắp trở về Hàn Quốc.

Trước hết, tên của các công ty tham gia sản xuất vào bộ phim không rõ ràng. Chưa có một thông tin nào tiết lộ về danh tính của công ty sản xuất, của nhà đầu tư và các nhà phân phối Hype Nation. Theo tất cả các thông tin đã bị rò rỉ hoặc các báo cáo chính thức, các nhà sản xuất bộ phim đang hợp tác làm phim với một nhà đầu tư của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay danh tính của công ty sản xuất, của nhà đầu tư và các nhà phân phối không hề được tiết lộ.


Dường như không có các hãng phim lớn như kiểu Universal, Sony và những hãng phim tên tuổi khác đang tham gia vào việc đầu tư hoặc phân phối Hype Nation, nguyên nhân rất có thể Hype Nation là một bộ phim có quy mô nhỏ hoặc là một bộ phim độc lập. Cho dù là trường hợp nào, tên của các công ty sản xuất và nhà phân phối ít nhất cũng phải được tiết lộ, ngoài ra, khi một bộ phim được xuất khẩu ra nước ngoài, khâu quan trọng nhất trong quá trình cần phải nhấn mạnh chính là nhà phân phối, bởi vì ai cũng biết các nhà phân phối cần thiết đến mức nào cho việc đẩy mạnh tiêu thụ một bộ phim tại thị trường quốc tế, thế nhưng rất tiếc đến nay khán giả chẳng biết ai là người đứng ra thực hiện phim, ai là người phân phối phim này.


Đang có những câu hỏi lớn xung quanh quá trình sản xuất Hype Nation.

Đành rằng nước Mỹ rộng lớn và dân cư đông đúc, nhưng tên tuổi đạo diễn bộ phim Hype Nation nghe rất lạ. Thông tin đã được tiết lộ rằng Ellen Kazarti Christian Strickland sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phim. Nhưng khi khán giả tìm kiếm thông tin về lịch sử hoặc kinh nghiệm của họ trong việc làm phim thì không tìm thấy bất cứ thông tin nào. Một trong 2 người còn được giới thiệu là một đạo diễn video âm nhạc, mà những người như anh ta thì có thể kiếm được hàng trăm, hàng nghìn tại Hàn Quốc.


Một trong những việc tối cần thiết trong việc chuẩn bị cho bộ phim là giai đoạn tiền sản xuất. Giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim trước khi quay phim thực tế chiếm ít nhất một nửa thời gian và chi phí sản xuất cho toàn bộ phim, thế mà đạo diễn của Hype Nation mãi đến tận 10/6 mới đến Hàn Quốc. Như vậy thực tế là anh ta chỉ có 9 ngày chuẩn bị và sau đó tiến thẳng đến việc quay phim, với thời gian hạn hẹp như vậy hoàn toàn không thể làm gì hay ho được. Với thời gian chuẩn bị kiểu này, nếu anh ta khó mà làm một bộ phim thuần Hàn Quốc, mà chắc chỉ mang đến cho khán giả một món thức ăn nhanh kiểu như hamburger.



Thậm chí buồn cười nhất là trường hợp diễn viên nam chính Park Jaebeom. Thông thường, diễn viên chính và các diễn viên phụ phải ngồi lại với nhau ít nhất một tháng trước khi quay  phim để tạo ra tình cảm gần gũi hơn với nhau và cùng đọc kịch bản để hợp tác với nhau nhằm thể hiện khả năng diễn xuất tốt nhất của họ. Nếu không có sự hiểu biết và làm sáng tỏ các tình huống của bộ phim cũng như từng tính cách nhân vật, giữa các diễn viên trước thời gian quay, các nhà làm phim sẽ gặp phải những trở ngại lớn trong quá trình quay phim. Thế mà, hầu như chưa hề có bất kỳ báo cáo nào hoặc thậm chí thông tin nào về việc Jaebeom tham gia thảo luận cũng như hợp tác với các diễn viên khác trước khi quay Hype Nation.



