Hot girl Ngọc Thảo tường thuật cảnh... đánh ghen giùm Tâm Tít

Thịt Kho - Ảnh: Xí Muội, Theo 00:00 05/08/2011

Cô nàng khiến "chị dâu" Tâm Tít mệt nhừ luôn đó nha.

Mất tích 1 thời gian, chúng tớ vừa "tóm" được cô nàng hot girl Genie Ngọc Thảo. Khác với hình ảnh tươi cười tạo dáng ngày nào, Thảo giờ đây rất tự hào khoe khả năng diễn xuất của chị ấy đấy!

Chào Ngọc Thảo! Sao dạo gần đây ít thấy chị xuất hiện trên báo và các clip quảng cáo vậy?
 
À, dạo này Thảo ít xuất hiện để tập trung vào lĩnh vực điện ảnh. Thảo vừa hoàn thành xong vai Thái An trong bộ phim Chiếc Giường Chia Đôi.


Cô nàng hot girl lấn sân điện ảnh

Vậy Ngọc Thảo đóng được bao nhiêu phim rồi?

Thảo đã tham gia tổng cộng 4 phim. Đó là: Siêu Mẫu Xì Trum, Tiểu Thư Đi Học, Ai Cũng Có TếtChiếc Giường Chia Đôi.

Trong số những phim từng tham gia, chị thích vai diễn nào nhất?

Thảo thích nhất là vai diễn trong Ai Cũng Có Tết. Vì nhân vật trong đó có tính cách giống hệt Thảo ngoài đời. Đó cũng là phim Thảo phải khóc nhiều nhất. Mè nheo khóc, tức giận khóc, mà dễ thương cũng phải khóc... Đặc biệt, Thảo còn được đóng chung với chú Hoài Linh nữa đó nha, vậy nên thích lắm luôn!


Ngọc Thảo rất vui khi được đóng phim cùng chú Hoài Linh

Thái An trong Chiếc Giường Chia Đôi là nhân vật thế nào nhỉ?

Thái An là em chồng của chị Minh Thư (chị Tâm Tít đóng), và là em gái của anh Thái Hòa (anh Nguyễn Phi Hùng đóng). Thái An tính tình hiền lành, thương anh trai, hòa đồng với chị dâu, nhưng lúc đánh ghen thì rất dữ dội nha! (Cười) 


Chờ xem cô nàng cười ngọt như kẹo này đánh ghen dữ dội cỡ nào

Òa, có cả đánh ghen nữa sao? Ngọc Thảo diễn cảnh đó như thế nào?

Người bị Thảo đánh ghen là anh Mạnh Hùng (vai Henry Trần). Biết anh ta thích chị dâu mình, Thảo lúc nào cũng tỏ ra khó ưa, lườm nguýt (Cười). Anh ấy bị cô Cát Phượng tạt nước nè, rồi bị Thảo, cô Cát Phượng, cô Thanh Thủy xúm vô đánh. Lúc đó, đạo diễn chế thêm cảnh chị Tâm Tít chạy ra can mọi người. Thảo nhào vô thì chị Tâm đẩy ra. Thảo diễn sung tới mức chị Tâm phải than là: Thảo ơi, chị phải đẩy em hoài, mệt quá đi!” (Cười)


Ngọc Thảo đánh ghen giùm "chị dâu" Tâm Tít

Ngọc Thảo có gặp khó khăn khi tham gia phim truyền hình không?

Có chứ! Nhưng các anh chị diễn chung thì dễ thương lắm, không ai “ăn hiếp” Thảo cả. Khó khăn duy nhất của Thảo là chuyện giờ giấc. Thảo vừa chụp hình cho báo, vừa đóng phim, nên có nhiều lúc quay còn chưa xong mà giờ chụp hình đã đến. Thế là mình đành để người khác phải chờ. Vì đã nhận lời mà lại bắt người ta chờ đợi nên Thảo thấy rất áy náy.


Lịch làm việc dày đặc khiến Ngọc Thảo cảm thấy áy náy với đồng nghiệp

Chị có học hỏi diễn xuất từ ai không?

Diễn xuất của Thảo hoàn toàn dựa vào quan sát mà thôi. Thảo có thói quen để ý người xung quanh, xem họ diễn thế nào. Mặt khác, Thảo cũng thường xuyên xem phim, quan sát diễn viên trong phim và ghi nhớ. Đến khi vào vai, Thảo sẽ dễ hình dung những gì mình thấy và triển khai chúng.


Quan sát là 1 thói quen có ích lắm đó!

Đóng phim với nhiều cô chú, anh chị diễn viên, vậy chắc chị cũng học hỏi nhiều từ họ chứ?

Thảo được các cô chú, anh chị đi trước dạy nhiều thứ lắm, từ diễn xuất, đến cách sống... Nhất là cô Cát Phượng, hễ thấy Thảo bị “ăn hiếp” là cô bênh vực Thảo ngay. (Cười) Cô và cô Thanh Thủy còn hay mua đồ ăn vặt cho tụi Thảo nữa.


"Cục cưng" của cô Cát Phượng đây

Vậy chị có ghét đóng cảnh nào không?

Thảo ghét nhất là những cảnh khóc, vì thật sự rất khó để kích thích cảm xúc trong thời gian ngắn. Có lần, Thảo vừa mới diễn xong cảnh cười, lại phải quay sang diễn tiếp cảnh rưng rưng nước mắt. 


Là diễn viên, cảm xúc phải thay đổi nhanh hơn gió

Vậy còn cảnh thích đóng nhất thì sao?

Thảo thích nhất có lẽ vẫn là cảnh... khóc. Vì những lúc như vậy, Thảo mới cảm thấy mình diễn khá tốt.

Kiểu vai chị muốn thử sức trong tương lai?

Từ trước tới giờ, Thảo toàn đóng vai tiểu thư nhà giàu hoặc khá giả, điệu đà. Nhưng sắp tới, Thảo sẽ có cơ hội... nghèo (Cười). Đó là vai 1 cô gái mù, nghèo khổ, làm nghề đan chiếu… Khá hấp dẫn phải không? Vai diễn này cũng tương đối khó. Dù sao, Thảo cũng muốn thử sức. Tuy nhiên, vì kịch bản còn chưa hoàn thiện nên Thảo không dám tuyên bố chắc chắn đâu.


Ngọc Thảo muốn được... nghèo 1 chút

Tại sao Ngọc Thảo lại lấn sân điện ảnh trong khi chị đang là 1 người mẫu teen sáng giá?

Thảo muốn "phủ sóng" rộng hơn, chứ không dừng lại ở vai trò 1 người mẫu teen. Thảo cũng đã có những dự tính cho tương lai rồi, nhưng không dám “bật mí” đâu, sợ “nói trước bước không qua” lắm. Nhưng để thực hiện điều đó thì từ bây giờ, Thảo cần cố gắng hơn nữa.

Cảm ơn chị Ngọc Thảo đã chia sẻ những suy nghĩ thú vị với chúng mình! Chúc vai diễn của Ngọc Thảo được khán giả đón nhận nồng nhiệt và những dự tính trong tương lai - vẫn còn trong vòng bí mật - sẽ sớm được thực hiện. Đừng quên chia sẻ với chúng tớ trước tiên đấy nhé!