Hawkeye ngậm ngùi khi so mình với các siêu anh hùng khác trong Avengers

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 30/04/2015

Có bao giờ bạn tưởng tượng được Hawkeye luôn nghiêm túc trên màn ảnh lại có thể ngồi cạnh chiếc dương cầm ngân nga một bản nhạc chế cực hài hước chưa nhỉ?

Chàng diễn viên 44 tuổi, Jeremy Renner đang khiến người hâm mộ Hawkeye trên toàn thế giới đứng ngồi không yên với bản nhạc chế siêu hài hước về nhân vật Hawkeye do anh thủ vai trong bom tấn Avengers: Age Of Ultron. Cụ thể hơn, trong The Tonight Show của Jimmy Fallon, Jeremy Renner đã khoe giọng hát cực chất của mình trong bản nhạc chế dựa theo Thinking Out Loud của nam danh ca Ed Sheeran.

Hawkeye hát về cuộc đời "hẩm hiu" của mình trong show của Jimmy Fallon

Dường như rất thấu hiểu cho số phận nhân vật của mình, Jeremy Renner chua xót hát về một sự thật hiển nhiên, rằng liệu khi đứng cạnh Hulk, Thor thì Hawkeye có được mọi người để tâm đến hay không. Song Jeremy Renner không vì đó mà tự ti thái quá, bằng chứng là trong hầu hết thời lượng bài hát, Jeremy đã khoe những chiến công vui nhộn của mình để rồi khẳng định ngoài dùng cung tên ra, thì Hawkeye cũng có năng lực, cũng xuất sắc như những người còn lại. Dưới đây là một số chiến công “cười bể bụng” của Hawkeye:
 
Jeremy Renner khoe chiến công đầu tiên của Hawkeye – một bộ sưu tập mũ và áo đầy màu sắc
 
Chiến công tiếp theo – chơi kèn cho một ban nhạc
 
Nhận được hai cái hẹn nhờ ứng dụng Tinder
 
Mèo của Hawkeye có cả tài khoản Instagram riêng
 
Tự tay mở được hộp dưa chua
 
Chơi bóng gỗ (bowling) siêu giỏi nhưng là sau khi đã nốc… sáu chai bia
 
Giỏi trong việc tán gái
 
Có cả vớ chống thấm nước
 
Ờ thì tôi biết anh Captain America thì mạnh mẽ , còn ông Hulk thì biến thành gã khổng lồ xanh to khủng khiếp. Nhưng tôi cũng đứng hạng bảy trong trò Fantasy League mà, đã thế còn có lần tôi dám gọi điện cho Jean-Claude Van Damme nữa” - Jeremy Renner tâng bốc hai chiến hữu nhưng cũng không quên kể những chiến công siêu hài của mình.
 
 
 
Tuy Hawkeye không có phim riêng và chỉ mới xuất hiện trong ba siêu phẩm của Marvel là Thor (2011) – trong phần phim này Jeremy xuất hiện như vai khách mời, The Avengers (2012) và Avengers: Age of Ultron (2015), nhưng có một điều dễ nhận ra là cứ ở mỗi phần phim mới Hawkeye lại có nhiều đất diễn hơn và chiều sâu của nhân vật cũng được trau chuốt hơn rất nhiều, chứ không phải chỉ để làm nền cho các siêu anh hùng còn lại nữa. 
 
Jeremy Renner trên phim trường “Avengers: Age of Ultron”
 
Bằng chứng là trong Avengers: Age Of Ultron, nhân vật Hawkeye của Jeremy Renner là siêu anh hùng để lại cho khán giả nhiều cảm xúc nhất. Vì anh không có sức mạnh thần thánh như Thor hay Hulk, cũng như công nghệ trang bị tận chân răng như Tony Stark. Nhưng khi đứng trước mối nguy hiểm Ultron thì anh lại là người mạnh mẽ nhất của nhóm Avengers. Nhân vật Hawkeye cho khán giả thấy được nỗi sợ hãi của những siêu anh hùng khi đứng trước thế lực thế mạnh mẽ hơn cũng không khác người phàm là mấy. Nhưng không vì thế, mà có thể bỏ cuộc và đầu hàng. Sắp tới, nhân vật Hawkeye cũng sẽ có thêm một vai trò quan trọng trong một siêu phẩm tiếp theo của Marvel là Captain America: Civil War