Ở Hàn Quốc, cho dù là bộ phim có chi phí nhỏ như thế nào, các công ty sản xuất sẽ luôn luôn có một đội ngũ tiếp thị riêng biệt hoặc thuê một cơ quan chuyên môn về PR (quan hệ công chúng) để thực hiện việc tiếp thị cho bộ phim của mình. Cho đến nay, công ty duy nhất quảng bá cho Hype Nation, là công ty quản lý của em gái Jaebeom, hãng DR Music. Ái ngại thay, hãng này là một công ty chuyên tìm kiếm tài năng mới, sản xuất âm nhạc và tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc ở nước ngoài, họ hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc quảng bá phim, thế mà lại chịu trách nhiệm to lớn như thế thì không hiểu họ có đảm đương nổi không.



Trong số các diễn viên tham gia vào Hype Nation, chỉ có vài tên tuổi quen thuộc với khán giả Hàn Quốc là anh chàng điển trai Dennis Oh và diễn viên gạo cội Cary Hiroyuki Tagawa. Trong đó, Hiroyuki Tagawa là một diễn viên nổi tiếng tại Hollywood, và rất quen thuộc với khán giả cùng với những kinh nghiệm diễn xuất nổi trội. Ông đã đóng vai chính trong Hồi ức của một Geisha, Planet of the ApesArt of War.


Diễn viên Dennis Oh.


Diễn viên Hiroyuki Tagawa.

Tiếp đến là nhóm nhảy hip hop B2K của Mỹ cũng được cho là diễn viên chính trong Hype Nation. B2K ra mắt vào năm 2002 và đã giành được một album vàng và album bạch kim nhưng kể từ đó, họ không thực hiện thêm bất cứ một tác phẩm nào. Trong nhiều năm qua, họ thậm chí không phát hành bất kỳ một album nhạc mới nào cả.

Những nhà hợp tác của Hype Nation cũng đưa ra một báo cáo với thông tin nhỏ giọt rằng tập đoàn CJ Entertainment nổi tiếng sẽ liên kết thực hiện bộ phim nhưng thông tin đó cũng chưa được khẳng định và đang được cho là một tin đồn không có căn cứ.



Qua những vấn đề nêu trên, có thể kết luận rằng bộ phim Hype Nation hiện đang là một dấu hỏi rất lớn. Nếu bộ phim này được sản xuất với mục đích phát hành tại thị trường Mỹ, thì tạo sao người ta lại chọn Jaebeom, một cái tên không hề quen thuộc tại thị trường Mỹ vào vai nam chính. Và nếu để phát hành tại Mỹ, tại sao đến hơn 70% cảnh quay của phim lại được thực hiện tại Hàn Quốc?


Không chỉ vậy, việc chuẩn bị địa điểm tại Hàn Quốc để quay hơn một nửa của Hype Nation cũng thấy chẳng ra làm sao. Nhiều người nhận xét rằng thậm chí ngay cả khi quay một tập trong một bộ phim truyền hình tại Hàn Quốc, nhà sản xuất còn nỗ lực nhiều hơn và chuẩn bị sản xuất khủng khiếp hơn so với việc họ chuẩn bị thực hiện toàn bộ bộ phim này.



Vậy cho đến nay, Hype Nation được thực hiện để làm gì? Một chiêu đánh bóng tên tuổi một cách siêu đẳng hay là một phương kế để đưa Jaebeom “danh chính ngôn thuận” trở lại Hàn Quốc sau “một sai lầm cá nhân rất lớn” mà anh đã phạm phải dẫn đến việc phải rời 2PM mãi mãi? Hay nó đơn giản chỉ là một bộ phim mà những thông tin liên quan được giữ "quá kín". Những câu hỏi trên vẫn chưa có ai có thể trả lời.