Hơn 100 sao điện ảnh Hồng Kông tung trailer hài "té ghế"

Trang Thuỳ, Theo 09:22 31/01/2011

Bộ phim hài vô cùng vui nhộn đến từ Hồng Kông đang khiến fans vô cùng thích thú đó nha. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Diễn viên - MC nổi tiếng Tăng Chí Vỹ đã “chiêu mộ” hơn 100 ngôi sao nổi tiếng Hồng Kông có mặt trong bộ phim hài mới của ông mang tên I Love Hong Kong (Khai tâm vạn tuế). Phim kể lại những ngày tháng cũ của cư dân Hồng Kông.

















Câu chuyện tập trung vào một gia đình có ba thành viên, do Lương Gia Huy, Ngô Quân Như Lý Trị Đình thể hiện. Do khó khăn về tài chính, họ phải chuyển đến ở nhà ở công cộng, nơi thành phố dành riêng cho những người có thu nhập thấp đến sinh sống. Tại đây, ngay từ buổi đầu, họ đã có những cuộc đụng độ và những trải nghiệm không mấy hài lòng với hàng xóm xung quanh. Và từ đó, những chuyện bi hài cười ra nước mắt bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên chính bản thân họ dần dần thích nghi và biến chuyển mình sau khi sống ở đó một thời gian.



Chính sách xây dựng các khu nhà chung cư công cộng bắt đầu tiến hành ở Hồng Kông từ những năm 1950, đã lên kế hoạch với nhiều dự án xây dựng nhà ở đại chúng, được chính phủ đầu tư để cung cấp giá rẻ cho cho những người có thu nhập thấp trong thành phố. Đạo diễn Tăng Chí Vỹ nói rằng ông từng lớn lên ở tại chung cư công cộng do chính phủ cấp, do vậy, câu chuyện trong phim nhắc ông nhớ lại những ngày xưa cũ của mình. Trong phim có sự tham gia của hơn 100 ngôi sao của màn ảnh Hồng Kông trong các vai của phim. Ngoài Lương Triều Vỹ, Ngô Quân Như Lý Trị Đình, có thể kề ra một số tên tuổi khác như Viên Vịnh Nghi, Huỳnh Tông Trạch, Huỳnh Nhật HòaMiêu Kiều Vỹ.


Năm ngoái, bộ phim Echoes of the Rainbow (Tuế nguyệt thần thâu), một bộ phim kể về câu chuyện Hồng Kông trong những năm 1960, đã gây sự chú ý cao độ từ khán giả yêu điện ảnh của Hồng Kông, và đã giúp nam diễn viên chính Lý Trị Đình giành chiến thắng với giải thưởng Best New Performer tại Lễ trao giải Hong Kong Film Awards lần thứ 29.






I Love Hong Kong sẽ công chiếu đống loạt tại các rạp vào ngày 31 tháng giêng, sớm hơn ba ngày so với dự kiến ban đầu là 03/2.