Home - Một bộ phim đầy cảm hứng về thế giới của những giấc mơ

Vân đồng, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 26/03/2015

Là phim hoạt hình đầu tiên của hãng Dreamworks ra mắt trong năm nay, “Home” đã có những bước khởi đầu ấn tượng.

Home lấy bối cảnh khi chủng tộc người ngoài hành tinh tên Boov vì chạy trốn kẻ thù đang truy lùng mà di tản tới Trái Đất. Nhưng chuyện lớn xảy ra, sau khi tái định cư, anh chàng tên Oh lại vô tình phát tán ra ngoài không gian một email dẫn đến nguy cơ kẻ thù có thể biết đến chỗ ẩn nấp này. Oh nghiễm nhiên trở thành người bị cả “Boov loại” săn đuổi và phải chạy trốn đến Nam Cực, nơi không có giống loài của mình sinh sống. Tuy nhiên trên đường đi cậu lại gặp Tip - cô bé loài người duy nhất còn sót lại sau khi người Boov cho di tản toàn bộ dân cư Trái Đất đến Châu Úc. Từ kẻ thù thành bạn thân, Oh, Tip cùng Mèo Heo - thú cưng của Tip phải hợp tác cùng nhau không chỉ để cứu Oh mà còn tìm người mẹ thất lạc của Tip trong chuyến di cư.
 

Nếu như năm ngoái “bé Bảy” Baymax làm mưa làm gió trong Big Hero 6, trước đó nhân vật Răng Sún trong How to train your dragon cũng chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả thì năm nay đến lượt nhà Boov khuynh đảo giang hồ. Dưới trí tưởng tượng của những nhà làm phim, người Boov hiện ra với bộ dạng thấp bé, nhiều chân, mang khuôn mặt khá "ngáo" và nước da tím rịm đặc trưng. Điều đặc biệt của dân Boov là da họ sẽ đổi màu theo tâm trạng và cảm xúc: lúc lo lắng màu vàng, giận dữ màu đỏ còn lúc nói dối sẽ chuyển sang xanh lá cây. Người Boov khi nói chuyện còn có cách dùng từ khá thú vị: “bối rối bời”, “đổi cái ý”, “bị buồn giận”...

Không chỉ tồn tại dưới lốt sinh vật dễ thương và có biệt tài lẩn trốn, người Boov còn là những cư dân tân tiến. Riêng công nghệ vận chuyển bằng bong bóng không tốn sức, cách phân loại đồ đạc không cần thiết hay quy hoạch nhà gọn gàng đã là điều mà người Trái Đất cần phải học từ người Boov rất nhiều. “Boov tộc” cũng có thể nói là những kẻ xâm lược có tâm nhất trong lịch sử. Khác với kiểu gây chiến, ăn cướp hung hãn, người Boov tỏ ra rất tử tế khi đưa toàn bộ loài người về Úc sinh sống trong những khu nhà xây dựng sẵn, chưa kể còn xây cả khu vui chơi và... phát kem miễn phí để xoa dịu cơn shock thay đổi chỗ ở. Họ còn bộc lộ sự sáng tạo của mình ở những “phát minh” rất dễ thương như tạo ra xe hơi chạy bằng nhiên liệu nước soda nhiều màu, gọi miếng xốp là “tấm thoải mái” hay bánh xe là dụng cụ vừa có thể làm váy vừa có thể đội đầu như vương miện.

 
Người Boov ngây thơ, dễ thương dễ làm người khác liên tưởng đến những đứa trẻ. Có thể nói bằng cách sáng tạo ra một nhân vật đáng yêu như thế, thế giới nhân vật của Dreamworks đang dần mở rộng và càng ngày càng mang lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.
 
Chuyến hành trình mà Tip và Oh trải qua không chỉ làm khán giả nhí thích thú mà những khán giả người lớn cũng có dịp hồi tưởng lại tuổi thơ. Tuy tâm lý nhân vật của Tip và Oh chuyển từ "thù" sang "bạn" khá nhanh và không được hợp lý nhưng sự tương tác của hai nhân vật là điểm sáng của phim. Các trò ca hát nhảy múa, trò “cốc cốc ai gọi đó” là một hấp lực khiến khán giả bị cuốn vào câu chuyện. Tiếp đó những bài học nhẹ nhàng cũng được gợi ra và kể rất sinh động. Có thể kể đến hình tượng ngài thuyền trường Smeck thích đe nẹt người khác bằng “cây Suỵt” nhưng lại không dám nhận khuyết điểm đã gợi ý cho khán giả thông điệp để làm nhóm trưởng phải dũng cảm như thế nào. Bộ điều khiển mọi thứ mà mỗi người Boov đều cầm trên tay chả khác gì điện thoại di động ở Trái Đất đều khiến mỗi người ở trong một thế giới riêng và dần xa nhau.
 

Lồng tiếng nhân vật Tip, có thể nói “công chúa Babados”- Rihana đã mang được phần nào cá tính và câu chuyện của mình. Cũng mang khó khăn y hệt Tip khi chuyển từ quê hương tới Mỹ lập nghiệp, cũng cá tính mạnh mẽ không khuất phục, cô ca sĩ trẻ đã thành công khi mang lại cái hồn cho nhân vật mình lồng tiếng. “Đo ni đóng giày” Rihana để sáng tạo nhân vật Tip còn là một bước đi khôn khéo của Dreamworks hay Disney - ông lớn đã mua lại hãng. Việc xây dựng nhân vật da màu - điều vốn ít xuất hiện trong hoạt hình Dreamworks lại được dựa trên hình tượng một ca sĩ quá nổi tiếng sẽ mang lại một lượng fan không nhỏ cũng như thu hút sức mạnh truyền thông.

Rihanna tinh nghịch post hình cùng Jim Parsons. Nam diễn viên nổi tiếng của serries “The Bigbang Theory” này được chọn để lồng tiếng cho Oh

Nhạc phim cũng là một điểm nhấn ấn tượng. Dưới giọng hát của Rihana và cả ca sĩ Jenifer Lopez -  thủ vai mẹ Tip, một loạt hit được sáng tác riêng cho phim như “As Real As You and Me” và “Towards The Sun”, “Feel The Light” dự đoán sẽ làm mưa làm gió các bảng xếp hạng trong thời gian tới.
 

Tuy có một mở đầu khá chậm và kịch bản quen thuộc, nhưng Home là một bộ phim đáng xem và hoàn toàn phù hợp để giáo dục trẻ con. Với những người lớn, thế giới mà bộ phim xây dựng còn là một thế giới trong mơ. Ở đó không chỉ có chiếc xe bay gợi kí ức thời thơ bé mà còn có mơ ước nhân loại có thể làm bạn và cùng chung sống chứ không phải gây chiến tranh vì mục đích và quyền lợi.

Phim Home (Hành trình trở về) sẽ được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc kể từ ngày 27/03/2015.